Argentina – Colombia: Đứng dậy sau cú ngã

06/06/2009 13:11 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Một cú ngã có thể khiến người ta sụp đổ, song cũng có thể khiến họ đứng dậy một cách vững chãi và mạnh mẽ hơn. Maradona cùng các học trò chắc chắn đang rất muốn xóa nhòa những ký ức đau buồn ở La Paz bằng một chiến thắng trước Colombia đêm nay.

Xét trên khía cạnh nào đó, thất bại 1-6 trước Bolivia là một liều thuốc đắng nhưng dã tật. Messi và đồng đội đã tổn thương nặng nề ở La Paz nhưng họ đã có một cái nhìn thực tế hơn, chứ không chỉ toàn màu hồng với serie 3 trận thắng liên tiếp dưới thời Maradona. Thực tế, với 19 điểm, và đang xếp thứ 4, tấm vé dự VCK vẫn còn là một khái niệm mong manh đối với thầy trò Maradona. Nếu như không đánh bại được Colombia trên sân nhà, họ sẽ bị đẩy vào một tình thế thực sự khó khăn. Và sẽ là một nỗi hổ thẹn cực lớn, nếu như thế hệ đầy tài năng của Messi, Tevez, Aguero không được dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Cái tên Colombia thường gợi lại những ký ức đau buồn đối với các cầu thủ Argentina. Đáng quên nhất là thất bại lịch sử 0-5 ngay trên sân nhà Buenos Aires tại vòng loại World Cup 1994. Tính tới trước trận thua 1-6 trước Bolivia hồi tháng Tư vừa qua, thì đó chính là trận thua nặng nề nhất của Argentina trong lịch sử tham dự vòng loại World Cup. Còn 10 năm trước, Argentina đã thua Colombia 0-3 tại Copa America 1999, trong một trận đấu mà “gã khùng” Palermo đã sút hỏng 3 quả phạt đền. Ở trận đấu lượt đi hồi tháng 11/2007, Argentina cũng lại là kẻ chiến bại, mặc dù họ đã dẫn trước với bàn thắng của Messi trong hiệp một.


Messi và các đồng đội cần phải đứng đậy sau trận thua nhục nhã trước Bolivia

Ở trận đấu ấy, kẻ tội đồ là Carlos Tevez. Tiền đạo M.U đã bị đuổi khỏi sân từ rất sớm (phút 25) do một lỗi vào bóng thô bạo không đáng có. Đó mới chỉ là 1 trong số 2 chiếc thẻ đỏ mà Tevez phải nhận sau 12 lượt trận. Mặc dù vậy, có vẻ như Maradona vẫn ưa sử dụng bộ ba tấn công “mi nhon” Messi-Tevez-Aguero hơn là trao cơ hội cho Diego Milito, chân sút đã ghi tới 24 bàn thắng cho Genoa ở mùa giải vừa qua. Trong những buổi tập vừa qua, có thể thấy Maradona đang thay đổi tuyến giữa với sự trở lại của lão tướng Juan Veron bên cạnh Gago, Mascherano và Jonas. Và như thế, Maxi Rodriguez sẽ là người phải hy sinh.

Việc sử dụng Veron có thể sẽ là một canh bạc của Maradona. Ở Estudiantes, anh là một nhạc trưởng không thể phủ nhận, nhưng lên tuyển thì khác. Chơi tiền vệ phải, nhưng Veron lại hay có xu hướng bó vào giữa, và ở độ tuổi 34, anh khó lòng hỗ trợ phòng ngự cùng Gago trong trường hợp bị khoét vào cánh. Nhưng may cho Argentina là hàng công hiện tại của Colombia quá cùn (mới ghi được 6 bàn, ngang Peru), cho dù họ sở hữu những chân sút chất lượng khá như Falcao, Renteria, Rodallega. Vả lại, sau thất bại đậm trước Bolivia, chắc chắn Maradona sẽ gia cố hàng thủ và chơi cẩn trọng hơn nhiều.

Dự đoán: 3-1

Lực lượng:

Argentina: Demichelis trở lại sau án treo giò, Andujar thay thế Carrizo (chấn thương) trong khung gỗ. Angeleri chấn thương.

Colombia: Lão tướng Ivan Cordoba trở lại sau gần 2 năm
.

Đội hình dự kiến:

Argentina: Andujar - Demichelis, Daniel Diaz, Gabriel Heinze - Gago, Mascherano, Jonas Gutierrez, Veron - Messi, Aguero, Tevez.

Colombia: Ospina - Luis Perea, Ivan Cordoba, Mario Yepes, Pablo Armero -  Fabian Vargas, Freddy Guarin, Gerardo Bedoya, Vladimir Marin - Macnelly Torres, Rodallega.

Đối đầu

20/11/07      Colombia – Argentina     2-1
02/07/07      Argentina – Colombia     4-2
30/03/05      Argentina – Colombia     1-0
20/07/04      Argentina – Colombia     3-0
27/06/04      Argentina – Colombia     0-2

Phong độ

Argentina
21/05/09    Argentina – Panama 3-1
02/04/09    Bolivia – Argentina 6-1
29/03/09    Argentina – Venezuela 4-0
12/02/09    Pháp – Argentina 0-2
16/10/08    Chile – Argentina 1-0

Colombia
01/04/09    Venezuela – Colombia 2-0
29/03/09    Colombia – Bolivia 2-0
12/02/09    Colombia – Haiti 2-0
16/10/08    Brazil – Colombia 0-0
12/10/08    Colombia – Paraguay 0-1


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm