Champions League thay đổi thể thức đá loại ở mùa 2009-2010: Sản phẩm khó hiểu của Platini!

18/07/2009 15:08 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Chiều tối qua tại Nyon (Thụy Sĩ), UEFA sẽ tiến hành bốc thăm phân cặp vòng loại thứ ba Champions League mùa giải 2009-2010, mùa đầu tiên tiến hành theo thể thức mới, mà nhận xét đầu tiên là thể thức này áp dụng cho vòng đấu loại là… vô cùng khó hiểu!
 
Nét mới (và cũng là nét khó hiểu) của thể thức này là các CLB tham dự vòng đấu loại (vẫn gồm 3 vòng như thường lệ) sẽ được phân ra 2 nhánh. Các đội không cùng nhánh thì cũng sẽ tránh mặt nhau trong suốt cả vòng đấu loại. Mỗi nhánh thì cũng chia ra nhóm hạt giống và không hạt giống.
 
Nhánh một (Champions Path) gồm các đội giành chức vô địch quốc gia nhưng lại không được vào thẳng vòng bảng, chẳng hạn như nhà vô địch Hy Lạp Olympiakos, đội vừa đến Việt Nam đá giao hữu vào tháng Năm vừa qua.
 
Chủ tịch UEFA Michel Platini
 
 
Nhánh còn lại (Best-placed Path), thì bao gồm các đội không giành chức vô địch quốc gia, nhưng cũng không được vào thẳng vòng bảng mà phải đá vòng loại. Trong nhánh này có khá nhiều đội bóng mạnh mà đáng kể nhất là nhà vô địch Cúp UEFA mùa trước, Shakhtar Donetsk. Sở dĩ Shakhtar bị xếp vào nhánh này là vì họ là á quân giải vô địch Ukraina mùa vừa qua (vô địch là Dynamo Kiev, được vào thẳng vòng bảng).
 
Tuy nhiên, đỉnh điểm của sự rắc rối là việc sau 3 vòng loại thì các đội sẽ còn phải đá thêm …vòng play-off nữa thì mới vào được tới vòng bảng! Có 5 đội được vào thẳng vòng play-off là 5 đội xếp thứ 4 thuộc 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu là Arsenal (Premier League), Atletico Madrid (Liga BBVA), Fiorentina (Serie A), Lyon (Ligue 1) và Stuttgart (Bundesliga). Năm đội này sẽ gặp 5 đội xuất sắc nhất của nhánh các đội không vô địch (Best-placed Path) để tranh vé vào vòng đấu bảng.
 
Tóm lại, 32 đội dự vòng bảng sẽ được phân chia theo cơ cấu sau:

- 5 đội vượt qua vòng play-of của nhánh dành cho các nhà VĐQG (Champions Path).

- 5 đội vượt qua vòng play-off dành cho các đội không VĐQG (Best-placed Path).

- 13 đội VĐQG thuộc các giải VĐ xếp từ 1-13 trên BXH UEFA.

- 6 đội á quân từ các giải VĐ xếp từ 1-6 trên BXH UEFA.

- 3 đội xếp thứ 3 từ 3 giải VĐ hàng đầu là Anh, TBN và Italia.
 
Những thay đổi kể trên chính là ý tưởng của Chủ tịch UEFA Michel Platini. Cựu danh thủ người Pháp đặt ra những thay đổi như thế với mục đích là tạo điều kiện cho các đội bóng thuộc các LĐBĐ trung bình yếu cũng có thể góp mặt ở vòng bảng. Có thế thì các đội như Standard Liege (VĐ Bỉ) hay Uziceni (VĐ Romania) mới có cơ hội vào thẳng vòng bảng, chứ nếu theo thể thức cũ thì họ phải đá vòng loại, và như thế thì chưa chắc đã lọt vào vòng đấu “in tiền”(tức vòng bảng).
 
Theo Platini thì ý nghĩa của những thay đổi nói trên là nhằm “thu hẹp khoảng cách giữa các nền bóng đá”. Nhưng thực chất, đó là cách để Platini trả ơn các LĐBĐ nhỏ đã bỏ phiếu cho ông ta trong kỳ bầu cử năm 2007. Điều khôi hài là một mặt, Platini luôn miệng kêu gọi cải tổ này nọ, chẳng hạn như cắt bớt các giải đấu vô bổ nhằm giảm tải cho các cầu thủ. Thế nhưng, chính những cải tổ của ông ta ở Champions League lại càng khiến giải đấu này phình to ra (thêm một vòng nữa là vòng play-off), trong khi mùa 2009-10 cần được kết thúc sớm hơn bao giờ hết, bởi hè năm sau đã là World Cup 2010… 
 

* 22 đội đã vào thẳng vòng bảng

M.U, Liverpool, Chelsea (Anh). Barcelona, Real Madrid, Sevilla (TBN), Inter, Juventus, Milan (Italia), Bordeaux, Marseille (Pháp), Wolfsburg, Bayern (Đức), Rubin Kazan, CSKA Moskva (Nga), Unirea Urziceni (Romania), Porto (BĐN), AZ (Hà Lan), Rangers (Scotland), Besiktas (TNK), Dynamo Kiev (Ukraina), Standard Liege (Bỉ).
 
* 5 đội đã vào vòng play-off: Arsenal (Anh), Atletico Madrid (TBN), Fiorentina (Italia), Lyon (Pháp) và Stuttgart (Đức).
 
T.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm