![]() Ngay khi xuất hiện, đương kim Hoa hậu Thế giới người Nga đã được báo chí Việt Nam vây đón. |
Vừa trải qua chặng đường dài nhưng trông Ksenia Shukhinova không hề mệt mỏi mà trái lại cô rất nóng lòng muốn khám phá Việt Nam. Khi vừa bước xuống chân cầu thang máy bay vào phòng VIP A tại sân bay Tân Sơn Nhất, Ksenia Shukhinova được đón chào bằng hàng loạt ánh đèn flash máy ảnh. Cô nở nụ cười thân thiện và chào tất cả mọi người. Cùng đi với cô lần này còn có bà Julia Morley (Chủ tịch Tổ chức HHTG) và ông Hoàng Kiều (Chủ tịch Tập đoàn RAAS).
![]() Hoa hậu Ksenia Sukhinova cùng ông Hoàng Kiều, Tổng giám đốc Công ty RAAS tại buổi gặp gỡ báo chí. |
Theo chương trình HHTG 2007 Trương Tử Lâm cũng có mặt tại TP.HCM cùng đoàn nhưng giờ chót, ông nội của cô lâm bệnh nặng nên cô không thể có mặt. Nhưng Trương Tử Lâm quyết tâm sẽ đến Việt Nam vào ngày 12.1 để cùng tham gia các hoạt động từ thiện với tân HHTG Ksenia Shukhinova tại Hà Nội và Kiên Giang trong thời gian 1 tuần, sau đó về lại quê nhà đón giao thừa bên người thân.
* Chào Ksenia Shukhinova. Cảm giác khi cô đặt chân đến Việt Nam?
Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến đất nước các bạn. Mọi thứ đều lạ lẫm với tôi, từ cảnh vật đến con người nhưng tôi thấy hiện rõ trong ánh mắt từng người sự thân thiện, mến khách. Tôi không ngờ TP.HCM rộng lớn và đông dân đến vậy.
* Chắc là cô đã rất kinh ngạc khi thấy xe cộ đông đúc như vậy khi trên đường từ sân bay về đến trung tâm thành phố?
Phải nói là quá kinh ngạc. Tôi chưa bao giờ chứng kiến thành phố nào mà người ta điều khiển xe máy nhiều đến thế. Từ sân bay về đến đây tôi trông thấy quá nhiều người đủ mọi lứa tuổi, cả nam lẫn nữ đều lái xe máy thành thạo. Đây là điều quá hiếm ở nước tôi.

* Trước khi đoạt vương miện HHTG 2008, cô đã được trao giải Hoa hậu thời trang cũng tại cuộc thi này. Điều đó có làm cô tự tin hơn trong đêm chung kết? Cô nghĩ gì khi có thông tin cho rằng cô đã được ban giám khảo và bà Morley ưa thích bởi vẻ đẹp rất Nga của mình?
Dĩ nhiên khi đoạt giải Hoa hậu thời trang tôi thêm tự tin để bước vào đêm chung kết. Tuy nhiên, việc tôi đoạt vương miện ngoài nhan sắc ra phải có thêm chút may mắn, vì đâu chỉ riêng mình tôi là đẹp (cười).
* HHTG 2007 Trương Tử Lâm đã quyên góp được hơn 30 triệu USD làm từ thiện, cô có vượt qua được kỷ lục này không?
Tôi muốn phá vỡ kỷ lục này lắm. Hy vọng là sẽ làm được.
* Vì sao cô chọn Việt Nam là đất nước đầu tiên để tham gia những hoạt động từ thiện sau khi đoạt vương miện?
Tôi biết đất nước các bạn chưa phải giàu có, đầy đủ nên sẽ còn rất nhiều người nghèo khó. Mục đích của cuộc thi HHTG là giúp đỡ cộng đồng mà tôi là đại sứ. Sự hiện diện của tôi không chỉ là tình cảm với Việt Nam mà còn giúp các bạn nhận được sự quan tâm của các tổ chức phi chính phủ trên thế giới nhằm quyên góp tiền để hỗ trợ người nghèo, giúp xây bệnh xá, cầu đường, trường học...

Trong lịch làm việc hơn 1 tháng tại Việt Nam, tôi sẽ đến 40 địa điểm tại 14 tỉnh, thành trong cả nước để làm từ thiện. Dù có nhọc nhằn, khó khăn đến đâu tôi cũng sẽ làm được vì đó là công việc của tôi và tôi cũng yêu thích công việc đó.
* Ksenia Shukhinova nghĩ gì khi sẽ phải trải qua hàng loạt công việc giúp đỡ những người nghèo, bệnh tật, những em bé mồ côi?

