Bóng đá Việt

HLV Triệu Quang Hà (T&T.Hà Nội): Mục tiêu là tốp 3 V-League

20/12/2008 19:27 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Vừa chân ướt chân ráo lên hạng, T&T.Hà Nội đã ráo riết chuẩn bị cho cuộc đua ở V-League 2008. Vừa vô địch Cup Ninh Bình mở rộng, T&T.Hà Nội đang tổ chức giải đấu trên sân nhà với 5 đội khác ở V-League để cọ xát trước khi chính thức vào cuộc tại giải VĐQG. Từ các trận đấu trong quá trình làm mới lực lượng trước khi tham gia V-League đầy khắc nghiệt, HLV Triệu Quang Hà đã rất tự tin với cơ hội cạnh tranh với các đội "đàn anh". TT&VH Cuối tuấn trao đổi với HLV Triệu Quang Hà về tham vọng lớn này của đội tân binh mùa 2009:

* Vừa góp mặt ở V-League đã chạm trán ngay với các đối thủ "rắn" như Thể Công, ĐT.LA, K.KHánh Hòa...ở giải Hà Nội Cup T&T, ông có nhận thấy sự khác biệt nào đó trong tâm lý của các cầu thủ, trong sự chuẩn bị của đội nhà so với các đội cựu binh ở V-League?

Ngay từ lúc chính thức lên hạng, chúng tôi đã xác định khi chơi ở V-League thì cả đội sẽ phải cố gắng rất nhiều. Chúng tôi là một đội bóng hoàn toàn mới nên phải chuẩn bị tốt, phải chơi tự tin thì mới có kết quả khả quan được. Muốn vậy các cầu thủ T&T.Hà Nội cần nhiều trận cọ xát để quân chúng tôi hòa nhập được với nhau. Ở giải Hà Nội T& T Cup, trận đầu tiên đá với Thể Công, cách chơi của chúng tôi chưa thể hiện được nhiều, nhưng sang đến trận tiếp theo gặp ĐT.LA, SLNA thì đội đã được cải thiện hơn. Dù sao, T&T.Hà Nội đang cần thêm thời gian, vì đội đang chờ cầu thủ ngoại chất lượng đến thử việc, các cầu thủ khác từ ĐTQG và các cầu thủ bị chấn thương như Sỹ Cường, Văn Thành bình phục. Một khi có được lực lượng đầy đủ, tôi tin lối chơi của T&T.Hà Nội sẽ ổn định hơn.

* Nói đến ngoại binh, việc ông loại hết các "công thần" mùa trước như Cassiano, Cristiano, Maxwell để tuyển mới bộ khung ngoại có phải là sự mạo hiểm lớn vào thời điểm tìm được ngoại binh chất lượng tại V-League được xem là cực kỳ khó khăn?

Tôi nghĩ đội phải chọn được ngoại binh mới, chất lượng là cần thiết. Cristiano đã lớn tuổi trong khi thi đấu ở V-League các đội bóng cần cầu thủ hoạt động với cường độ cao, còn Maxwell chỉ là tiền đạo tầm tầm, không phải là mẫu chân sút xuất sắc lắm. Do đó, chúng tôi muốn tìm cầu thủ chất lượng hơn hẳn. Đúng là vào thời điểm này tìm được cầu thủ ngoại đá được ở VN rất khó, nên chúng tôi phải liên lạc với nhà môi giới nước ngoài để đưa cầu thủ sang. Việc này đòi hỏi chi phí lớn, nhưng để có được cầu thủ chất lượng thì đội phải đầu tư. Ngày 22/12 tới, sẽ có 6 cầu thủ người Bờ Biển Ngà, trong đó có cả tuyển thủ Olympic sẽ đến T&T.Hà Nội để chúng tôi lựa chọn.
 
HLV Triệu Quang Hà

* Giải Hà Nội T& T Cup quy tụ nhiều gương mặt kỳ cựu ở V-League. Với chuỗi các trận hòa liên tiếp trước Thể Công, ĐT.LA và trận thắng chật vật trước SLNA có khiến tâm lý của các cầu thủ T&T.Hà Nội bị ảnh hưởng?

Hiện các đội đều đang thiếu quân và thử việc cầu thủ ngoại nên chưa tập hợp được đội hình mạnh nhất. Nhưng những trận đấu như thế này ở Hà Nội T&T Cup là rất cần thiết để cho các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm cho các trận đấu V-League, đặc biệt các cầu thủ trẻ, bởi sắp tới chúng tôi phải chuẩn bị cho cuộc đua kéo dài 7-8 tháng chứ không chỉ chuẩn bị cho vài ba trận đấu. Dù có kết quả như thế nào thì chúng tôi cũng không bi quan vì nhân sự của đội chưa ổn chứ không phải do lối chơi của chúng tôi bất ổn. Có qua những trận đấu tập như thế này, các cầu thủ mới và cũ hòa nhập được với nhau là chúng tôi thấy mừng rồi.

* Xem T&T.Hà Nội thi đấu lúc này, người ta thấy đội đang thiếu một cây săn bàn thực thụ. Điều này có làm ông lo lăng?

Đúng là chúng tôi đang cần thêm những tiền đạo ngoại đẳng cấp để chơi bên cạnh Công Vinh. V-League đã có nhiều tiền đạo ngoại chơi rất tốt, nhưng T&T Hà Nội sẽ cố gắng tìm cầu thủ chất lượng hơn thế nữa để gánh được nhiệm vụ ở hàng tấn công. Trước mắt, T&T.Hà Nội mới ký hợp đồng với tiền đạo Alex (số 7) và trung vệ Junior (số 5).

* Trong mùa đầu thi đấu ở V-League, thầy trò ông đã xác định mục tiêu như thế nào cho T&T.Hà Nội?

Chúng tôi đặt mục tiêu phấn đấu lọt vào vị trí tứ thứ 3 trở lên. Đây là mục tiêu cao, nhưng tôi nghĩ làm gì cũng phải có động lực để phấn đấu, phải có niềm tin để hướng đến. Bóng chưa lăn thì lúc này chưa thể nói trước được điều gì, nhưng điều tôi có thể tin là Ban huấn luyện, cầu thủ T&T sẽ cố gắng hết sức để giành được kết quả tốt nhất cho đội. Khi chúng tôi đặt mục tiêu thăng hạng ngay mùa đầu có mặt ở giải hạng Nhất vừa rồi, nhiều người đã nghi ngờ. Bây giờ chắc chắn cũng vậy. Chúng tôi đã xác định V-League khác hẳn hạng Nhất. Nhưng một khi cả đội đoàn kết, chuẩn bị tốt và nỗ lực suốt cả mùa, T&T.Hà Nội sẽ thể hiện được mình ở V-League.

* Là tướng trẻ ngồi ghế HLV trưởng của một đội tân binh nhiều tham vọng ở V-League, ông đã cảm nhận được sức ép của "ghế nóng" ở đội nhà?

3 năm qua tôi đã sống trong sức ép nên giờ cũng đã quen với việc này. Tôi luôn nghĩ làm việc mà không có sức ép thì đấy không phải là môi trường tốt để bản thân mình nỗ lực hơn. Làm HLV ở V-League thì áp lực sẽ khác với HLV ở hạng Nhất, nhưng tôi quan niệm là mình hiểu và phát huy được khả năng của cầu thủ như thế nào chứ không ngại ghế "nóng" hay "nguội". Với công việc hiện tại, tôi thấy mọi chuyện đang tiến triển tốt và tôi tin vào lộ trình của T&T.Hà Nội.

* Xin cảm ơn ông.
 
Dương Anh (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm