HLV Nguyễn Thành Vinh: Tôi như đứng ở ngã ba đường

13/09/2008 18:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Cuối tuần) - HLV Nguyễn Thành Vinh vừa về nước sau chuyến đi thăm người nhà ở nước ngoài. Từ nhà giam sau khi được kết luận miễn trách nhiệm hình sự trong "vụ CLB NHĐA" cho đến những tháng ngày nghỉ ngơi không bóng đá, trong lòng người đàn ông ngoài lục tuần này vẫn lưu luyến với sân cỏ Việt Nam. Ông Vinh nhớ không khí của nghề cũ, cân nhắc trước những lời mời để rồi ông muốn chọn một hướng đi riêng cho mình sau những năm tháng "giông bão". TT&VH Cuối tuần trao đổi với cựu HLV của TCDK.SLNA:

Chưa tìm được "bến"

* Gần 3 năm vắng bóng sân cỏ và có 13 tháng liên lụy phải vào nhà lao, liệu tâm trạng của HLV lão làng như ông ở thời điểm này như thế nào khi đã có các CLB ngỏ lời đón ông về cầm quân?

- Tôi vẫn nhớ bóng đá, nhưng chưa tìm được bến đỗ thích hợp. Công việc của một HLV chuyên nghiệp đòi hỏi khi anh đã làm ở đâu đó thì phải có thành tích, hoặc cũng tạo được dấu ấn nào đó. Với bóng đá VN, chúng ta có nhiều yếu tố để tạo nên thành tích, trong đó có sự quan tâm, cách làm của lãnh đạo, tiềm năng về kinh tế, lực lượng cầu thủ....Nếu tôi chọn được nơi nào phù hợp thì tôi sẽ làm. Đã có một số nơi đặt vấn đề, nhưng mọi chuyện hiện vẫn chưa rõ ràng nên tôi chưa quyết định.

* Bóng đá đã đem lại cho ông những khoảnh khắc vinh quang thời còn ở SLNA, nhưng cũng đã khiến ông phải chịu nhiều đau khổ vì những chuyện riêng của bóng đá VN. Niềm đam mê nghề nghiệp với ông có còn như trước để trở về với lĩnh vực mà ông vốn đã quá quen thuộc?

- Bóng đá đã là cái nghiệp của mình thì dù ở hoàn cảnh nào tôi vẫn luôn quan tâm đến nó. Chắc chắn lúc này nếu làm bóng đá tôi phải xem xét kỹ và làm đội nào thích hợp thì mới làm. Tôi nghĩ HLV chuyên nghiệp ở VN bây giờ chắc sẽ cần nhiều yếu tố hơn, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là HLV phải có toàn quyền về chuyên môn, bởi với thực tế các CLB phần lớn trực thuộc các doanh nghiệp thì một khi có sự can thiệp nào đó sẽ rất khó cho HLV làm nghề.
 
Tôi đã nghe nhiều chuyện một số lãnh đạo các CLB doanh nghiệp thỉnh thoảng lại tham gia vào công việc chuyên môn. Tất nhiên, họ phải quan tâm đến các vấn đề ở đội bóng mà người ta đã đầu tư vào đấy. Nhưng từ góc độ chuyên môn thì điều đó không phù hợp với HLV. Trong bóng đá không phải lúc nào HLV, cầu thủ cũng có thể đá thắng. Những khi hòa, hoặc thua, tâm lý của các ông chủ sẽ nóng ruột và dễ dẫn đến tình trạng muốn can thiệp. HLV làm nghề mà không có bản lĩnh sẽ bị tác động bởi những sức ép. Chuyện được hay thua từ đó chắc chắn cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.
 
HLV Nguyễn Thành Vinh và vợ ở nhà riêng
 
SLNA: Điều kiện tốt hơn trước, nhưng vấn đề là cách làm

* SLNA đang cần một thuyền trưởng cứng để xốc lại vị thế của đội ở V-League. Chuyện đồn đại việc phía Sông Lam đã tiếp xúc mời ông về làm HLV trưởng TCDK.SLNA thực hư như thế nào vậy?

- Chưa hề có tiếp xúc gì đâu. Nếu họ có tiếp xúc, hai bên phải có những thỏa thuận phù hợp thì mới làm được. Trước đây, thời tôi và anh Thanh, anh Thụ (các ông Nguyễn Hồng Thanh, Nguyễn Hoàng Thụ ở đoàn bóng đá SLNA, Sở TDTT Nghệ An –cũ, PV) làm việc đều có những quy chế rất rõ ràng. Bây giờ, Sông Lam thay đổi nhiều quá, khác hẳn thời trước. Tôi chưa thấy các anh ấy nói chuyện đặt vấn đề cụ thể nên không biết ý định của họ như thế nào. Chỉ có lần gặp tôi, anh Thành (Phó GĐ Sở VH-TT&DL Nghệ An Lô Trung Thành) có nói là tôi nên quan tâm tới Sông Lam. Mọi chuyện chỉ mới dừng ở đó.

* Nhưng với đội bóng cũ mà ông đã từng gắn bó hơn 20 năm và cũng đã phải ra đi với không ít nỗi niềm khó nói, lúc này ông có còn tình cảm với Sông Lam để tính đến chuyện trở về chốn xưa nếu phía TCDK.SLNA có lời mời ông quay lại làm việc với bóng đá Nghệ An?

- Sông Lam có truyền thống về xây dựng lực lượng, đào tạo trẻ, có nhiều thành tích. Hiện giờ, muốn CLB tồn tại và phát triển vững mạnh hơn, bên cạnh việc kêu gọi tài trợ, có mô hình tổ chức thích hợp, đào tạo cầu thủ, thì việc quan trọng là phải phát huy được truyền thống để các thế hệ cầu thủ ở Sông Lam tiếp nối được chất Sông Lam, sức mạnh của Sông Lam. Còn chuyện làm việc ở Sông Lam lần nữa hay không thì tôi cũng đang rất băn khoăn.
 
Ở TCDK.SLNA, hiện con trai tôi là HLV Thành Công đang làm ở đội U17 (HLV Nguyễn Thành Công, con trai ông Vinh, vừa dẫn dắt đội U17 TCDK.SLNA vô địch giải U17 toàn quốc - PV). Tôi mong Công trưởng thành, lớn dần trong nghề để tiếp tục công hiến cho CLB. Giờ mà tôi quay lại, 2 bố con cùng làm HLV ở một đội bóng, người ta có thể lại nói thế này, thế kia xem ra không hay lắm.

* Chẳng lẽ môi trường quen thuộc, cơ hội ở Sông Lam không đủ để lôi cuốn ông trở về với công việc cũ?

Nếu tiếp tục làm HLV, tôi muốn tìm một bến đỗ thích hợp, còn làm nghề thì ở đâu thách thức cũng vậy. Chuyện đấy tôi có lẽ phải suy nghĩ nhiều, bởi người thân, bạn bè đã khuyên tôi rất nhiều. Nhiều người muốn tôi nên trở lại với bóng đá, nhưng nhiều người đã khuyên tôi nên dừng lại. Tôi lúc này như người đang đứng ở ngã ba đường để chọn quyết định cho riêng mình. Tôi muốn có thêm thời gian rồi mới quyết định.

* Sông Lam nhiều mùa vừa qua bết bát. Từng là người của Sông Lam, quá hiểu môi trường, cơ chế ở Sông Lam, theo ông thực trạng đó nên được gỡ rối như thế nào?
 
- SLNA nếu có thời gian vẫn giữ được công tác đào tạo trẻ như hiện nay thì một khi được chuẩn bị bài bản, trong 1-2 năm sau đội sẽ trở lại đỉnh cao. Vấn đề là đội bóng phải có biện pháp như thế nào để khích lệ được tinh thần cầu thủ, quan tâm đến đời sống của họ như thế nào để khơi dậy ý chí, quyết tâm mà như các thế hệ Sông Lam trước kia đã có.

* Liệu với một Sông Lam ngổn ngang khi nhiều cầu thủ muốn ra đi, HLV Nguyễn Văn Thịnh cũng nhiều tâm trạng sau những chuyện đã xảy ra, ông có tin vào triển vọng lạc quan hơn cho lò đào tạo trẻ này? Theo góc nhìn của ông với mô hình hoạt động của SLNA hiện tại đã ổn trong thời buổi V-League đã thay đổi khá nhiều so với trước?.

- Tôi ở CH Czech thăm con gái nên không nắm rõ tình hình cụ thể CLB thời gian gần đây. Nếu lực lượng VĐV đi nhiều sẽ cực kỳ khó khăn cho Sông Lam trong thời gian trước mắt. Nhưng với quyết tâm của lãnh đạo, của cả CLB, tôi tin mọi chuyện sẽ phải khá hơn. Trước đây, Sông Lam một năm được tài trợ nhiều nhất chỉ hơn 4 tỷ đồng, nay đội có tiền tài trợ lên đến 7-8 tỷ đồng/mùa.
 
Điều kiện tài chính của Sông Lam đã tốt hơn, rồi được tỉnh quan tâm, cổ động viên luôn hết mình cổ vũ đội nhà nếu các cầu thủ chơi quyết tâm....Đây là những nền tảng tốt để xây dựng một CLB mạnh. Vần đề là biện pháp thực hiện như thế nào, là cách sử dụng con người làm sao để các HLV, cầu thủ có được chế độ đãi ngộ thích hợp mà an tâm cống hiến. Rồi để có một CLB cho chuyên nghiệp, việc cải tạo lại sân bãi, trang thiết bị tập luyện phải được đầu tư tốt hơn, ngay cả chuyện ăn uống của VĐV cũng được chú trọng hơn...Tôi tin là các anh ở Sông Lam đều thấy được vấn đề và cũng mong đội sớm lấy lại được chỗ đứng của Sông Lam ngày trước.
 
* Xin cảm ơn ông.
 

"Nếu tiếp tục làm HLV, tôi muốn tìm một bến đỗ thích hợp, còn làm nghề thì ở đâu thách thức cũng vậy. Nhiều người muốn tôi trở lại với bóng đá, nhưng nhiều người đã khuyên tôi nên dừng lại. Tôi lúc này như người đang đứng ở ngã ba đường để chọn quyết định cho riêng mình" – HLV Nguyễn Thành Vinh.

 
Dương Anh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm