Nhạt nhòa U19 Việt Nam

14/05/2015 11:37 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Khi các cầu thủ ASIAD chiếm ưu thế tuyệt đối, nhóm cầu thủ U19 Việt Nam đương nhiên chịu lép vế.

10 cựu binh U19 Việt Nam hiện đang có mặt ở tuyển U23 là Minh Long, Minh Toàn, Văn Trường, Tiến Dũng, Đức Huy, Duy Mạnh, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Hồ Tuấn Tài.

Đó là chưa kể tới trường hợp của Phan Văn Long - người mới bị loại do chấn thương. Trong 10 cái tên đó, chỉ một mình Tiến Dũng đá chính ở trận gặp U23 Hàn Quốc.


Tuấn Anh vất vả tìm chỗ đứng ở đội U23 Việt Nam. Ảnh: Thanh Hà

Ngoại trừ Công Phượng, những cầu thủ còn lại đều không có nhiều cơ hội đá chính.

Việc nhóm cầu thủ U19 Việt Nam mất ưu thế cũng diễn ra đồng thời với sự đi xuống của nhóm HAGL. Số cầu thủ HAGL ở các đợt triệu tập đang dần giảm xuống, số cầu thủ đá chính của họ ở đội tuyển thậm chí còn ít hơn. Trong đợt tập trung này, ông Miura đã không gọi bất kỳ một hậu vệ và tiền vệ cánh nào của đội bóng phố núi.

Vấn đề với các cầu thủ HAGL và U19 Việt Nam không chỉ là kinh nghiệm. Họ tỏ ra không phù hợp với triết lý của ông Miura. Nếu Tuấn Anh hay Văn Toàn ở một đội tuyển khác, họ sẽ có nhiều cơ hội được trọng dụng hơn. Giống như ở U23 Thái Lan, HLV Kiatisak đã dành rất nhiều đất cho những cầu thủ nhỏ con nhưng sáng tạo là Chanathip Songkrasin (cao 1m58).

Lịch sử bóng đá thế giới cũng đã chứng kiến rất nhiều trường hợp các cầu thủ giỏi không hòa hợp được với đội bóng vì không hiểu triết lý. Chuyện của Juan Sebastian Veron với Sir Alex Ferguson tại Manchester United là một ví dụ. Tiền vệ người Argentina chuyển từ Lazio sang với mức giá kỷ lục, được chính Sir Alex khen ngợi nhưng tỏ ra không phù hợp với lối chơi và nhanh chóng chuyển sang Chelsea sau đó vài năm.

T.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm