“HLV trưởng ĐTQG phải biết hy sinh”

11/05/2012 10:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Đấy là phát biểu của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn liên quan đến vấn đề chọn HLV trưởng cho ĐTQG. Ông Tuấn khẳng định quan điểm của Tổng cục TDTT chỉ mang tính định hướng, quyết định chọn ai hoàn toàn do VFF tự quyết.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp chiều qua với VFF, Phó Tổng cục trưởng Phạm Văn Tuấn cho biết: “Cuộc họp hôm nay nhằm để Tổng cục được VFF báo cáo lại tình hình tuyển chọn HLV trưởng ĐTQG. Quan điểm của chúng tôi nhất quán là HLV trưởng ĐTQG cần phải làm chuyên trách, dài hạn và do hiện nay nên do HLV người Việt đảm trách. Đây là quan điểm mang tính định hướng, còn việc chọn ai hoàn toàn do VFF quyết định, Tổng cục không can thiệp”.

* Thưa ông, yêu cầu HLV trưởng ĐTQG phải làm việc chuyên trách đang khiến công việc tuyển chọn của VFF gặp khó khăn, khi cả 3 ứng viên vừa qua đều từ chối?

- Tôi không tin rằng 3 HLV trên và cả các HLV khác lại không muốn làm HLV trưởng ĐTQG. Đấy là vinh dự của bất kỳ HLV nào không chỉ ở V-League mà cả hạng Nhất cũng vậy.

Tuy nhiên, có thể do điều kiện cụ thể hiện nay khiến các HLV chưa thể đáp ứng ngay được yêu cầu của VFF. Về vấn đề này, VFF cần thiết tìm hiểu thêm để có giải pháp thích hợp.


Phó Tổng cục trưởng TDTT Phạm Văn Tuấn (phải) và TTK VFF Ngô Lê Bằng trong buổi làm việc chiều qua. Ảnh: V.X

* Tổng cục TDTT có chịu sức ép nào không khi đưa ra quan điểm trên với VFF?

- Chưa bàn đến chuyện sức ép hay không. Với trách nhiệm quản lý về chuyên môn, Tổng cục TDTT phải có ý kiến. Thế nhưng, đây chỉ là quan điểm mang tính định hướng của Tổng cục TDTT còn chuyện chọn con người cụ thể như thế nào chúng tôi không can thiệp mà để VFF hoàn toàn chủ động quyết định.

Tuy nhiên tôi cho rằng, việc tìm được một HLV đủ tâm và tầm, chuyên trách công việc của ĐTQG không chỉ là mong muốn của Tổng cục TDTT hay VFF mà còn là nguyện vọng chung của dư luận, người hâm mộ bóng đá VN.

* Một lý do được nhắc đến để giải thích cho yêu cầu kiêm nhiệm của các HLV lo ngại áp lực ở ĐTQG lớn, nếu thất bại thì đồng thời vị trí ở CLB cũng bị người khác làm thay?

- Chuyện rủi ro, tai nạn thì nghề nào cũng có. Nghề HLV bóng đá càng vậy. Hôm nay anh có thể đang ở trên thiên đường, ngày mai đã rớt xuống địa ngục là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Làm HLV trưởng như thế ngoài trình độ chuyên môn thì cần phải có bản lĩnh, khả năng chịu áp lực.

* Tổng cục và VFF liệu có buồn không khi các HLV trong nước đều không dám nhận lời chuyên trách ĐTQG, trong khi VFF, dư luận xã hội hiện đang rất ủng hộ?

- Như đã nói ở trên, tôi không tin có HLV nào lại không muốn làm HLV trưởng ĐTQG. Vấn đề là do hoàn cảnh. Vì sao Tổng cục TDTT cũng như VFF muốn tìm được người chuyên trách ĐTQG thì tôi nghĩ không cần thiết phải nhắc lại vì đã có quá nhiều ý kiến phân tích cụ thể rồi.

Ở đây tôi chỉ muốn nói thêm, làm HLV trưởng ĐTQG thì phải toàn tâm toàn ý, chấp nhận hy sinh. Danh dự, lợi ích quốc gia luôn luôn là bất khả xâm phạm. Tôi tin không chỉ HLV trưởng mà tất cả các thành viên khác của ĐTQG đều ý thức được điều này.

* Xin cảm ơn ông!

V.X (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm