V-League

HLV Phan Thanh Hùng: Quay lưng

11/04/2010 12:40 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Những gì đang diễn ra ở HN T&T xem chừng rất tuyệt. Chỉ xét ở khía cạnh dụng binh, vận hành sơ đồ chiến thuật từ 4-4-2 sang 4-5-1, thi triển lối chơi đậm chất kỹ thuật, cũng đủ để tôn vinh HLV Phan Thanh Hùng chứ không cần phải tính tới việc họ là đội duy nhất đánh bại được cả sân Lạch Tray, hoặc vẫn thoải mái chơi bóng ở Cao Lãnh.

Nên tháng Ba đáng lẽ phải là của HLV Phan Thanh Hùng (HN T&T thắng Nam Định, thắng SHB.ĐN và thua tiếc nuối Đồng Tháp. Chứ tháng Ba không hẳn là của Lê Huỳnh Đức với danh hiệu xuất sắc nhất.

Nhưng cuộc bầu chọn HLV xuất sắc nhất hàng tháng là cuộc chơi riêng của 14 nhà cầm quân ở V-League. Nó không có suất cho giới truyền thông chứ chưa nói tới người hâm mộ. Một cuộc bầu chọn đậm chất chuyên môn và thường rất ít gây tranh cãi.


HLV Phan Thanh Hùng

Vậy thì tại sao Phan Thanh Hùng lại không được các HLV khác bầu chọn nhiều như Huỳnh Đức? Sự tế nhị giữa các nhà cầm quân nên TT&VH không đặt câu hỏi cho bất cứ ai.

Sau cái lần HLV Phan Thanh Hùng xếp sơ đồ chiến thuật theo mong muốn của Công Vinh, sau những quyết định thay người thực ra là của các trợ lý, giờ đôi lúc vẫn còn cảnh các quyết định của HLV người Đà Nẵng này lại bị dội ngược bởi quyết định của các trợ lý là Nghệ An. Nhưng nó không phải là điều mấu chốt của vấn đề, vì người viết dám đánh cược là cả HLV Lê Thụy Hải đầy cá tính trước đây cũng phải xếp đội hình theo ý ông bầu. Vì cả V-League quay lưng với HN T&T chăng khi họ đều hiểu SHB.ĐN đã chủ thua khi gặp HN T&T ở vòng 5?

HLV họ Phan có lẽ không bị chi phối bởi cách đánh giá của các đồng nghiệp, cũng không thích những danh hiệu cá nhân phù phiếm. Được hành nghề, được thể hiện những ý tưởng và cả những điều ông đã tích cóp khi cắp sách làm trợ lý cho ông Calisto có lẽ cũng đã làm Phan Thanh Hùng thỏa mãn. Và cả những chiến thắng của cả đội bóng ít nhiều có dấu ấn của ông nữa.

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm