HLV Lê Huỳnh Đức: 'Chúng tôi đang đi đúng hướng'

17/03/2014 15:32 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - SHB.Đà Nẵng đang có quãng nghỉ hơn 20 ngày để nhìn lại mọi thứ, thêm câu chuyện thời sự về chiếc ghế HLV trưởng cho ĐTQG. Đó là những gì mà HLV Lê Huỳnh Đức trao đổi thẳng thắn cùng Thể thao & Văn hóa.

* Nếu coi những trận đấu đã qua là chặng khởi đầu của mùa bóng trước khi được nghỉ hơn 3 tuần, thì anh đánh giá thế nào về bước chạy đà của CLB?

- Đương nhiên mọi thứ không thể trơn tru và hoàn hảo được. Nhưng khách quan về chuyên môn, nhìn nhận trên cương vị là người cầm đội bóng thì chúng tôi vẫn đá không đến nỗi tồi, vẫn cống hiến cho người xem nhiều trận đấu chất lượng.

Như tôi đã từng nói, cầu thủ chúng tôi mấy trận rồi, anh em đã cố gắng hết sức trong khả năng của mình. Nhưng nhiều lúc lực bất tòng tâm, chẳng hạn nhược điểm lớn nhất là khâu ghi bàn, khi tiền đạo chủ lực Merlo bị chấn thương hành hạ như thế. Anh ấy không thể đóng góp gì nhiều vào lối chơi của cả đội, đấy là thiệt thòi không nhỏ với chúng tôi vào lúc này.

Chính vì tuyến trên yếu thế, nên ảnh hưởng đến tâm lý cho anh em cả đội, nhất là hàng phòng ngự luôn thấp thỏm mỗi lúc cuối trận, vì luẩn quẩn giữa chuyện tử thủ để bảo toàn kết quả, hay là cứ đá tấn công bình thường?.

Lúc này, chúng tôi đang cố gắng để căn chỉnh và giải quyết những bất cập. Hy vọng là tinh thần anh em sẽ hứng khởi lên sau vài tuần được nghỉ ngơi, và một số trụ cột trở lại chính mình sau khi dưỡng thương.

Thực ra, chúng tôi vẫn đang đi đúng hướng đấy thôi. Nhìn vào bảng xếp hạng, mới có Thanh Hóa là đang ở phía trên, còn lại mọi thứ vẫn dàn hàng ngang kia mà.

* Vậy anh đánh giá thế nào về những tân binh mùa này của đội bóng (cả nội lẫn ngoại), vì trước lúc vào giải họ đều được nhiều kỳ vọng, nhất là Vũ Phong?

- Không thật sự xuất sắc nhưng Vũ Phong vẫn đá được đấy chứ, vẫn có bàn thắng, có những đóng góp chung cho cả đội. Nhưng thật khó để anh ta có thể có được phong độ đỉnh cao như ngày còn ở B.Bình Duong. Thanh Sang thì còn trẻ, tôi vẫn đang phải rèn nhiều, hy vọng cậu ấy tiến bộ trong thời gian tới.

Lúc này với tôi thì vị trí thủ môn của đội giữa Thanh Bình và Văn Hưng là ngang nhau. Tôi đánh giá chuyên môn cả 2 là tương đương. Chỉ ai có phong độ tốt hơn thì được bắt chính thế thôi, không có sự ưu ái hay phân biệt gì ở đây.

2 cầu thủ ngoại mới mua mùa này đều có tố chất. Valentic đang đá tốt dần lên. Bojan thì tôi đánh giá cao anh ấy ở kinh nghiệm. Tuy nhiên, vì mới chân ướt chân ráo qua đây, nên họ chưa thể thích nghi về cả nhịp sống, sinh hoạt, sức khỏe và chuyên môn. Tôi vẫn đặt hy vọng và tin tưởng vào 2 cầu thủ này.

* Thời gian qua, anh đưa lên đội 1 nhiều cầu thủ trẻ và họ đã được đá chính, vậy anh sẽ sử dụng họ thế nào sắp tới, khi mà vài cựu binh của đội không có phong độ cao nhất?

- Trên dưới 10 cái tên được chúng tôi trui rèn thời gian qua, ít nhiều họ đã san sẽ được gánh nặng cho các bạn lớn tuổi. Bạn thấy như Minh Tâm, Huy Toàn, hay Quách Tân tôi đã cho đá chính, để họ thể hiện. Nhưng không phải vì thế, mà tôi dám đưa ra sân một lúc hầu hết các gương mặt trẻ ấy được, nói vậy chứ phải có lộ trình và phát triển dần dần, không thể nóng vội và đốt giai đoạn được.

* Những ngày nghỉ như thế này, là thật sự cần thiết cho SHB.Đà Nẵng, và hẳn anh có nhiều việc phải làm, để đội bóng trở lại tốt hơn?

- Đúng là thật sự quý báu cho chúng tôi, khi được tạm nghỉ 3 tuần. Chuyên môn thì vẫn thế, vẫn những bài tập như lâu nay. Tôi không chú trọng cho anh em tập nặng lắm, chỉ tập nghiêm túc những gì đang đặt ra mà thôi.

Tôi cũng nhận ra nhưng mệt mỏi và cái đầu còn chưa thông thoáng của anh em, nên sẵn sàng lắng nghe họ tâm tình, và muốn nghe cả những ý kiến tâm huyết của tất cả mọi người về tình hình đội bóng, miễn là chân thành và có tính xây dựng.

Như bạn thấy, anh em muốn thư giãn sau buổi tập, thì cả ngày hôm nay tôi cho anh em xả trại, để vui cùng vợ con và gia đình, hay cà phê thoải mái đấy thôi. Lúc này tôi nói với anh em là ra sân đừng mang nặng tư tưởng mùa này chúng ta phải đá vô địch hay danh hiệu gì, cứ đá máu lửa và tử tế là được.

* Câu chuyện tìm người dẫn dắt ĐTQG đang rất nóng. Nếu như lúc này nhận được lời mời từ VFF lên nắm ĐT, anh thấy thế nào?

- Với một người làm nghề như tôi hay là các đồng nghiệp khác, được dẫn dắt ĐTQG luôn là vinh dự, cả trách nhiệm cao cả cho bóng đá nước nhà nữa. ai không muốn điều ấy, muốn cống hiến tâm sức của mình.

Nhưng quan trọng là sự cầu thị trong lời mời ấy. Hay nói cách khác là cơ chế- lộ trình- cung cách làm việc, những yếu tố cơ bản để chúng tôi được phát huy và cống hiến khả năng của mình.

Lúc này chọn thầy nội, thầy ngoại, trường phái nào, triết lý nào… không quan trọng bằng việc phải có đảm bảo nghiêm túc về công việc, sự công khai, minh bạch, tính kế thừa và phát triển cho ĐTQG.

Mà hình như tôi cảm nhận những điều cơ bản ấy, vẫn chưa được nhìn nhận chính xác, hay vẫn chưa thấy những động thái thật sự tâm huyết cho việc này của các bên liên quan.

* Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi, và chúc SHB.Đà Nẵng thi đấu tốt.

Trần Tuấn (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm