(TT&VH Online) - Đây là CD vol.4 của Hồ Ngọc Hà, là những ca khúc nói về một chuyện tình đã qua - Khi ta yêu nhau. Nhìn về cuộc tình cũ với những kỷ niệm lãng đãng, những hờn trách đáng yêu, những tiếc nhớ về một mối tình đẹp, album như một hồi ức về quá khứ của cuộc tình nhưng với những ý nghĩ trong sáng mà không có những bi lụy hoặc oán hận.
Các bài hát trong album tuy do nhiều người sáng tác như: Tường Văn (Một ngày giá băng), Đức Trí (Có bao giờ), Phương Uyên (Em vẫn muốn yên anh, Người yêu nhỏ bé), Huy Tuấn (Nụ hôn ngày xưa), Hà Quang Minh (Mãi như bây giờ, Không chờ đợi) và có cả sáng tác của Hồ Ngọc Hà, nhưng tất cả được xếp đặt và xâu chuỗi liền lạc bởi phần phối khí để chúng trở thành một chỉnh thể thống nhất.
Phong cách chủ đạo của album là R&B, nối tiếp thể loại âm nhạc mà Hồ Ngọc Hà đang theo đuổi. Ở album này, ngoài R&B với tiết tấu “kinh điển” mà nhiều người biết đến, người nghe sẽ bắt gặp một loại R&B “hiện đại” trong rất nhiều bài, với việc sử dụng các beat (tiết tấu) mới lạ, phong phú và đa dạng. Sự biến hóa về tiết tấu và với tốc độ khá nhanh trong các bài Em vẫn muốn yêu anh, Trót yêu anh rồi, những giai điệu của phần intro khá lạ tai trên nền tiết tấu này đã tạo nên thứ R&B lạ lẫm nhưng rất thú vị. Đặc điểm của R&B ngày nay là sự dung nạp nhiều tiết tấu của các dòng nhạc khác, đó cũng là trào lưu đang thịnh hành trên thế giới.
Phoang cách Hồ Ngọc Hà
Ngoài ra người hòa âm phối khí còn khai thác sự đa dạng của các motiv trong các phần hòa âm, sử dụng nhiều âm sắc nhạc cụ tương phản có hiệu quả, cùng với sự chuyển động nhanh, chậm của các bài nhạc đã tạo điều kiện cho ca sĩ thể hiện những cung bậc tình cảm khác nhau nhưng trong một không gian âm nhạc logic xuyên suốt.
Về sự thể hiện của ca sĩ, trong album này, chất giọng của Hồ Ngọc Hà ở mọi âm vực đều thể hiện độ vang tốt, nhất là ở âm vực thấp, giọng tròn trịa và nhiều biểu cảm. Ngoài những bài hát như Khi ta yêu nhau, Em vẫn muốn yêu anh, Người yêu nhỏ bé…phản ánh không khí sôi động như hình ảnh của Hà với những vũ điệu nhuần nhuyễn trên sân khấu, còn có các bài hát ở tốc độ chậm với tính chất sâu lắng, da diết: Mãi như bây giờ, Không chờ đợi… Hồ Ngọc Hà lại thể hiện cảm xúc của mình đúng với tinh thần của các bài nhạc, có lẽ do hợp với tâm trạng của cô…
Ngoài việc thiết kế khá bắt mắt và nhiều hình ảnh đẹp tặng kèm, Khi ta yêu nhau nổi bật với sự đặc biệt của phần hòa âm phối khí, nó đã thật sự tạo một “màu” mới cho Hồ Ngọc Hà trong thể loại R&B. Đây như một cố gắng cập nhật để bắt kịp xu hướng R&B đang thịnh hành trên thế giới hiện nay và là một album khá hấp dẫn để nghe.
Hữu Trịnh