HLV Phạm Công Lộc (TĐCS.Đồng Tháp): Hay lẫn may

09/12/2010 12:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Cũng như tâm trạng nhiều người, HLV Phạm Công Lộc đã không giấu nổi sự xúc động khi nhận xét về chiến thắng tuyệt vời của ĐTVN.

Ông chia sẻ cảm giác của mình: “Tôi nghĩ rằng trận đấu này HLV Calisto đã chuẩn bị rất tốt, cả phương diện chuyên môn lẫn tâm lý cho các học trò. Tấn Trường có mặt trong khung thành, đấy là quyết định sáng suốt nhất của HLV Calisto. Cậu ấy có chiều cao trong lúc khả năng không chiến của Singapore cực mạnh. Trường đang khát khao vươn lên vị trí số 1, rất phù hợp với một  trận đấu như thế.


Mặt khác, cầu thủ cũng đã thi đấu có kỷ luật hơn, có lửa và ý chí mạnh mẽ hơn. Tôi nghĩ, đấy là điều làm nên sự khác biệt so với một thời gian dài trước đó.

Tôi thực sự bị quyến rũ trước những pha tấn công có tốc độ cao, đa dạng, và khả năng làm chủ với quả bóng của cầu thủ chúng ta rất tốt trong hiệp 1. Thể lực cầu thủ cũng đã cải thiện rất nhiều. Đó mới là gương mặt mà người hâm mộ cần nhìn thấy ở ĐTVN. Lối chơi có bản sắc rõ ràng”.


HLV Công Lộc “nhấn nhá” nguyên nhân sự thay đổi tích cực của ĐTVN: “Tại sao đến hôm qua, khi ở tình thế quá khó khăn thì cầu thủ mới lột xác để thể hiện sự tích cực như vậy? Đấy là vấn đề cần phải suy nghĩ. Đã là cầu thủ chuyên nghiệp, lòng tự trọng và danh dự luôn phải được đặt lên hàng đầu, nhất là khi được vinh dự khoác áo ĐTQG. Tôi nghĩ  trận đấu này, hai yếu tố đó đã được đánh thức trong mỗi cầu thủ.



Lối chơi không chiến của Singapore đã gây ra không ít khó khăn cho các cầu thủ ĐTVN

Rõ ràng, chúng ta đang hội đủ những yếu tố để trở thành đội bóng mạnh. Thực tế, các đội cũng rất sợ chúng ta. Có điều, trong nhiều hoàn cảnh, cầu thủ đã không giữ được cái tâm thế của một đội bóng mạnh. Tâm lý không ổn định nên thi đấu kiểu năm nóng, năm lạnh”.

Theo ông Lộc, trong chiến thắng hôm qua vẫn có yếu tố may mắn, thậm chí là rất nhiều. “Rất nhiều pha dứt điểm của cầu thủ khách, ngoài Tấn Trường xuất sắc, bóng cứ như nhắm vào vị trí của cậu ấy. Đấy cũng là cái số, bởi Thái Lan có được may mắn như chúng ta đâu. Việc tránh được Indonesia ở bán kết, đấy cũng là cái duyên”.


Những băn khoăn mà HLV Công Lộc đề cập đến, trước hết đấy là sự bất ổn giữa cặp trung vệ, đặc biệt là vị trí của Như Thành. Thứ hai, khả năng dứt điểm. Cuối cùng là bản lĩnh, tâm lý tự tin có tiếp tục được duy trì trong những trận đấu có tính chất quyết định sắp tới. “Nếu đáp ứng được những yêu cầu đó thì mới có cửa thắng được Indonesia. Liệu chúng ta có thi đấu tốt hơn Thái Lan như hôm đội bóng này thi đấu với Indonesia, nếu như phải thi đấu trên sân của họ”?


HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm