HLV Trần Văn Phúc: “Bất ngờ nhất là 2 đội bóng Thủ đô xuống hạng”

24/08/2008 11:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH)- Trao đổi với TT&VH sau V-League 2008, ông Trần Văn Phúc, HLV của XM.CT.TH kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng HLV QG, nhận xét rằng điều khiến ông "sốc" ở giải năm nay là việc cả 2 đội bóng của Hà Nội đều nhận vé xuống hạng.

* Nhìn lại cuộc đua đường dài, ông nhận định như thế nào về V-League 2008?

Tính quyết liệt của giải vẫn có, nhưng do một số đội bóng bị xuống hạng sớm quá nên giai đoạn cuối giải không còn nhiều tính cạnh tranh. Nếu phải chờ tới lượt trận cuối cùng của giải VĐQG mới biết được đội nào sẽ trụ hạng thì sẽ hay hơn. Thôi thì bóng đá là như vậy, trong cả 8, 9 giải thì cũng có giải này giải kia nên chúng ta cũng phải chấp nhận điều đó.
 
HLV Trần Văn Phúc

* Theo ông, thứ hạng trong tốp 3 chung cuộc (1. Bình Dương, 2.ĐT.LA, 3.XM.HP - PV) đã phản ánh chính xác cục diện của mùa giải năm nay?

Theo tôi thứ hạng chung cuộc ở top 3 như vậy là rất chính xác. Cả 3 đội bóng Bình Dương, ĐT.LA và XM.HP đều xứng đáng với vị trí nhất nhì ba. Trong số đó, tôi từng nghĩ cửa vô địch của XM.HP rất sáng, nhưng sau khi thua HA.GL thì họ hết cơ hội đăng quang. Tuy nhiên, xét về chuyên môn cũng như kinh nghiệm, mà như HLV Vương Tiến Dũng đã nói, thì lực XM.HP vẫn chưa bằng Bình Dương hay ĐT.LA. Phải thừa nhận là không khí bóng đá ở Hải Phòng cực kỳ tuyệt vời, và đầu tư của Xi măng.Hải Phòng cho đội bóng là quá tốt. Nếu XM.HP đoạt chức VĐQG thì sẽ tạo nên sự thú vị, nhưng xét về năng lực cũng như điều kiện việc XM.HP xếp hạng ba chung cuộc cũng là kết quả đẹp rồi.

* Các đại gia như Bình Dương, ĐT.LA hay SHB.ĐN đều thi đấu khá chật vật ở giai đoạn đầu giải và phải đến đoạn cuối họ mới thực sự nóng máy. Tức góc nhìn của một nhà chuyên môn, ông lý giải như thế nào về vấn đề này?

Thú thật là nhờ tiếp xúc qua thực tế thi đấu, phải thừa nhận Bình Dương, ĐT.LA hay SHB.ĐN đều có năng lực chuyên môn rất tốt. Tôi nghĩ lúc đầu họ chưa có được sự chặt chẽ, quyết liệt cần phải có nên mới có giai đoạn phong độ trồi sụt như vậy. Tuy nhiên, sau này, khi mọi chuyện đã đâu vào đấy thì họ đã trở lại vị trí đích thực của mình. Bình Dương thì thực lực quá tốt, ĐT.LA có bề dày kinh nghiệm còn SHB.ĐN càng mạnh hơn sau khi đón nhận sự trở lại của Quốc Anh, Phước Vĩnh và Hải Lâm.

* Với ông, bất ngờ lớn nhất của V-League 2008 là gì?

Theo tôi bất ngờ lớn nhất là việc cả 2 đội bóng của Hà Nội, HN.ACB và HP.HN, đều phải xuống hạng. Điều kiện của họ tốt lắm, tôi đã tiếp xúc trực tiếp nên tôi biết rõ, nhưng các VĐV phải chịu trách nhiệm trước hết trong việc đội bóng bị xuống hạng. Họ chưa tập trung cao và toàn tâm toàn sức cho CLB. Tôi cho rằng khi làm bóng đá vấn đề cốt tử là đầu tư ra sao để VĐV xả thân vì màu cờ sắc áo của đội bóng thì mới có hiệu quả.

* Ông đánh giá như thế nào về phong độ của các cầu thủ nội ở giải năm nay?

Cầu thủ VN năm nay cũng chơi bình thường, vì nhìn vào danh sách ghi bàn sẽ thấy ngay sự áp đảo của các ngoại binh. Sắp tới, tôi nghĩ chất lượng ngoại binh còn tốt hơn nữa, bởi các đội bóng sẽ phải bỏ ra nhiều tiền hơn để mang về các cầu thủ có chất lượng thực sự. Còn về các cầu thủ nội tôi cho rằng trình độ của họ cũng chỉ đến thế. Số trẻ mới lên thì chưa thấy ai triển vọng, còn lứa đã khẳng định được tên tuổi như Công Vinh thì khả năng cũng vẫn như vậy.

* Xin cảm ơn ông.

Hoàng Anh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm