HLV QK4, Vũ Quang Bảo: Lượt về không chỉ đơn giản là đá bóng

02/06/2009 14:12 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Hôm qua, thầy trò HLV Vũ Quang Bảo đã lên đường về Vinh sau chuyến tập huấn giữa mùa giải tại Quảng Trị. HLV Quang Bảo đã giành cho TT&VH cuộc trao đổi trước thềm lượt về.

* Nhiều đội bóng chọn nơi hoành tráng để tập huấn thì QK4 lại đi vào “đất lửa” Quảng Trị. Chừng ấy đủ biết sự đặc thù mang đậm chất lính?

- Chúng tôi không có khái niệm nghỉ xả hơi như nhiều đội bóng lớn khác. Là lính thì bất cứ lúc nào cũng phải chiến đấu, nhiệm vụ quanh năm trên vai. Chừng nào hết giải, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới mong có thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa. Nói thế nhưng lúc đó cũng không được nghỉ nhiều như các đội bóng dân sự đâu.

QK4 chọn Quảng Trị làm nơi tập huấn bởi điều kiện tập luyện ở Đông Hà rất tốt. Sân bãi đẹp, ăn ở không đắt đỏ và quan trọng nhất, cầu thủ không bị phân tâm trước những tác động bên ngoài xã hội như ở các trung tâm lớn. Quãng nghỉ rất quan trọng, chỉ cần cầu thủ đầu óc bị tác động, không tập trung rèn luyện chuyên môn vô thì cùng nguy hiểm khi bước vào lượt về.

Trong quá trình tập huấn, QK4 đá 2 trận, thua Huế 2-5, thắng NHS.Quảng Nam 3-1. Nhìn chung, kế hoạch hoàn thiện mà BHL đề ra trước khi vào Quảng Trị cơ bản đã hoàn thiện.

* Ông có thể nói rõ hơn về những gì mà cầu thủ QK4 được rèn luyện, dưới thời tiết ở Quảng Trị đang cao điểm gió Lào?

- Nói đơn giản là học chính trị và rèn luyện trên thao trường. Chính trị thì phát huy tính kỷ luật, là tinh thần đoàn kết, sự quả cảm của người chiến sỹ. Các cầu thủ được lên lớp rất nhiều về chính trị. Trong đó, họ phải hoàn thiện bản lĩnh bởi thực ra trong lượt đi, nhiều vị trí còn non khi đến làm khách ở những chảo lửa như Đà Nẵng, Hải Phòng. Áp lực đã khiến các em đánh mất những khả năng vốn có.
 
HLV Vũ Quang Bảo nói toàn đội QK4 đã xác định không say sưa với thành tích tạm thời, phải “biết mình biết ta”.

Giai đoạn 2 sẽ rất căng thẳng, có nhiều vấn đề phức tạo nảy sinh mà nói như dân trong nghề không đơn giản chỉ là đá bóng. Tính chất quyết liệt càng tăng thì cầu thủ QK4 cần phải giữ mình, lên phương án chi tiết trước mọi đối thủ. Đội đá quái, rắn, mạnh, yếu thì phải chơi thế nào. Phải bình tĩnh hết sức trước các quyết định của trọng tài để tránh thẻ phạt, mất người vô duyên. Phải tỉnh táo, giữ mình trước những quan hệ phức tạp vốn hay xuất hiện ở lượt về.

Bộ tư lệnh đã quán triển khai quan điểm phải đặc biệt giữ gìn hình ảnh của người chiến sỹ QK4, thương hiệu đội bóng QK4 đã tạo dựng vô cùng nhọc nhằn trong mấy năm qua. Đá hết mình, không được lơi với bất cứ đối thủ nào kể cả khi đủ điểm trụ hạng. Phải giữ chữ tín với những người yêu mến QK4.

Thao trường là tiếp tục rèn sức khỏe của anh bộ đội. Thời tiết khắc nghiệt ở Quảng Trị đúng là lý tưởng để anh em nâng cao thể lực, vốn là vũ khí lợi hại của QK4 ở lượt đi.

* Mọi thứ có thể quá độ được còn bản lĩnh, kinh nghiệm thì phải cần thời gian. Trên thực tế, dù mới lên chuyên nghiệp nhưng quân của ông đã thích nghi như vậy là quá nhanh với sự khốc liệt của V-League.

- Tôi cũng hy vọng sau 13 trận đấu với nhiều nút thắt gay cấn vừa qua sẽ giúp cầu thủ QK4 cải thiện được các phẩm chất một cách đột biến. Nếu họ chịu được áp lực sân khách, không bị sa vào bẫy tiểu xảo, khiêu khích hay bị hút theo lối đá của đối phương, thì thành tích của QK4 còn tốt hơn nữa.

* Có nghĩa, mọi người sẽ thấy một QK4 còn đáng sợ hơn cả lượt đi?

- Không hoàn toàn như thế. Chúng tôi chỉ muốn chứng minh đội bóng và các cầu thủ QK4 đã trưởng thành thực sự chứ không phải ăn may hay lối đá đơn giản. QK4 có cái “tinh” trong đó. Những ngày qua BHL cũng xây dựng nhiều phương án chiến thuật cho cầu thủ để lối chơi của đội biến hóa hơn, hài hòa hơn.

Toàn đội đã xác định không say sưa với thành tích tạm thời, phải “biết mình biết ta”. Chúng tôi vẫn coi mỗi trận đấu là một nhiệm vụ phải hoàn thành với hiệu suất tốt nhất. Như thế dễ đá hơn. Ai cũng bảo QK4 chỉ cần 9 điểm nữa là trụ hạng. Nói thật, 9 điểm nghĩ đơn giản là 3 trận thắng, nhưng trong giai đoạn 2 dễ gì. Nam Định từng 6 trận thua liên tiếp bây giờ ra nông nỗi đó rồi đấy.

Mục tiêu của QK4 vẫn là trụ hạng. Sau đó sẽ củng cố để hướng đến mục tiêu cao hơn, khi có con người, tài lực thực sự. Chúng tôi đã ký hợp đồng với Chiris để thay cho Aminu vừa thanh lý hợp đồng. Nội binh vẫn không có sự thay đổi nào.

* Ông đặt hy vọng vào đội nào trong cuộc đua đến ngôi vô địch?

- Tất nhiên là SHB. Đà Nẵng và Hoàng Anh.Gia Lai. Nhưng tôi đánh giá cao HA.GL nhất. Lý do, “Gỗ” đang phục hồi phong độ, lối chơi của họ đa dạng với nhiều phương án tấn công, không như SHB.ĐN chỉ có bài câu bóng từ hai biên vào cho Almeida dứt điểm. “Gạch” thì phòng ngự-phản công với những đường chuyền điểm rơi tốt của thủ môn Santos. B.Bình Dương thì bật tường nhỏ trước trung lộ. HA.GL thời điểm này rất khó hóa giải họ. Theo tôi, “Gỗ” sẽ bứt lên để theo kịp SHB.ĐN trong vài ba vòng tới.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi !

HỮU QUÝ (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm