SLNA đấu bù SHB.ĐN: Trận đấu cho cả mùa giải

05/07/2012 06:06 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- Ai cũng biết trận đấu bù gặp SLNA sẽ là chìa khóa để SHB.ĐN kéo giấc mơ VĐ cụ thể hơn. Có điều, để thực hiện nhiệm vụ đó trên sân Vinh là quá khó.

Khó nhất vẫn là bài toán thiếu vắng chân sút số 1 Gaston Merlo. Sự có mặt của tiền đạo Argentina quá quan trọng trong hệ thống chiến thuật SHB.ĐN, cho dù anh có thể không ghi bàn. Trong tình thế này, HLV Lê Huỳnh Đức đành phải dựa vào chân sút mới Nikolche ở 6 lượt cuối cùng. Suốt thời gian EURO diễn ra chờ V-League trở lại, đội chủ sân Chi Lăng mong tiền đạo người Montenegro chuyển hóa từ ''chân gỗ'' thành sát thủ nhưng xem ra vẫn quá khó.

Do trận đá bù với SLNA diễn ra ngày 9/7, SHB.ĐN sớm tập trung trở lại từ ngày 14/6. HLV Lê Huỳnh Đức lâu nay nổi tiếng kỹ tính nên việc tập trung sớm, tránh cầu thủ phân tâm vì EURO 2012 cũng không phải chuyện lạ. Nguyên nhân thứ 2 bắt nguồn từ chấn thương gối của Merlo Gaston nặng hơn dự kiến. Cầu thủ Argentina tự trở về quê nhà để mổ gối nhưng chấn thương này chí ít mất từ 6 tháng hay tệ hơn, Merlo sẽ không trở lại phong độ đáng sợ như 3 năm qua.



SHB.ĐN cần chứng minh "sống" khỏe khi không có Merlo (27)

Từ lâu, SHB.ĐN phụ thuộc hẳn việc Merlo ghi bàn. Nhiều người lo tiền đạo số 27 ''hắt hơi, sổ mũi'' cũng khiến đội chủ sân Chi Lăng đau đầu. Điệp khúc ấy lặp đi, lặp lại trong 3 năm qua không ai nhắc nhở nhưng đến lúc Merlo dính ''dây đen'', BHL SHB.ĐN đau đầu tìm biện pháp khắc phục. Và trận đấu với HN.T&T, SHB.ĐN thua đau người anh em vì vắng Merlo ở hàng công trong khi Nikolche, Nicolas không phải tiền đạo đủ sức thay thế đồng đội.

6 trận phía trước, SHB.ĐN không còn cách nào khác đành dùng 3 ngoại binh còn lại. Thực tế HLV Huỳnh Đức còn Ngọc Thanh là trung phong chất lượng nhưng lâu nay Thanh chỉ quen làm ''chim mồi' nên để anh giữ nhiệm vụ săn bàn là quá sức.

Thế nên, trong những buổi tập vừa qua, Ngọc Thanh không là sự lựa chọn số 1 trên hàng công. HLV Lê Huỳnh Đức buộc phải dùng Nikolche khi cầu thủ gốc Nam Âu đá trung phong. Nicolas có khá nhiều cơ hội ghi bàn kể từ khi được gọi trở lại ở giai đoạn 2 nhưng tiền vệ người Nam Mỹ lại quá vụng về, bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn mười mươi. Trung vệ Timar có sức vóc nên là giải pháp tình thế ở các pha bóng cố định, chứ HLV họ Lê không dám mạnh dạn tung cầu thủ Hungary từ hàng phòng ngự lên tiền đạo.

Trong trường hợp hàng ngoại lại ''tịt ngòi'', SHB.ĐN buộc phải dùng đến sức mạnh nội từ hàng tiền vệ. Thanh Hưng được yêu cầu băng vào vòng cấm nhiều hơn thay vì đá trụ ở giữa sân. Hai biên, Quốc Anh hay Hùng Sơn cũng chăm chỉ tung những cú dứt điểm từ tuyến hai để tạo thêm bất ngờ.

Có lẽ việc vắng Merlo sẽ là trở ngại cực lớn buộc SHB.ĐN phải giải quyết nếu nghĩ đến chức VĐ. Hiện tại, đội bóng áo cam có hàng tiền vệ được tổ chức tốt và những chân chuyền chất lượng. Điểm yếu ghi bàn và phụ thuộc vào ngoại binh có thể giải quyết một khi các cầu thủ SHB.ĐN không còn phải chăm chăm tạt bóng cho Merlo như yêu cầu BHL nữa.

Biết đâu trong hoàn cảnh khó khăn, nội lực từ trong các cầu thủ SHB.ĐN lại phát tiết, giúp SHB.ĐN biến dữ thành an. Suốt gần một tháng chuẩn bị cho phương án ''không Merlo'', SHB.ĐN muốn chứng minh mình vẫn đủ lực xưng hùng, xưng bá ở mùa này. Đối thủ kỵ giơ SLNA sẽ là ''thuốc thử'' quan trọng để HLV Lê Huỳnh Đức và học trò chứng minh sự chuẩn bị nghiêm túc của mình.

Hữu Qúy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm