Quyền HLV trưởng Olympic VN Phan Thanh Hùng: Chơi được

08/10/2010 10:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Đánh giá về kết quả bốc thăm chia bảng Asian Games 16, HLV Phan Thanh Hùng tỏ ra rất lạc quan, và đây hẳn sẽ là động lực để ông và các cầu thủ cảm thấy hưng phấn hơn khi ĐT Olympic VN bước vào đợt tập trung thứ 2 vào chiều nay.

* Thưa ông, ông nghĩ như thế nào về kết quả bốc thăm dành cho ĐT Olympic VN tại Asian Games 16?

- Asian Games là giải đấu hội tụ rất nhiều đội bóng lớn trong khu vực. Thú thực tôi rất hồi hộp chờ đợi kết quả bốc thăm. Phải nói thế này, chúng ta đã gặp may khi trong bảng không có các đội bóng quá mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản. Thái Lan cũng dễ thở khi ngoài Oman tương đối mạnh, Maldives và Pakistan trình độ cũng bình thường.


Mấy năm qua, nhìn chung chúng ta có duyên với các đội bóng Tây Á. Mới đây Olympic chúng ta mới thắng Iran 2-0. Nói chung là chơi được. Vấn đề còn lại là Olympic Việt Nam có kịp xây dựng được diện mạo tốt nhất. Ngoài Iran, 2 đối thủ còn lại chúng tôi có quá ít thông tin về họ. Nhưng cho dù thắng Iran 2-0, tôi vẫn nghĩ đấy chưa phải là đội hình mạnh nhất của Olympic nước này. Bóng đá Iran có một trình độ cao, thậm chí có lúc đạt đẳng cấp châu Âu. Cả 3 đối thủ này đều có thể trạng vượt trội, có lối đá tương đồng nên như tôi đã nói ở trên, chúng ta phải có phương cách hóa giải họ mới hy vọng có thành tích khả quan.



HLV Phan Thanh Hùng rất lạc quan về cơ hội của Olympic VN tại Asian Games 16. Ảnh: V.V

* Ông có thể phân tích kỹ hơn?

- Tại Eximbank Cup, chúng ta vẫn bộc lộ hạn chế thể lực. Đá với những đối thủ Tây Á nếu thể lực không đảm bảo thì cầm chắc phần thua. Sự ổn định cần được duy trì hơn nữa, dù hiện nay đội hình đã có những cầu thủ tốt nhất. Không còn cách nào khác, chúng ta phải xây dựng lối chơi phát huy được phẩm chất kỹ thuật khá tốt, phù hợp với vóc dáng, thể trạng của cầu thủ Việt Nam. Thực tế, hình thể Olympic chưa hẳn là tốt, nếu đứng bên cạnh cầu thủ 3 đội bóng trên thì thấy sự khác biệt rất rõ. Cuối cùng là bản lĩnh thi đấu. Tôi không nghi ngờ gì về khát khao, tinh thần chiến đấu của học trò, nhưng bản lĩnh là thứ không thể khẳng định được lúc này. BHL có trách nhiệm phải xây dựng bản lĩnh cho cầu thủ, nhưng khi lâm trận tự thân mỗi người phải thể hiện, nhất là không còn thi đấu trên sân nhà. Tôi muốn học trò đá ở Quảng Châu, nhưng sự tự tin vẫn như ở Mỹ Đình hay Thống Nhất.


* Tất nhiên cả BHL nữa. Sự nhạy cảm trong việc tham gia chỉ đạo ở những giải đấu lớn này cần phải được phát huy cao độ. Ông là người đứng mũi chịu sào, và người ta rất trông đợi vào sự mát tay của Phan Thanh Hùng?


- HLV Calisto vẫn chưa tiết lộ ông ấy có sang Quảng Châu với đội hay không. Tôi chỉ biết mình phải có kế hoạch để chỉ đạo học trò thi đấu sao tốt nhất. Đây là một giải đấu khó khăn với Olympic Việt Nam và cá nhân tôi. Tôi thích chinh phục khó khăn. Kể cả thất bại, thì tôi tin Olympic Việt Nam sẽ không gây thất vọng. Tôi tin điều đó, căn cứ vào những gì đội đang có.


* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!


Theo TTK VFF Trần Quốc Tuấn, VFF đã đồng ý cử ĐT Olympic VN tham dự giải Tứ hùng diễn ra từ ngày 27 tới ngày 31/10/2010 tại Thái Lan cùng chủ nhà Olympic Thái Lan, Olympic Qatar và Olympic Saudi Arabia.


HỮU QUÝ (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm