(TT&VH) - Chỉ 3 tháng sau khi phát hiện đang mang trong mình căn bệnh ung thư, cựu ngôi sao M.U Bryan Robson đã xin rút lui khỏi cương vị HLV trưởng ĐT Thái Lan. Cách đây 3 tháng, HLV Robson phải lên bàn mổ để phẫu thuật nhằm chữa trị căn bệnh ung thư vòm họng, nhưng cựu thủ quân ĐT Anh với 90 lần khoác áo đội bóng Tam sư đã tuyên bố sẽ sớm trở lại công việc huấn luyện.
![]() HLV Robson từ chức “thuyền trưởng” ĐT Thái Lan - Ảnh Getty |
Cho tới giờ vẫn chưa biết sức khoẻ có phải là lý do dẫn tới quyết định từ chứcc của HLV Robson hay không, nhưng chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi Makudi cho biết: “Bryan có nguyện vọng từ chức và bản hợp đồng của ông ấy được chấp nhận huỷ bỏ với sự đồng thuận của 2 bên, nhưng tôi không thể cung cấp thêm bất cứ chi tiết nào nữa”.HLV Robson lên làm HLV trưởng ĐT Thái Lan thay thế người đồng hương Peter Reid vào tháng 9 năm 2009, nhưng dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia 54 tuổi này, ĐT Thái Lan đã rơi liền 15 bậc, từ vị trí 105 xuống vị trí 120 trên bảng xếp hạng của FIFA.
Sự rút lui đột ngột của HLV Robson xảy ra đúng vào thời điểm quan hệ giữa LĐBĐ Thái Lan và LĐBĐ Anh đang ở trạng thái “cơm không lành canh không ngọt”, dù rằng chính LĐBĐ Anh đã đóng vai trò quan trọng để đưa 2 HLV Reid và Robson sang Thái Lan làm việc.
Trong gần 2 năm huấn luyện ĐT Thái Lan, dấu ấn của HLV Robson là rất mờ nhạt, khi ĐT Thái Lan lần đầu tiên không giành được vé tham dự VCK Asian Cup sau 23 năm, rồi ĐT U23 Thái Lan bị loại ngay ở vòng bảng SEA Games 25 và tương tự là ĐT Thái Lan ở AFF Cup 2010.
Những kết quả thất vọng này đã khiến HLV Robson và LĐBĐ Thái Lan phải chịu sức ép dữ dội từ phía dư luận, nhưng HLV Robson từ chối rút lui khỏi chiếc ghế HLV trưởng, bởi ông cho rằng trách nhiệm không chỉ thuộc về một mình ông, do ĐT Thái Lan đã không được chuẩn bị một cách tốt nhất vì vướng phải giải Thailand Premier League mới được cải tổ.
H.Huy
