Văn hoá

Họa sỹ Ngô Thành Nhân: Mang sơn mài Việt đi Hongkong

27/11/2008 13:21 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Phải khá khó khăn, chúng tôi mới tách được họa sỹ Ngô Thành Nhân khỏi bầu không khí nhộn nhịp của cuộc triển lãm tranh với đề tài “Sắc thu” mà số tranh của anh tham gia nhiều nhất, diễn ra tại The Lee Garden, Hongkong (Trung Quốc) từ ngày 22 - 29/11, dưới sự bảo trợ của Asia Fine Art Gallery.
 
Hồ hởi trước sự đón nhận nhiệt tình của người xem, họa sỹ Ngô Thành Nhân trả lời phỏng vấn báo TT&VH:

* Thế nào mà anh lại kết mối “lương duyên” được với Asia Fine Art Gallery (Hongkong) để đem tranh của mình sang Hongkong triển lãm?

- Năm 2004, khi chuyên gia của họ sang Việt Nam khảo sát, họ tìm đến tôi và đưa ra lời mời. Sau khi nghe ông Sidney Cowell (người Anh), Giám đốc điều hành của Asia Fine Art Gallery nói mục đích của họ muốn giới thiệu tranh của Việt Nam, nhất là mảng tranh sơn mài ra khu vực châu Á - Thái Bình Dương mà bắt đầu là từ Hongkong, vậy là tôi đồng ý. Năm 2005, tôi đã đem 34 bức tranh của mình tham gia triển lãm do họ tổ chức. Còn tại triển lãm “Sắc thu” lần này, tôi góp 18 tranh theo chủ đề “chân dung” và “phong cảnh quê hương”, còn lại là tranh của ba họa sĩ người Myanma. Tới đây, vào dịp Giáng sinh, Asia Fine Art Gallery sẽ tổ chức một cuộc triển lãm khác, tôi dự định sẽ gửi tranh của mình tham gia.
 
Họa sỹ Ngô Thành Nhân (thứ 2 từ trái sang)
 
* Anh thấy sự quan tâm của khách tham quan với tranh Việt Nam nói chung và tranh sơn mài nói riêng như thế nào qua 2 triển lãm đó?

- Tôi thấy dường như họ còn khá lạ lẫm với tranh sơn mài Việt Nam. Chỉ là tranh sơn mài Việt Nam thôi nhé. Nói vậy là bởi vì, Trung Quốc, Nhật Bản và nhiều nước khác nữa cũng có tranh sơn mài, nhưng không giống tranh sơn mài Việt Nam.

* Sự khác nhau này có lẽ chỉ người trong nghề mới hiểu?
 
Bức “Tắm” của Ngô Thành Nhân

- Không hẳn là vậy. Những người bình thường nhất cũng rất dễ dàng nhận thấy sự khác biệt của tranh sơn mài Việt Nam. Và, đặc điểm dễ nhận thấy nhất là tranh sơn mài Việt Nam màu sắc trầm nhưng lại sáng, gây sự chú ý hơn. Cũng chính vì thế mà khách tham quan đều có chung nhận xét cũng là tranh sơn mài, nhưng tính sáng tạo của tranh sơn mài Việt Nam được thể hiện rõ nét hơn và độc đáo hơn.

* Anh có thể nói cụ thể hơn?

- Tranh sơn mài Việt Nam làm thủ công hoàn toàn và đúng là có sơn có mài. Ví như tranh sơn mài của Nhật Bản, hay Trung Quốc cũng vẽ bằng sơn, nhưng khâu làm bóng có thể là công nghệ chứ không có mài. Còn tranh sơn mài Việt Nam ngoài khâu kỹ thuật vẽ bằng sơn ra, được dát vàng và mài bằng đá để tạo độ bóng, nên dù phối màu trầm nhưng tranh vẫn rất sáng. Vì vậy tạo nên sự khác biệt và độc đáo riêng có.
 
Xuân Tuấn - Trung Sơn (thực hiện)

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm