HLV Vương Tiến Dũng: Tiền vệ cần sự cơ động hơn sức mạnh

28/06/2008 11:42 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) -Từ đội bóng không được chú ý nhiều, phong độ của thầy trò ông Aragones đang là trở ngại với xe tăng Đức, đặc biệt là vai trò của các tiền vệ thuộc diện "thấp bé, nhẹ cân" nhất giải. Xem các tiền vệ TBN chơi bóng, HLV Vương Tiến Dũng đã phải thốt lên: "họ đá chặt chẽ và hiện đại quá".

Tây Ban Nha đã thẳng tiến vào trận chung kết EURO 2008 sau 5 trận toàn thắng. Bất chấp việc các chân sút dội bom như Villa, Torres có trận hay trận dở, vai trò của các cầu thủ tuyến giữa TBN với những Xavi, Marcos Senna, David Silva, Iniesta, và cả dự bị hạng sang Fabregas luôn gây ấn tượng với các nhà chuyên môn. Dù chơi với hàng tiền vệ thuộc diện "lùn" nhất giải, nhưng họ không hề thiếu sức mạnh cũng như trong việc điều phối bóng hiệu quả để làm bàn đạp cho các đợt công phá khung thành đối phương.

Chứng kiến cảnh các tiền vệ TBN đã thực hiện hoàn hảo việc vô hiệu hóa lối chơi của các chú gấu Nga, HLV Vương Tiến Dũng đã tấm tắc: "Tuyến giữa TBN chơi không thiên về thể lực, với các cầu thủ đẳng cấp, kỹ thuật tốt họ đã phục vụ hiệu quả cho lối chơi tập thể. Khi lên công, về thủ, các tiền vệ TBN đều không cho Nga khoảng trống để có thể triển khai phong cách chơi tốc độ như các trận trước. Khi đã bị tuyến giữa TBN phong tỏa ngay từ giữa sân, Nga buộc phải đá chậm, đá nhỏ, sử dụng kỹ thuật cá nhân, mà đấy lại là sở trường của các cầu thủ TBN".

Với Xavi, Silva, Iniesta hoạt động như những máy quét không biết mệt ở giữa sân và sẵn sàng dâng cao "trừng phạt" Nga khi có cơ hội, TBN đã có những "bệ phóng" quá ấn tượng cho hàng công. Ông Dũng phân tích: "Hàng tiền vệ TBN đã tổ chức cầm bóng tốt, không vội vàng, và sẵn sàng đưa bóng lên nhanh vào khu vực 16m50 khi cần thiết. Nhưng chính sự di chuyển cơ động và linh hoạt của các cầu thủ tuyến giữa TBN đã khiến đối thủ Nga bị động".

Với thể hình thấp bé của các tiền vệ TBN, ông Dũng không xem đấy là yếu tố bất lợi: "Với lối chơi đòi hỏi sự di chuyển nhiều như các đội ở Euro, thể hình không phải là vấn đề mấu chốt. Điều quan trọng là các tiền vệ hoạt động năng nổ, thể lực tốt, thực hiện nhiệm vụ phân phối bóng, điều chỉnh nhịp độ lên hay xuống của đội nhà. Xem Xavi hoạt động, đặc biệt là khi Fabregas vào sân, rõ ràng người xem đều thấy được vai trò nổi bật của họ".

Ở V-League, hiện có nhiều đội cũng đang có những tiền vệ có thể hình khiêm tốn, nhưng đã tạo dấu ấn với giới chuyên môn, như Minh Châu (XM.HP), Thái Dương (B.Bình Định), Văn Bình (TCDK.SLNA)....Thể hình thấp, nhưng số cầu thủ trẻ này đều hoạt động cần mẫn và đóng góp quan trọng trong lối chơi của đội nhà. Nhưng xem cách chơi của những Xavi, David Silva, Iniesta, Fabregas, người cầm quân như ông Dũng cũng đã rút tỉa được những bài học cho riêng mình.
 
Ông Dũng bày tỏ: "Cầu thủ VN hạn chế về thể lực, kỹ chiến thuật nên chơi bóng còn có khoảng cách so với đội châu Âu. Nhưng từ cách chơi của TBN, hay rộng hơn là các đội như Thổ Nhĩ Kỳ, Croatia, tôi nghĩ các HLV đều đáng phải suy nghĩ về công tác huấn luyện. Cầu thủ VN thấp bé nên càng cần rèn luyện cách di chuyển, sự cơ động sức bền để chơi được hiệu quả như các đội trên, chứ đua về sức mạnh, đua về tốc độ với quân ta là cực khó".
 
Đức Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm