Tiến tới giải U21 quốc tế - Cúp Báo Thanh Niên: Em lại hơn anh?

20/10/2010 11:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Lần thứ 2 liên tiếp, U19 và U21 VN cùng tham dự ở giải bóng đá quốc tế U21 Báo Thanh Niên. Mùa giải năm ngoái, các đàn anh dù là “gà” nhà và được kỳ vọng hơn, nhưng đành ngậm ngùi nhìn lứa đàn em đi đến trận đấu cuối cùng của giải.

1. Sau khi kết thúc VCK U21 QG tại Pleiku, Gia Lai, 23 cầu thủ tốt nhất đã được chọn để tham dự giải đấu quốc tế với sự chuẩn bị rất nghiêm túc. Không có thời gian để nghỉ ngơi, sự mệt mỏi hiện rõ lên khuôn mặt các cầu thủ Đình Bảo, Trọng Phi, Tuấn Anh… (những người có mặt trong trận chung kết của giải đấu này). Như lời HLV trưởng Đinh Văn Dũng thừa nhận: “Có quá ít thời gian cho các cầu thủ của tôi nghỉ ngơi. Đây là những gương mặt ưu tú nhất ở VCK U21 QG lần thứ 14, nhưng chỉ với vài ngày để lắp ráp đội hình, đó thực sự là khó khăn”.

Rõ ràng, nếu BHL ĐT U21 Báo Thanh Niên muốn hướng tới một lối chơi bài bản, có đường nét và bài miếng, thì đấy gần như là điều không tưởng. Đã có những định hình cho bộ khung trong đội hình xuất phát, nhưng sự thành bại còn phải phụ thuộc vào mức độ tỏa sáng của các ngôi sao. Tuấn Anh (cầu thủ xuất sắc nhất giải U21 QG – Cúp Báo Thanh Niên 2010) đã được tính toán đá cặp với Trọng Phi (tiền đạo SLNA) trên hàng công, theo sơ đồ 4 – 4 – 2 kiểu mẫu. Nó có nghĩa rằng, Hữu Khôi hay đồng “Vua phá lưới” Đức Tài chỉ là những sự lựa chọn thứ yếu.



 Tuấn Anh (18) sẽ đá cặp tiền đạo với Trọng Phi trên hàng tiền đạo ĐT U21 Báo Thanh Niên. Ảnh: Quang Nhựt

Theo kết quả bình bầu, trung vệ Hoàng Trọng Phú (HA.GL) sẽ là đội trưởng của ĐT U21 Báo Thanh Niên, 2 cầu thủ Duy Lam (Đà Nẵng) cùng Đức Nhân (Đồng Nai.B) được bầu làm đội phó của đội U21 VN. 15h30 chiều nay, U19 VN sẽ có trận đấu giao hữu với CLB TP.HCM để kiểm tra đội hình trước khi vào giải đấu chính thức.

Thể lực bị bào mòn sau một giải đấu khắc nghiệt, lại phải tập trung ngay để hòa nhập với nhau, rất khó để đòi hỏi ĐT U21 Báo Thanh Niên đạt được trạng thái sung mãn nhất ở giải đấu này. Thế nên, không nhất thiết phải đặt các mục tiêu cụ thể, dù bóng đá đơn thuần là thành tích. Cũng cần lưu ý rằng, các đối thủ cùng bảng của U21 Báo Thanh Niên năm nay sẽ rất đáng gờm. Đó là U21 Myanmar, lứa cầu thủ trẻ được đầu tư nghiêm túc cho tương lai trong trận khai mạc, là ông kẹ của làng bóng đá Đông Nam Á, U21 Thái Lan.


2. Một năm về trước, trong khi ĐT U21 Báo Thanh Niên chỉ đứng hạng Ba chung cuộc ở giải đấu thường niên này, thì các đàn em U19 VN đã xuất sắc giành quyền vào đến trận chung kết và chỉ chịu thua đội vô địch U21 Trung Quốc với cách biệt tối thiểu. Trong trận đấu đó, sau khi bị dẫn trước 2 bàn, U19 VN chơi như lên đồng để gỡ lại 2 – 2 và chỉ chịu thua bởi thể lực kém hơn trong hiệp 2. Điểm 10 cho khát vọng cống hiến, khát vọng chiến thắng và ý chí vươn lên của người trẻ.


Năm nay U19 VN được cọ sát 3 giải quốc tế và vừa thi đấu tương đối thành công tại vòng loại U19 châu Á. Thời gian 2 tuần tập trung chuẩn bị cho giải đấu này cũng là một lợi thế so với lứa đàn anh. Việc đụng phải các đối thủ lớn hơn nằm cùng bảng như U21 Malaysia và U21 Singapore chính là thử thách lớn nhất của thầy trò HLV Triệu Quang Hà. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế của lứa cầu thủ U19 VN bây giờ, nói không ngoa, ăn đứt các bậc đàn anh (ĐT U21 Báo Thanh Niên), vốn chỉ được tuyển chọn qua một giải đấu và chưa có thời gian hòa nhập.


Đội hình ổn định không sức mẻ, thời gian chuẩn bị cho giải đấu thong thả cùng kinh nghiệm thi đấu sẵn có, nếu U19 Việt Nam tiếp tục có thành tích tốt hơn các đàn anh U21 ở giải năm nay thì đó cũng là chuyện không mấy khó hiểu.


Giải bóng đá U21 quốc tế Báo Thanh Niên quy tụ sự hiện diện của 6 đội bóng, sẽ diễn ra tại SVĐ Thống Nhất (TP.HCM) từ 23 – 31/10. Tổng giá trị giải thưởng là hơn 30.000 USD, trong đó đội vô địch được nhận 10.000 USD, đội á quân được nhận 7.000 USD, đội đứng thứ 3 được trao 5.000 USD và 3.000 USD là phần thưởng cho đội bóng đoạt giải phong cách.


VIỆT HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm