Tuyển Việt Nam ở các kỳ AFF Suzuki Cup: Bao giờ trở lại... năm 2008?

05/08/2014 17:31 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - AFF Suzuki Cup lúc đầu có tên là Tiger Cup (gắn tên của hãng bia Tiger là nhà tài trợ cho giải) và giải này khởi tranh từ năm 1996 với chu kỳ 2 năm 1 lần. Bắt đầu từ năm 2008, giải mang tên AFF Suzuki Cup sau khi công ty ô tô Nhật Bản Suzuki đứng ra tài trợ cho giải đấu và AFF Cup được gắn thêm tên nhà tài trợ này.

Thành tích của tốt nhất của tuyển Việt Nam qua các kỳ Tiger Cup/AFF Suzuki Cup là giành chức vô địch năm 2008. Cụ thể qua các kỳ Tiger Cup/AFF Suzuki Cup, thành tích mà đội tuyển quốc gia Việt Nam giành được như sau.



Thành tích tốt nhất của tuyển Việt Nam là vô địch AFF Suzuki Cup 2008

1. Tiger Cup 1996 (Singapore, diễn ra từ ngày 1 đến 15/09/1996): Việt Nam giành HCĐ

Giải đấu quy tụ 10 đội tham dự, chia thành 2 bảng đấu bao gồm trong đó Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Indonesia, Myanmarr, Lào và Campuchia. Các trận trong vòng đấu bảng diễn ra từ ngày 01-11/09/1996 với bảng A thi đấu trên SVĐ Jurong. Khi đó đội tuyển Việt Nam giành vị trí nhì bảng A với than tích bất bại (thắng Cambodia 3-1, Myanmar 4-1, hòa Indonesia 1-1) nhưng kém Indonesia 2 điểm. Tuyển Việt Nam giành quyền vào bán kết gặp Thái Lan (nhất bảng B) và để thua 2-4. Trong trận tranh HCĐ, chúng ta xuất sắc đánh bại Indonesia 3-2 với bàn thắng quyết định của Võ Hoàng Bửu.

2. Tiger Cup 1998 (Việt Nam): VCK diễn ra từ 26/8 đến 5/9/1998: Việt Nam giành ngôi á quân

Việt Nam là chủ nhà, được miễn đấu giai đoạn 1, Giai đoạn 2: VCK diễn ra từ 26/08 - 05/09/1998 tại Việt Nam ở 2 SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội) và Thống Nhất (TP.HCM). 8 đội tuyển được chia thành 2 bảng đấu đá vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Singapore, Malaysia, Lào,thi đấu tại Sân Hàng Đẫy. Việt Nam bất bại ở vòng bảng với thành tích thắng Lào 4-1, thắng Malaysia 1-0 và hòa Singapore 0-0. Chúng ta bằng điểm Singapore nhưng xếp thứ 2 do kém hơn về chỉ số phụ. Vào bán kết, đội tuyển Việt Nam xuất sắc đánh bại Thái Lan 3-0 nhưng để thua Singapore 0-1 ở chung kết.

3. Tiger Cup 2000 (Thái Lan): Diễn ra từ ngày 5 đến 18/11/2000

Việt Nam nằm ở bảng B cùng với các đội Malaysia, Singapore, Campuchia, Lào, thi đấu ở SVĐ Songkhla. Việt Nam bất bại ở vòng bảng sau 3 trận thắng và 1 trận hòa, được 10 điểm và giành quyền vào bán kết gặp Indonesia. Đây là giải đấu cuối cùng của "thế hệ vàng" bóng đá Việt Nam. 

Trước khi bước vào giải, các tuyển thủ  đội tuyển Việt Nam đều quyết tâm giành chức vô địch để chia tay người hâm mộ. Di chuyển đến Bangkok để gặp Indonesia ở bán kết, đội tuyển Việt Nam tràn trề hy vọng vào chung kết khi họ đang có sự hưng phấn và quyết tâm cao nhưng cuối cùng lại phải dưng bước trước Indonesia sau thất bại 2-3, cầu thủ ghi bàn ấn định chiến thắng cho Indonesia là Christiawan. 

Do quá thất vọng vì bị loại ở bán kết, các tuyển thủ Việt Nam đã thi đấu không tốt trong trận tranh HCĐ và đành chấp nhận ra về trắng tay sau thất bại 0-3 trước Malaysia.

4. Tiger Cup 2002 (Indonesia - Singapore): Diễn ra từ 15 đến 29/12/2002

Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Indonesia, Myanmar, Campuchia và Philippines, thi đấu ở Indonesia, SVĐ Senayan, Jakartar. Với đội hình chắp vá và không tạo được lòng tin, đội tuyển Việt Nam không được đánh giá cao ở giải đấu lần này. 

Tuy nhiên dưới sự dẫn dắt của "thầy phù thuỷ" Henrique Calisto, một HLV tài ba, hiểu bóng đá Việt Nam nhất vì ông nhiều năm làm GĐKT của CLB Gạch Đồng Tâm Long An rất thành công. Việt Nam đã thi đấu hưng phấn với lối chơi biến hoá, ấn tượng và kết thúc vòng bảng như mơ với vị trí nhất bảng A với 10 điểm, ghi được 19 bàn thắng. 

Thế nhưng, vào vòng bán kết, phải gặp lại "kình địch" Thái Lan, Việt Nam đã chơi bị động và chấp nhận phơi áo với tỷ số 0-4. Tuy nhiên, ở trận tranh hạng 3, chúng ta đã trả được món nợ cách đó 2 năm với Malaysia và giành HCĐ sau chiến thắng 2-1 với pha lập công quyết định của Minh Phương.

5. Tiger Cup 2004 (Việt Nam - Malaysia): Được tổ chức từ 7/12/2004 đến 16/1/2005

Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Indonesia, Singapore, Lào và Campuchia. Ở giải đấu lần này, dù là chủ nhà, nhưng Việt Nam đã gây bất ngờ lớn khi bị loại ngay từ vòng bảng. Một ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch khác là Thái Lan cũng chịu chung số phận. Trong khi đó, Singapore lại thể hiện một lối chơi khoa học, thực dụng và hiệu quả để lần thứ 2 nâng cao cúp vô địch trước Indonesia. Đây cũng là lần cuối cùng hãng bia Tiger tài trợ giải.

6. AFF Cup 2007 (Singapore - Thái Lan): VCK diễn ra từ 12/1-4/2/2007

Tuyển Việt Nam được vào thẳng vòng chung kết và nằm ở bảng B thi đấu ở Singapore cùng với các đội Singapore, Indonesia, Lào. Tại giải đấu lần này, đội tuyển Việt Nam ở bảng B, bảng tử thần với sự góp mặt của ĐKVĐ Singapore, đại kình địch Indonesia và người anh em Lào. Chiên thắng 9-0 trước Lào và hai trận hoà nghẹt thở đã đưa đội tuyển Việt Nam vào chơi trận bán kết ở vị trí nhì bảng, đối thủ là Thái Lan. Lượt đi trên sân nhà, dù tạo được rất nhiều cơ hội, nhưng Việt Nam đành chấp nhận thua 0-2. Vì thế, lượt về trên đất Thái sau đó chỉ còn mang tính thủ tục. Hai đội hòa nhau không bàn thắng., đội tuyển Việt Nam bị loại.

7. AFF Cup 2008 (Indonesia - Thái Lan): VCK diễn ra từ ngày 5/12-28/12/2008. Việt Nam vô địch.

Ngoài tên AFF Cup, giải đấu năm nay còn mang tên AFF Suzuki Cup 2008 do lần đầu tiên, hãng Suzuki đóng vai trò nhà tài trợ chính cho sân chơi bóng đá lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Giải được chia làm 2 giai đoạn. 5 đội tuyển xếp hạng kém nhất gồm Brunei, Đông Timor, Campuchia, Lào, và Philippines phải tham dự vòng sơ loại tại Campuchia từ ngày 17 cho đến ngày 22 tháng 10 năm 2008 để chọn ra 2 đội vào vòng chung kết.

Kết quả Lào và Campuchia giành quyền tham dự VCK. Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Thái Lan, Malaysia, Lào. Việt Nam khởi đầu giải đấu bằng trận thua 0-2 trước Thái Lan. Thất bại này khiến không ít người bi quan về khả năng đi tiếp của ĐTVN. Nhưng với bản lĩnh và quyết tâm cao độ, Việt Nam đã giành vé vào chơi vòng bán kết sau khi vượt qua Malaysia và Lào.

Vòng bán kết gặp Singapore, tuyển Việt Nam thể hiện lối chơi khôn quan và khả năng tận dụng cơ hội tốt, đánh bại đối thủ đến từ đảo quốc sư tử 1-0 và giành quyền vào chơi trận chung kết với Thái Lan. Trong trận chung kết, Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đội chủ nhà qua hai lượt trận với các tỷ số 2-1 và 1-1 để lần đầu bước lên bục cao nhất của giải đấu khu vực Đông Nam Á. Tiền đạo Công Vinh là người hùng giúp tuyển Việt Nam giành chức vô địch khi anh ghi bàn quyết định chiến thắng 2-1 ở trận chung kết lượt đi và bàn quyết định san bằng tỷ số 1-1 ở trận chung kết lượt về. Chiến thắng của tuyển Việt Nam được trang thông tin điện tử Goal.com xếp vào top 10 sự kiện bóng đá châu Á năm 2008.

8. AFF Cup 2010 (Việt Nam - Indonesia): VCK diễn ra từ 1/12 đến 29/12/2010

Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 1/12 đến 29/12/2010. Việt Nam và Indonesia là đồng chủ nhà của giải này. Việt Nam nằm ở bảng B cùng với các đội Singapore, Myanmar và Philippines. Sau trận thắng hủy diệt 7-1 trước Myanmar, Việt Nam bất ngờ thua Philipines 0-2 và buộc phải chiến thắng Singapore  ở vòng bảng để giành quyền đi tiếp. Bàn thắng duy nhất của Vũ Phong không những giúp cho tuyển Việt Nam lách qua khe cửa hẹp mà còn có luôn vị trí đầu bảng B. Tại bán kết, đội bóng của HLV Calisto để thua 0-2 trên đất Malaysia và để đối thủ cầm hoà 0-0 ở trận lượt về. Tuyển Việt Nam trở thành cựu Vương.

9. AFF Cup 2012 (Malaysia - Thái Lan): Diễn ra từ ngày 24/11 đến ngày 22/12/2012

Việt Nam nằm ở bảng A cùng với các đội Thái Lan, Philippines và Myanmar. Thi đấu tại hai SVĐ Rajamangala và SCG của Thái Lan.Tuyển Việt Nam gây thất vọng lớn khi chỉ xếp thứ 3 ở bảng A với vỏn vẹn 1 điểm sau 3 trận đấu. Họ để thua cả hai đội xếp nhất, nhì bảng đấu là Thái Lan (1-3) và Philippines (0-1), chỉ hòa 1-1 với đội bét bảng Myanmar và Việt Nam bị loại ngay sau vòng bảng.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm