HN.ACB trước mùa bóng mới: Vẫn phải chờ bầu Kiên

21/12/2010 11:01 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Mỗi khi bầu Kiên xuất hiện trên sân khi HN.ACB thi đấu sự có mặt của ông luôn tạo ra một tác động rất lớn đối với các cầu thủ của mình. Khi ông vắng mặt ở trận đấu đầu tiên tại giải bóng đá tập huấn HN mở rộng, đội bóng Thủ đô thua lấm lưng trắng bụng 0-3 trước SHB.ĐN. Còn khi nhà tài phiệt ngành ngân hàng đi chiếc Bentley cáu cạnh tới sân Hàng Đẫy, HN.ACB đã vùng lên mạnh mẽ để có bàn gỡ sau khi để HP.HN vượt lên dẫn trước.

Mùa năm ngoái ở giải hạng Nhất, sau quãng lượt đi đá như lên đồng, HN.ACB có dấu hiệu chệch choạc ở giai đoạn lượt về và có những bận, bầu Kiên trực tiếp ngồi trong cabin huấn luyện hoặc cầm sa bàn chỉ đạo cầu thủ của mình. Cuối cùng, HN.ACB cán đích thành công. Với vị thế của ngân hàng Á châu (ACB) và địa vị của một trong những người giầu nhất VN, đúng là ông Nguyễn Đức Kiên có cái uy khiến người khác phải nể phục, còn cầu thủ chịu đá. Tất nhiên, cũng cần phải tính tới cả khoản tiền thưởng 2 tỷ đồng đầy bất ngờ mà ông dành cho đội bóng của mình với thành tích thăng hạng.
 
Trên thực tế, nếu đá đúng sức, HN.ACB dễ dàng làm vua ở giải hạng Nhất. Song V-League sẽ là một trải nghiệm rất khác biệt và hứa hẹn nhiều khó khăn, mà ở đó, sự có mặt của ông bầu (cùng những khoản đầu tư nhỏ giọt) nhiều khi không thể giải quyết được vấn đề.

Bầu Kiên (phải) sẽ có bất ngờ vào phút chót dành cho HN.ACB?
 
Chừng hơn một tháng nữa, mùa giải 2011 sẽ khởi tranh. Trong khi các đội bóng khác đã “hòm hòm” công tác chuẩn bị lực lượng của mình thì xem ra mọi việc mới chỉ bắt đầu tại HN.ACB. Với chỉ một mình hậu vệ Hassan Sesay được giữ lại, việc tìm kiếm ngoại binh là yêu cầu cấp thiết ở đội bóng Thủ đô bây giờ. 
 
Gần chục “Tây”, theo sự giới thiệu của HLV Mauricio Luis, vẫn đang thử việc thông qua giải bóng đá tập huấn HN mở rộng. Nhưng sau 2 trận đấu 1 thua và 1 hòa, có vẻ những cầu thủ ngoại vẫn chưa chứng tỏ được gì nhiều.
Quả bóng vàng Thành Lương, một trong số những điểm sáng hiếm hoi của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2010, sẽ vẫn là “điểm sáng” trong lối chơi của HN.ACB ở mùa giải tới. Nhưng một mình Thành Lương là không đủ và cũng cần phải nhắc lại rằng, khi anh sa sút phong độ ở giai đoạn lượt về giải hạng Nhất năm ngoái, HN.ACB đã bết bát thế nào.
Một khi đã muốn đi “đường riêng”, bầu Kiên hẳn phải có những lý lẽ với đội bóng và cách làm bóng đá của ông. Nhưng đặt trong bối cảnh chung của các đội bóng V-League, người ta buộc phải đặt câu hỏi là: Với những sự chuẩn bị của mình, liệu HN.ACB có thật sự nghiêm túc khi tham dự sân chơi cao nhất của bóng đá VN? Nhất là khi, họ đang được nhận định như là một trong những ứng cử viên nặng ký cho suất xuống hạng mùa tới.
Hoặc, giống như phong cách rất bí ẩn của ông chủ ngành ngân hàng, một bất ngờ sẽ lại tới vào phút chót?

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm