HLV Vũ Quang Bảo: Tin vào Nam Phi và Uruguay

11/06/2010 10:01 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Theo tôi, đội chủ nhà có nhiều lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà trước sự cổ vũ cả của châu lục đen. Và chủ nhà sẽ có thêm một “vũ khí” nguy hiểm là tiếng kèn vuvuzela với âm lượng rất cao, gây khó chịu cho những cầu thủ đội khách trên sân. Nhược điểm của Nam Phi là lực lượng không thật xuất sắc, người nổi tiếng nhất có lẽ lại là HLV Carlos Alberto Parreira, với kinh nghiệm đã dẫn dắt 5 ĐTQG tham dự World Cup.


HLV Vũ Quang Bảo tin vào Nam Phi và Uruguay

Tuy vậy, cũng không thể xem nhẹ ĐT Mexico. Dù họ vừa trải qua vòng đấu loại khó khăn ở khu vực Concacaf, nhưng Mexico đã có kinh nghiệm lần thứ 5 liên tiếp được dự World Cup, nên điều này sẽ giúp ích cho họ rất nhiều, và cơ hội tiến xa của Mexico là rất khả thi. Nhưng khi thi đấu dưới không khí nóng nực của châu Phi, tôi nghĩ sẽ khó cho Mexico trong cuộc đua thể lực, nên với lợi thế đó, có thể chủ nhà Nam Phi sẽ chiến thắng với 1 bàn cách biệt.

Ở cặp đấu Pháp – Uruguay, tôi cho rằng lợi thế đang nghiêng về đội bóng đến từ khu vực Nam Mỹ. Tuy Pháp có rất nhiều cầu thủ nổi tiếng và đang chơi ở những giải đấu hàng đầu châu Âu, nhưng dưới thời HLV Domenech thì đây lại không phải là một tập thể mạnh. Bằng chứng họ thi đấu rất rời rạc ở vòng loại, chỉ đến vòng play- off mới có vé đi Nam Phi nhờ pha làm bàn của “bàn tay bẩn” Henry. Có thể do cái “tôi” của các ngôi sao trong đội hình quá cao nên họ không tìm được tiếng nói chung. Tâm lý đang đè nặng đôi chân của đội tuyển Pháp. Trong khi đó, Uruguay rất thoải mải về tâm lý, vì có mặt tại World Cup đã là thành công với đội bóng của HLV Tabarez. Tôi nghĩ Diego Forlan cùng đồng đội sẽ tạo nên bất ngờ đầu tiên của ngày khai mạc. Uruguay sẽ thắng.


Đại Nghĩa (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm