Alcacer tỏa sáng nhưng Tây Ban Nha vẫn cần Costa

10/09/2014 20:52 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Paco Alcacer đã ghi bàn ngay trong trận đầu tiên ra mắt tuyển Tây Ban Nha. Tuy nhiên, cầu thủ 21 tuổi này vẫn còn một chặng đường dài để bắt kịp đẳng cấp của Diego Costa.

1. Paco Alcacer đã tìm cho mình bàn thắng đầu tiên trong màu áo ĐTQG. Ngay ở lần đầu tiên đá chính, chân sút đang khoác áo Valencia cho thấy được giá trị. Đó là một bàn thắng đơn giản, khi Alcacer chỉ việc đá vào lưới trống sau nỗ lực chuyền bóng của Juanfran. Nhưng màn trình diễn được chấm điểm 8 của Alcacer (theo Marca) không đơn thuần chỉ nằm ở pha lập công đầu tiên cho La Seleccion.

Theo thống kê của WhoScored, trong khoảng gần một giờ đồng hồ có mặt trên sân, Alcacer đã có tổng cộng 19 lần chạm bóng. Tỷ lệ chuyền bóng thành công của cầu thủ 21 tuổi này đạt tỷ lệ đến 85%. Với một tiền đạo trẻ, đó là một con số đầy tích cực nhất là khi anh mới chỉ có trận đấu chính thức đầu tiên. Không có dấu hiệu của sự choáng ngợp, cũng không có những cảm giác lúng túng, Alcacer thể hiện sự tự tin cao độ, hòa chung nhịp đập của cỗ máy tiki-taka.

Ngoài những con số thống kê, Alcacer còn được đánh giá cao ở khả năng di chuyển và chiếm không gian trong vòng cấm của đối phương. Giữa những trung vệ có thể hình của Macedonia, Alcacer luôn biết cách để tạo khoảng trống cho đồng đội xâm nhập. Với tốc độ và những pha di chuyển thông minh, Alcacer nhiều lần xé toang bức tường phòng ngự của đối phương. Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 của Sergio Busquets cũng xuất phát từ chính đường chuyền của tiền đạo trẻ này.

2. Ngay sau khi Alcacer tỏa sáng, tờ Daily Mail giật tít: "Ai cần Diego Costa nữa". Báo Tây Ban Nha thì khiêm tốn: "Chúng ta đã có một số 9 mới", trích từ tờ Marca. Alcacer hòa nhập tốt. Đó là một dấu hiệu tốt lành cho La Seleccion nói chung và cá nhân HLV Vicente Del Bosque nói riêng. Nhưng để nói rằng Tây Ban Nha không cần đến Costa, đó sẽ là một sai lầm lớn.

Thực tế, Paco Alcacer hơn hẳn người đàn anh khi ghi bàn ngay trong trận đầu tiên khoác áo La Seleccion. Nhưng ở cấp CLB, cầu thủ 21 tuổi này vẫn chưa thẩm định được nhiều trong màu áo Valencia. Ngược lại, ở tuổi 26, Diego Costa đã chứng minh đẳng cấp của một trong những trung phong hay nhất thế giới. Costa ghi tới 36 bàn cho Atletico Madrid trong mùa bóng trước. Phong độ ấn tượng ấy khiến Chelsea phải bỏ ra tới 32 triệu bảng để đưa anh về với sân Stamford Bridge trong mùa Hè này. Sau 3 trận ra sân ở Premier League, Costa liên tiếp ghi bàn, giúp Chelsea duy trì được mạch trận toàn thắng.

Vấn đề của Diego Costa với La Seleccion là sự thích nghi. Anh sẽ phải điều chỉnh mình để trở thành một phần của đội tuyển. Ngược lại, ông Del Bosque cũng cần phải có những thay đổi nhất định về mặt lối chơi nếu muốn xây dựng một hàng công với trung tâm là tiền đạo của Chelsea. Costa sẽ cần thêm một thời gian nữa để hòa nhập. Khi ấy, anh sẽ đáng sợ như chính những gì đã thể hiện trong màu áo của Atletico lẫn Chelsea.

3. Macedonia chỉ được xếp vào hàng “nhược tiểu” nếu so sánh với đẳng cấp của Tây Ban Nha. Việc một tiền đạo trẻ như Alcacer ghi bàn cũng không phải là một điều gì đó quá ghê gớm đối với đội quân của ông Del Bosque. Nhưng thứ mà nhà cầm quân kì cựu này hài lòng chính là bài toán hàng công đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

David Villa đã treo giầy. Torres đi qua thời kì đỉnh cao phong độ trong khi Alvaro Negredo và Roberto Soldado chưa bao giờ là những tiền đạo đẳng cấp. Phải đến khi triệu tập Diego Costa, ông Del Bosque mới tạm hài lòng khi có được một trung phong đẳng cấp. Nhưng như đã nói ở trên, Costa vẫn cần thêm thời gian để thích nghi. Vì lý do đó, việc những tiền đạo trẻ như Alcacer tỏa sáng là một tín hiệu đáng mừng cho tương lai của đội tuyển Tây Ban Nha.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm