Arsenal & 5 mùa trắng tay

27/02/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Kể từ chiếc Cúp FA giành được sau chiến thắng trước M.U năm 2005, Arsenal đã trải qua 5 mùa giải liền trắng tay. TT&VH điểm lại 5 mùa bóng thất bại của thầy trò HLV Arsene Wenger.

1. Mùa 2005-06

Premier League: Thứ Tư

Cúp Carling: Bán kết

Cúp FA: Vòng 4

Champions League: Á quân

Đi: Vieira (Juve, 13,7 triệu bảng), Bentley (Blackburn, 15), Pennant (Birmingham, không tiết lộ).

Đến: Bendtner (Copenhagen, không tiết lộ), Hleb (Stuttgart, 11,2), Diaby (Auxerre, 2), Adebayor (Monaco, 7), Walcott (Southampton, 5).

Đây là mùa giải Arsenal chia tay sân Highbury và bắt đầu mở ra thời kỳ “5 năm trắng tay”. Bất chấp Thierry Henry là Vua phá lưới Premier League với 27 bàn thắng, nhưng Arsenal lép vế hoàn toàn so với Top 3. Kém Liverpool, M.U, Chelsea lần lượt 15, 16 và 24 điểm. Pháo thủ bị M.U vùi dập với tỷ số 0-4 tại FA. Tuy nhiên, Arsenal thi đấu rất thành công ở châu Âu và đã rất gần với chiếc cúp vô địch Champions League. Các học trò của Arsene Wenger bị Barcelona lội ngược dòng trong vòng 5 phút và chịu thua với tỷ số 1-2.

2. Mùa 2006-07

Arsenal đã trắng tay 5 mùa vừa qua - ảnh Reuters

Premier League: Thứ Tư

Cúp Carling: Á quân

Cúp FA: Vòng 5

Champions League: Vòng 16 đội

Đi: Pires (Villarreal, miễn phí), Campbell (Portsmouth, miễn phí), Reyes (Real Madrid, mượn), Cole (Chelsea, 5+Gallas), Lauren (Portsmouth, 0,5).

Đến: Rosicky (Dortmund, không tiết lộ), Baptista (Real Madrid, mượn), Gallas (Chelsea, miễn phí).

Một trong những mùa giải sa sút nhất của Arsenal nói chung và hàng tiền đạo nói riêng. Chân sút tốt nhất của họ là Van Persie cũng chỉ có vỏn vẹn 13 bàn trên tất cả các mặt trận. Hai tiền đạo còn lại Henry và Adebayor mỗi người ghi được 12 bàn. Tại Premier League, Arsenal xếp thứ 4 với 68 điểm và kém hai đội đầu bảng Chelsea, M.U lần lượt 15 và 21 điểm. Tại Champions League, họ bị loại ở ngay vòng knock-out đầu tiên, trước đối thủ dưới cơ PSV. Ít lâu sau, Arsenal thua Chelsea 1-2 trong trận chung kết cúp Carling dù đã vươn lên dẫn trước từ rất sớm.

3. Mùa 2007-08

Premier League: Thứ Ba

Cúp Carling: Bán kết

Cúp FA: Vòng 5

Champions League: Tứ kết

Đi: Henry (Barca, 16,1), Bentley (Blackburn, 15)

Đến: Eduardo (Dinamo Zagreb, không tiết lộ), Sagna (Auxerre, không tiết lộ), Diarra (Chelsea, 2).

Tượng đài Thierry Henry tới Barcelona sau 8 năm gắn bó với Pháo thủ. Đây là mùa bóng đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của Fabregas. Ở tuổi 20, anh đá chính 43/45 trận và ghi được 13 bàn thắng. Còn Adebayor thay thế xuất sắc sự ra đi của người đàn anh. Tiền đạo Togo ghi 30 bàn thắng trong đó có 24 bàn tại Premier League. Dù vậy Arsenal vẫn tiếp tục xếp sau M.U và Chelsea ở giải Ngoại hạng. Họ thất bại nặng nề 0-4 trước M.U tại cúp FA và 1-5 trên sân của Tottenham tại lượt về bán kết cúp Carling. Ở Champions League, sau khi hạ bệ nhà ĐKVĐ AC Milan ở vòng 1/8, họ phải dừng bước trước “đồng hương” Liverpool với tổng tỷ số 3-5.

4. Mùa 2008-09

Premier League: Thứ Tư

Cúp Carling: Tứ kết

Cúp FA: Bán kết

Champions League: Bán kết

Đi: Lehmann (Stuttgart, miễn phí), Flamini (Milan, miễn phí), Hleb (Barca, 11,9), Gilberto (Panathinaikos, 1).

Đến: Ramsey (Cardiff, 4,8), Nasri (Marseille, 12), Silvestre (M.U, 0,5), Arshavin (Zenit, 15).

Một mùa giải Pháo thủ bị chấn thương hành hạ kinh khủng. Cuối giai đoạn lượt đi, Fabregas phải nghỉ 4 tháng. Giữa tháng 2, đến lượt Eduardo ngồi chơi 1 năm vì gãy chân. Sự xuất hiện của Arshavin trong mùa Đông mang lại chút ít sự tích cực nhưng rốt cục Arsenal cũng chẳng đi đến đâu. Tại Premier League, họ cán đích kém Chelsea 11 điểm, Liverpool 14 điểm và nhà vô địch M.U tới 18 điểm. Đội bóng của Sir Alex tiếp tục là ác mộng của thầy trò Wenger. M.U dễ dàng đánh bại Arsenal tại bán kết Champions League với tổng tỷ số 4-1 sau hai lượt trận.

5. Mùa 2009-10

Premier League: Thứ Ba

Cúp Carling: Vòng 5

Cúp FA: Vòng 4

Champions League: Tứ kết

Đi: Adebayor (Man City, 25), Toure (Man City, 16), Wilshere (Bolton, mượn).

Đến: Vermaelen (Ajax, 10), Sol Campbell (tự do).

Việc bán đi những trụ cột trong mùa Hè khiến Arsenal phải trả giá xuyên suốt cả mùa giải. Đã có thời điểm, họ không còn một tiền đạo thực thụ nào và đành đẩy Arshavin lên đá cắm trong một khoảng thời gian dài. Đội trưởng Fabregas tiếp tục cho thấy sự quan trọng của mình với 19 bàn thắng. Tuy nhiên Arsenal bị bỏ xa bởi M.U (10 điểm) và Chelsea (11 điểm) tại Premier League. Thua 0-3 trước Man City tại cúp Carling và 1-0 trước Stoke tại cúp FA. Thất bại 1-4 tại Nou Camp, Arsenal bị Barcelona đá bay khỏi Champions League với tổng tỷ số 6-3.

P.V (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm