Bảng C: Cuộc chiến của những “ông chủ”

05/06/2012 13:23 GMT+7 | Bảng C

(TT&VH) - Nếu ở bảng B, bảng tử thần của EURO 2012, là nơi những Vua phá lưới hàng đầu của châu Âu hội tụ thì tại bảng C sẽ là cuộc chiến của những chuyên gia làm bóng số một của thế giới. Ở đó, Xavi, Pirlo và Modric sẽ có cơ hội để chứng minh ai mới là ông chủ xuất sắc nhất ở khu vực trung tuyến.



Pirlo là trụ cột của tuyển Italia - Ảnh Getty

Qua từng thời kì, với sự thay đổi về khá nhiều về tư duy chiến thuật nhưng những tiền vệ trung tâm vẫn luôn có vai trò quyết định đến sự thành bại của mọi lối chơi. Bóng đá hiện đại ngày càng thiếu đi những số 10 thực thụ nhưng vẫn còn đó những "ông chủ" ở khu trung tuyến và thật trùng hợp khi 3 trong số những "ông chủ" này đều đã nằm ở bảng C, bảng đấu có sự hiện diện của 2 nhà vô địch thế giới gần đây nhất là Italia và Tây Ban Nha. Thành công của Italia ở World Cup 2006 gắn liền với vai trò của Pirlo, một mẫu tiền vệ phòng ngự nhưng lại cực giỏi trong nhưng pha phát động tấn công. Từ những khoảng cách xa nhất, Pirlo có thể phất ra những đường chuyền mang tới sự chết chóc cho mọi hàng thủ. Tiền vệ của Juventus không quá mạnh trong tranh chấp tay đôi (vì thế xoay quanh anh luôn phải có 2 tiền vệ có khả năng chiến đấu cao) nhưng đổi lại, anh thu hồi bóng và cầm nhịp trận đấu cực tốt.

Chính nhãn quan chiến thuật và sự chính xác của Pirlo trong mỗi đường chuyền dài thích hợp với lối chơi phòng ngự phản công, một đặc sản của người Italia. Theo thời gian, dù gánh nặng tuổi tác đã hạn chế rất nhiều với Pirlo nhưng anh vẫn là cầu thủ quan trọng bậc nhất trong lối chơi của Italia. Mùa bóng vừa qua, trong vai trò "nhạc trưởng" của Juve, cựu tiền vệ của Milan đã có đóng góp lớn nhất trong danh hiệu Scudetto mà đội bóng thành Turin có được. Đó cũng là lý do mà HLV Del Bosque của TBN khẳng định cầu thủ Italia mà đội bóng của ông lo ngại nhất chính là Pirlo.

Có thể Del Bosque hơi quá lời trong việc tâng bốc đối thủ bởi trong tay của ông cũng có một chuyên gia làm bóng hàng đầu của thế giới. Anh là Xavi. Cũng như Pirlo, tiền vệ được đánh giá là "bộ não" của Barca sở hữu nhãn quan chiến thuật thiên tài cùng với đôi chân tinh tế và chính xác trong mỗi đường chuyền cuối cùng. Nhờ vai trò quan trọng của Xavi mà TBN luôn giữ được vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của FIFA trong 4 năm qua với đỉnh cao là chức vô địch châu Âu 2008 và thế giới 2010.

Sự khác biệt của Xavi so với Pirlo nằm ở vị trí thi đấu. Nếu Pirlo là người chơi thấp nhất ở tuyến giữa (sau 2 tiền vệ) thì Xavi lại chơi cao hơn. Ở Barca cũng như tuyển TBN, cầu thủ 32 tuổi này luôn có sự hỗ trợ của một tiền vệ phòng ngự (tại EURO 2008 là Senna trong khi từ World Cup 2010 đến nay, Busquets đảm nhiệm vai trò này). Sở trường của Xavi cũng không giống như Pirlo. Nếu tiền vệ người Italia mạnh trong những đường phát bóng dài thì Xavi lại giỏi trong những pha ban đập ngắn ở cự ly trung bình. Trong lối chơi của Barca cũng như TBN hiện nay, bóng từ chân của anh được đẩy đi các hướng khác nhau nhưng ở những phạm vi ngắn, phù hợp với lối chơi tiqui-taca sở trường.

Nếu có một tiền vệ nào là hiện thân cho sự pha trộn của cả Xavi và Pirlo thì đó chính là Luka Modric. Tiền vệ của Tottenham mạnh mẽ trong chiến đấu, di chuyển nhiều nhưng cũng sắc sảo trong những đường chuyền cuối cùng. Chính bởi những khả năng này, Modric có thể thích hợp với mọi lối chơi, có thể là thiên về tấn công hoặc phòng ngự phản công. Vai trò nổi bật của Modric mang đến sự thành bại trong lối chơi của Tottenham nói riêng và ĐT Croatia nói chung. Với những phẩm chất của mình, tiền vệ của Spurs luôn là món hàng "hot" trong những mùa chuyển nhượng gần đây.

Trong số 4 đội bóng của bảng C thì CH Ireland không có được một "ông chủ" thực sự ở tuyến giữa nhưng cũng không thể phủ nhận vai trò của Damien Duff và Robbie Keane, những cầu thủ tấn công có khả năng gây đột biến cao. Với những gương mặt sáng giá này, cuộc đua giành vé ở bảng C chắc chắn sẽ không thể kém hấp dẫn so với cuộc chiến ở bảng B, bảng đấu mệnh danh là “tử thần”.

Trần Giáp




 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm