HLV Trần Văn Phúc: “Trách nhiệm là phải rời ghế”

28/01/2011 11:43 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Theo HLV Trần Văn Phúc, cựu uỷ viên Hội đồng HLV QG, khi kết quả không tốt, kể cả quan chức, HLV trưởng đều phải chịu trách nhiệm. Thông thường, như ở các nước, trách nhiệm chính là việc ông phải rời ghế chứ không phải chỉ nói tôi rút kinh nghiệm, học tập lại.

Ông Phúc nói: “Nói thành tích, lối chơi vẫn tốt thì không được, ĐTVN thua rồi thì phải chấp nhận thất bại. Ai chẳng muốn vào sâu. Lần trước ĐTVN vô địch còn lần này bị loại ở bán kết thì coi như là thất bại.

Trong bóng đá nói thắng, thua bình thường cũng không phải. Thất bại thì chúng ta phải làm lại cho tốt. Ở các CLB, tôi làm hay người khác cũng vậy, nếu đã thua thì dở rồi, nếu nói vẫn hoàn thành nhiệm vụ là không đúng.

Còn ở vấn đề thứ hai, việc một HLV đồng thời nắm cả 2 ĐT của một quốc gia trên thế giới rất ít, cá biệt vẫn có, nhưng với đặc thù của Việt Nam tôi nghĩ đừng nặng nề một người quá, đừng nên cho rằng Calisto là tất cả, là số một, tất cả phải vì ông ấy.

Tất nhiên, chúng ta vẫn phải thuê ông ấy rồi, nhưng bên cạnh đó chúng ta phải đầu tư cho một HLV nội cho tốt đi, đừng có nghĩa tất cả vì ông ấy. Tôi không cay cú gì ông ấy cả nhưng để ông ấy tập trung toàn bộ vào ĐTVN, giao ĐT Olympic cho một người khác chẳng hạn.


HLV Trần Văn Phúc cho rằng không nên để 1 HLV dẫn dắt cùng lúc 2 ĐT

Ví dụ sau này ông ấy có trục trặc gì đó thì chúng ta vẫn có người để làm. Malaysia trước đây sử dụng HLV ngoại nhưng vừa rồi do HLV nội dẫn dắt vẫn vô địch thì sao? Chúng ta phải rõ ràng quan điểm dứt khoát trong vấn đề này.

Nếu nói CLB trả lương cao cho các HLV nội nên khó để ĐT kiếm người làm huấn luyện, làm trợ lý cho HLV Calisto thì không phải. Ở CLB cao nhất thì khoảng 2.000-3.000 USD, khoảng hơn 40 triệu đồng, so với HLV Calisto thì sao so được. Việc ấy VFF phải đầu tư, tính toán sao cho có người.

Khi kết quả không tốt, kể cả quan chức, HLV trưởng đều phải chịu trách nhiệm. Thông thường, như ở các nước, trách nhiệm chính là việc ông phải rời ghế chứ không phải chỉ nói tôi rút kinh nghiệm, học tập lại. Bóng đá không tốt ông phải rời ghế, đương nhiên là vậy.

Đang đá tốt mà lại đá dở thì phải thay thôi, HLV hay cầu thủ cũng thế. Không phải tôi ghét hay cay cú gì HLV Calisto nhưng guồng quay của bóng đá là vậy, chúng ta phải chấp nhận”.

Thành Đạt (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm