(Thethaovanhoa.vn) - Gần 1 năm sau khi xảy ra “lùm xùm” giữa Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam năm 2011 Triệu Thị Hà với BTC cuộc thi này dẫn tới việc bà Đoàn Thị Kim Hồng yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, ngày 6/4 vừa qua, Cơ quan an ninh điều tra - Bộ Công an chính thức thông báo kết quả tại công văn số 209- ANĐT-VP.
Tại cơ quan điều tra, Triệu Thị Hà thừa nhận có trả lời một số phóng viên báo chí, nhưng đã không chú ý cách dùng từ, dẫn đến định hướng dư luận theo nghĩa tiêu cực. Theo đó, hoa hậu Triệu Thị Hà đúng là có trả lời trên báo chí về việc mình bị điều đi tiếp khách, nhưng đó chỉ là đi tiếp các “Mạnh Thường Quân”, vận động tài trợ. Triệu Thị Hà cũng khẳng định thông tin "nửa đêm cũng bị bắt đi tiếp khách", "lợi dụng việc tiếp khách để trục lợi" chỉ là suy diễn của phóng viên, không đúng với thực tế. Triệu Thị Hà đã viết bản tường trình và xin lỗi BTC cuộc thi và cá nhân bà Đoàn Thị Kim Hồng vì đã có những phát ngôn không chín chắn, gây hiểu lầm. Cơ quan điều tra cũng kết luận, vi phạm của Triệu Thị Hà chưa đến mức để xử phạt hành chính hay hình sự.
Triệu Thị Hà lúc đăng quang Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2011
Được biết, sau thời gian điều tra, cơ quan an ninh cũng kết luận, BTC cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2011 không vi phạm quy chế của cuộc thi, những hoạt động do BTC đưa ra đều phù hợp và nằm trong chương trình.
Trước đó, vào năm 2014, Triệu Thị Hà đã có đơn xin trả lại vương miện vì lý do sức khỏe không đảm bảo đồng thời cũng có những phát ngôn gây ảnh hưởng tới uy tín của BTC cuộc thi. Tuy nhiên, việc cô đăng quang từ năm 2011, tức là đã trở thành “cựu hoa hậu” từ sau cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam năm 2013 (với sự đăng quang của Nguyễn Ngọc Anh) khiến các cơ quan liên quan... lúng túng.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Đại sứ quán Việt Nam tại Angola, phối hợp cùng cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại đây, đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu thể thao ý nghĩa, thu hút sự tham gia đông đảo của kiều bào.
Ngày 4/5,Sở Du lịch thành phố Hà Nội cho biết,kết quả công tác phục vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2025 có nhiều khởi sắc.
Trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 năm nay, không khí thi công trên công trường các dự án giao thông trọng điểm vẫn rộn rã với tinh thần "vượt nắng thắng mưa", "3 ca 4 kíp", làm việc xuyên lễ, Tết theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến, các dự án phấn đấu về đích trước ngày cuối cùng của năm 2025.
Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, mở đầu bài viết, tác giả mô tả hành trình đến Việt Nam như một giấc mơ thành hiện thực, khi ông đặt chân tới Thành phố Hồ Chí Minh – trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, từng mang tên gọi Sài Gòn.
Việt Nam và Kazakhstan có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp từ thời Liên Xô và tái thiết lập quan hệ vào năm 1992. Hai nước có vị trí quan trọng và có ảnh hưởng tích cực trong khu vực và trên thế giới.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho biết, với hơn 1,6 triệu lượt khách sau 5 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 4/5), doanh thu toàn ngành đạt 4.170 tỉ đồng.
Nhà văn hóa Hữu Ngọc đã trút hơi thở cuối cùng vào tối ngày 2/5, hưởng thọ 107 tuổi. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương vô hạn cho giới văn hóa, học thuật và những người yêu mến ông.
Bãi biển Copacabana (Brazil) nổi tiếng đã biến thành một đại dương rực rỡ của người hâm mộ vào tối 3/5 khi siêu sao nhạc pop toàn cầu Lady Gaga trình diễn một buổi hòa nhạc miễn phí, đánh dấu màn trình diễn lớn nhất trong sự nghiệp lẫy lừng của cô.
Trên cương vị Ủy viên Ban Thường vụ và Trưởng Ban Thi đấu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã dự khán trận chung kết và tham gia lễ trao giải AFC Champions League Elite 2024/25.
Kỳ nghỉ lễ 30/4- 1/5 năm nay, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận diễn ra sôi động, nhộn nhịp và đảm bảo an toàn. Toàn tỉnh Bình Thuận đón khoảng 228.000 lượt khách đến tham quan, lưu trú (tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm 2024). Doanh thu ước khoảng 450 tỷ đồng.