HLV Trần Công Minh: 'Từ SEA Games, đường còn dài để bóng đá Việt Nam bước tiếp'

24/05/2023 05:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

"Hậu" SEA Games 32 đã đặt ra những câu hỏi về cơ hội cho cầu thủ trẻ, diện mạo ĐTQG sắp đến sẽ thế nào cũng như việc nâng tầm V-League ra sao? Chuyện thời sự của bóng đá nước nhà đã được HLV Trần Công Minh nhìn nhận với những chia sẻ thẳng thắn, tâm huyết của mình.

Ông Philippe Troussier gọi và V-League trả lời

* Thể thao & Văn hóa: Thưa anh, trở về sau SEA Games 32, HLV Philippe Troussier nhắn gửi các học trò hãy nỗ lực để tìm chỗ đứng ở CLB, đặc biệt là tận dụng cơ hội ra sân chơi V-League. Anh nhìn nhận thế nào về thông điệp này của ông Troussier?

- HLV Trần Công Minh: Tôi cho rằng những nhắn gửi của HLV Philippe Troussier trước hết dành cho các học trò của mình, sau nữa muốn truyền đi thông điệp cho cả V-League về việc tạo cơ hội cho người trẻ. Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh một điều rằng các đội bóng tạo cơ hội là một chuyện, còn người trẻ có nắm bắt được cơ hội đó hay không lại là chuyện khác. Nghĩa là phải tạo điều kiện để cầu thủ trẻ phát huy năng lực nhưng nếu cầu thủ thật sự có chuyên môn tốt, năng lực đặc biệt, hẳn nhiên không ai không muốn dùng.

Nhìn lại SEA Games 32, một trong những hạn chế lớn nhất của đội tuyển U22 Việt Nam nằm ở chỗ các cầu thủ có quá ít kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Kỹ năng cầu thủ, nắm bắt chiến thuật thế nào có thể chỉnh sửa, uốn nắn, thấm nhuần qua các buổi tập. Riêng với kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu phải được đúc rút, tích lũy qua những trận thực chiến.

Giới chuyên môn đánh giá cao với triết lý xây dựng lối chơi, chiến thuật HLV Troussier đang từng bước áp dụng cho bóng đá Việt Nam. Lối chơi mà HLV Troussier áp dụng với U22 Việt Nam hay sau đây là ĐTQG được nhận xét là phù hợp. Tuy vậy, cái thiếu của lối chơi thuộc về việc cầu thủ chưa thể đáp ứng yêu cầu đề ra. Ở đây, cái thiếu lớn nhất chính là bản lĩnh và kinh nghiệm, những yếu tố rất cần thời gian, thực tiễn để xây dựng, bồi đắp.

Có thể, thời gian qua ở môi trường khắc nghiệt như V-League với gánh nặng thành tích nên các HLV chưa thể sử dụng cầu thủ trẻ nhiều. Cũng một phần do năng lực của lứa trẻ hiện nay chưa đủ "nặng đô" để các HLV đặt niềm tin vào đó. Còn bây giờ, khi phần nào đó, các cầu thủ trẻ đã thể hiện được bản thân qua vài giải đấu như U23 Đông Nam Á 2022, U20 châu Á 2023 hay SEA Games 32 đã giúp mỗi đội đội bóng có cái nhìn tích cực về họ.

Nhìn vào thực tế vòng 8 V-League 2023, có vẻ như "thông điệp" của HLV Troussier đã phần nào được phản hồi. Tuy nhiên, tất cả vẫn chưa thể như mong muốn khi không phải nhân tố nào cũng được tin tưởng sử dụng. Mọi thứ vẫn ở mức cơ hội, chế độ "mở" cho nhân tố trẻ. Dù sao "đường lớn" đã mở, vấn đề giờ đây ở chính bản thân mỗi cầu thủ trẻ.

HLV Troussier gọi, V- League đã có câu trả lời nhưng HLV Troussier và bóng đá Việt Nam cần nhiều hơn thế, không chỉ từ mỗi CLB, cao hơn còn ở những "quyết sách" của VFF, VPF về việc đào tạo, sử dụng cầu thủ trẻ.

Thầy mới, ĐTQG mới và giá trị mới

* Chia tay đội tuyển U22 Việt Nam, vào đầu tháng 6 đến đây, HLV Philippe Troussier sẽ có trận đấu đầu tiên trong cương vị HLV trưởng ĐTQG, đâu là những dự cảm của anh về chặng đường tiếp theo?

- Sau quãng thời gian đồng hành cùng đội tuyển U22, HLV Troussier sẽ bắt tay vào việc với ĐTQG cho dịp FIFA Days vào đầu tháng 6 sắp đến. Rõ ràng, ĐTQG chính là mảnh đất "màu mỡ" để HLV Troussier  "canh tác". Ở đây, ông có trong tay những con người chất lượng đã được thẩm định, dày dặn kinh nghiệm nhằm vận hành trơn tru triết lý bóng đá của mình.

Ngoài "chất liệu" với những cầu thủ đã kinh qua rất nhiều giải đấu, mang về nhiều chiến tích, HLV Troussier cần thêm chất "bột" mới mẻ theo đúng ý mình để "gột nên hồ". Tức là, nhà cầm quân người Pháp cùng cộng sự sẽ phải thân chinh khắp các sân cỏ nước nhà để phát hiện nhân tố mới bồi đắp cho ĐTQG.

HLV Trần Công Minh: “Đường còn dài để bóng đá Việt Nam bước tiếp…” - Ảnh 1.

Việc những tuyển thủ U22 Việt Nam như Văn Tùng được ra sân ở V-League 2023 là dấu hiệu tốt của nền bóng đá. Ảnh: Hoàng Linh

Tôi cho rằng, đội tuyển Việt Nam giai đoạn tiếp theo sẽ là kết hợp giữa nhiều lứa cầu thủ khác nhau. Nói nôm na là đội tuyển "3 trong 1". Ở đó vẫn những con người cũ đang thời điểm "chín" nhất của sự nghiệp như Đặng Văn Lâm, Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh. Họ sẽ hợp cùng lứa cầu thủ mà chính tay HLV Troussier dìu dắt như Vũ Tiến Long, Võ Minh Trọng, Thái Sơn, Nhật Nam, Nguyễn Văn Tùng để xây dựng lực lượng cho đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển U20 Việt Nam vừa gây ấn tượng mạnh tại VCK U20 châu Á với những cái tên như Cao Văn Bình, Khuất Văn Khang, Hồ Văn Cường, Nguyễn Quốc Việt, Đinh Xuân Tiến cũng sẽ làm dày thêm danh sách tuyển chọn. Khi có thêm nhân tố trẻ, sự cạnh tranh trong lòng ĐTQG sẽ tích cực hơn. Điều này cũng tạo ra động lực cho cả người cũ "sạc" lại năng lượng, làm mới mình, còn người mới có cơ hội phát huy khả năng, đi tìm chỗ đứng.

"Có bột mới gột nên hồ", HLV Troussier đã từng chia sẻ  rằng bóng đá Việt Nam cần khoảng 100 cầu thủ sinh từ năm 1998 đến 2004 để hướng tới World Cup 2026 hoặc xa hơn nữa ở World Cup 2030.  HLV Troussier phải có trong tay những nhân tố chất lượng, cầu thủ được đào tạo cơ bản, giàu tham vọng, luôn khát khao cống hiến để tạo nên một ĐTQG thật sự vững mạnh cho cái đích World Cup.

Điều mà người hâm mộ chờ đợi là những giá trị mới ở một đội tuyển Việt Nam với sự tự tin, tính mạch lạc, sức chống chịu, tinh thần tận hiến. Thành tích hay đích đến ở đấu trường World Cup là con đường "thiên lý" đầy gian nan. Còn lúc này, hy vọng rằng HLV Troussier sẽ bước đầu dựng xây một đội tuyển Việt Nam ở giai đoạn mới với những tín hiệu tích cực về một đội tuyển của tương lai, cho những chiến dịch gần và xa.

Kỳ vọng V-League ngày càng khởi sắc

* V-League vốn là chân đế, bệ phóng cho các ĐTQG, tương lai của một nền bóng đá phải dựa vào hệ thống giải chuyên nghiệp đủ mạnh về chất và lượng. Vậy anh kỳ vọng gì V-League 2023 cũng như hệ thống thi đấu chuyên nghiệp của bóng đá nước nhà?

- Dù vẫn còn đây đó những hạn chế cố hữu nhưng không thể phủ nhận một điều V-League 2023 đáng xem, hứa hẹn rất "nóng" ở phần còn lại của giải đấu. Nóng ở những cuộc đua ngược xuôi trên BXH, nóng cả những câu chuyện bên lề. Cũng rất vui khi khán giả vẫn đến sân cổ vũ cuồng nhiệt, dành nhiều quan tâm đó. Bóng đá nước nhà phải ghi nhận, trân quý điều đó để bước đi. Chính sự quan tâm, dõi theo, cổ vũ, ủng hộ của khán giả mới là "hệ quy chiếu" giá trị nhất dành cho V-League.

Có thể thấy, 1 tháng nghỉ vừa qua cũng tạm dịu lắng đi phần nào những "ồn ào" của V-League 2023 về những điều chưa được. Giải đấu trở lại trong sự chờ đón vừa háo hức nhưng cũng lắm băn khoăn của người hâm mộ. Những quãng nghỉ vừa qua, VFF, VPF cũng đã tích cực triển khai tập huấn VAR, xử phạt hành vi không đúng mực của cầu thủ, chấn chỉnh công tác trọng tài. Mỗi CLB cũng có những biến chuyển tích cực từ chỉnh quân, thay tướng, chăm bẵm những mặt sân. Rõ ràng, V-League đã có những bước đi đáng ghi nhận.

Trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn như lúc này nhưng những nhà đầu tư, tài trợ vẫn gắn bó ở các đội bóng cũng là một tin vui. Đáng mừng cho V-League và giải hạng Nhất cũng đã có thêm những nhà đầu tư mới đến với các đội bóng. Chính điều này đã tạo ra những bước chuyển mình mang theo diện mạo tươi tắn. Làm bóng đá chuyên nghiệp mà không có tài chính ổn định thì khó có thể đạt thành tích khả quan. Cùng hy vọng, những nhà đầu tư sẽ gắn bó, đồng hành dài lâu cùng mỗi CLB. 

* Xin được cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

Cho dù đã có những bước tiến nhưng V-League và hạng Nhất chưa vận hành một cách ổn định, chuyên nghiệp, tạo nhiều giá trị gia tăng cho bản thân các CLB. Ở tầm các đội tuyển, ĐTQG và U22, U23 ít được tập huấn, thi đấu với các đội bóng đến từ nền bóng đá đỉnh cao của thế giới. Trong khi Malaysia, Thái Lan, Singapore luôn là điểm đến giao hữu quốc tế của các CLB, đội tuyển hàng đầu thì người hâm mộ Việt Nam ít được chiêm ngưỡng những cá nhân kiệt xuất đó bằng xương, bằng thịt trên sân Mỹ Đình, Thống Nhất. Nói đâu xa, tháng 6 này, Indonesia có thể sẽ được đón những nhà ĐKVĐ thế giới Argentina cùng ngôi sao Lionel Messi.


Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm