Tương lai của Louis van Gaal: Trước giá treo cổ

05/03/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Sự hưng phấn của Bayern sau chiến thắng 1-0 trên sân Inter tại lượt đi vòng 1/8 Champions League nhanh chóng tan biến khi đội quân của huấn luyện viên Louis van Gaal lần lượt ngã ngựa trước Dortmund và Schalke ở Bundesliga và Cúp quốc gia. Tình hình tại Allianz Arena xấu đi một cách nhanh chóng, đến mức nhà cầm quân người Hà Lan đã phải nhận tối hậu thư.

Sau thất bại 0-1 trước Schalke tại Allianz Arena ở vòng bán kết Cúp quốc gia, ban lãnh đạo Bayern đã họp khẩn cấp để xem xét tình hình. Vào giai đoạn nước sôi lửa bỏng này, việc để thua 2 trận liên tiếp ngay trên sân nhà là điều không thể chấp nhận được đối với Bayern. Thua Schalke, Bayern biến thành cựu vương ở Cúp quốc gia. Thua Dortmund, việc Bayern thoái ngôi ở Bundesliga cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng đó không phải là điều mà Bayern thực sự quan tâm, bởi họ đã chấp nhận thực tế này từ rất lâu rồi, khi lượt đi còn chưa kết thúc. Vấn đề nghiêm trọng hơn nằm ở chỗ tấm vé dự Champions League đang ngày càng trôi xa tầm tay của đội bóng số một nước Đức.

Sức ép đang đè nặng lên Louis van Gaal- Ảnh Getty

Để chắc chắn được dự Champions League, Bayern cần phải đoạt ngôi á quân mùa này, nhưng hiện tại họ đang kém Leverkusen tới 4 điểm. Vị trí thứ ba ở Bundesliga ẩn chứa rất nhiều nguy cơ, khi mà theo thể thức mới của Champions League, đại diện của các nền bóng đá mạnh sẽ phải triệt hạ lẫn nhau ngay từ vòng play-off, như Bremen từng hạ Sampdoria hồi đầu mùa giải này. Chẳng may Bayern phải đá play-off với Man City, Tottenham hay Chelsea thì khả năng bị loại là rất cao. Nhưng ngay cả vị trí thứ ba ở Bundesliga Bayern cũng chưa hẳn sẽ giành được, khi mà hiện giờ nó đang thuộc về Hannover và Mainz vẫn nhòm ngó.

Dưới sự dẫn dắt của Van Gaal, Bayern luôn trình diễn lối chơi tấn công đẹp mắt. Họ ghi được rất nhiều bàn thắng nhưng đồng thời cũng phải trả giá cho không ít sai lầm trong phòng ngự. Hệ thống phòng thủ của Bayern yếu cả về mặt con người lẫn ý tưởng. Ngoại trừ Philipp Lahm đáng tin cậy bên cánh phải, những vị trí khác trong phòng tuyến của Bayern đều không có đẳng cấp. Tiền vệ Anatoliy Tymoschuk được kéo về đá trung vệ, lúc chơi với Holger Badstuber, lúc đá cùng Breno. Ngoài ra, Van Gaal thường xuyên luân chuyển Daniel Pranjic và Luiz Gustavo giữa vị trí hậu vệ cánh trái với tiền vệ phòng ngự, dẫn đến không ít xáo trộn. Thiếu sự che chắn từ xa, hàng thủ của Bayern thường thất bại trong những tình huống mà đối phương tấn công thẳng vào trung lộ.

Một điểm yếu khác dễ nhận thấy của Bayern là khả năng xử lý các tình huống bóng chết. Họ thiếu hẳn một chỉ huy ở hàng thủ do đó thường lóng ngóng trong việc tổ chức kèm người. Hậu quả là Bayern phải nhận rất nhiều bàn thua xuất phát từ các tình huống cố định, mà mới nhất là cú đánh đầu cận thành củ Raul Gonzalez, mang về thắng lợi 1-0 cho Schalke ở bán kết Cúp quốc gia. Có lẽ Van Gaal phải đợi đến kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới để bổ sung một vài gương mặt xuất sắc ở hàng phòng ngự. Chỉ có điều, chẳng biết ban lãnh đạo Bayern có kiên nhẫn chờ được ông hay không, nếu đội bóng phương Nam lại trắng tay trong chuyến ngược lên phương Bắc làm khách của Hannover vào đêm nay?

Đông Hà



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm