Nhiều ngôi sao ra đi, HLV Kiatisuk cải tổ toàn diện HAGL

02/01/2023 21:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

Sự ra đi của hàng loạt trụ cột như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Xuân Trường… khiến HLV Kiatisuk phải thay đổi toàn diện HAGL ở mùa giải 2023.

Trên trang cá nhân, hàng loạt cầu thủ HAGL đã chính thức gửi thông báo chia tay HAGL sau hơn chục năm gắn bó.

Đa số đều rất xúc động khi rời mảnh đất đã tạo ra thương hiệu cho họ. Tuy nhiên, với khoảng 15 năm gắn bó, tất cả đều không còn trẻ để tiếp tục theo đuổi đam mê với đội bóng cũ.

HLV Kiatisuk cải tổ toàn diện HAGL - Ảnh 1.

Hàng loạt cầu thủ HAGL đã ra đi sau mùa giải 2022. Ảnh: HAGL

HAGL chia tay "thế hệ vàng" từ ngày bầu Đức quyết định đôn lứa Học viện HAGL Arsenal JMG lên đội 1 năm 2015. 7 mùa giải gắn bó với nhiều kỳ vọng, nhưng chưa một lần vô địch V-League hay Cúp QG, thành tích tốt nhất chỉ là HCĐ Cúp QG 2022 chưa tương xứng với mong muốn của nhiều người.

HLV Kiatisuk cải tổ toàn diện HAGL - Ảnh 2.

HLV Kiatisuk sẽ có đội hình trẻ trung hơn ở mùa bóng mới. Ảnh: HAGL

HAGL thay đổi toàn diện

Việc ra đi của các ngôi sao lớn nhất CLB khiến HAGL phải thay đổi toàn diện từ năm tới. Tuy tiếc nuối, nhưng điều này là cần thiết để HLV Kiatisuk thay "máu" triệt để và làm mới CLB, đưa đội bóng phố Núi tiến lên theo hướng tích cực.

Sự ra đi của những thương hiệu lớn HAGL là cơ hội cho các cầu thủ trẻ có cho mình cơ hội thể hiện bản thân. Hàng loạt cầu thủ sẽ không còn vất vưởng bị đem đi cho mượn ở các CLB để tìm kiếm cơ hội trưởng thành.

Cụ thể, HAGL vẫn còn những Minh Vương, Tuấn Anh để làm chỗ dựa cho những đồng đội trở về từ đội hạng Nhất Công an nhân dân. Trong số này, những Thanh Sơn, Minh Bình, Thanh Bình, Hoàng Nam… đều đã từng được biết đến tại các đội trẻ Việt Nam.

Ở hàng tiền vệ, HAGL còn có những tuyển thủ như Ngọc Quang, Việt Hưng, Quang Nho để HLV Kiatisuk tính toán thay đổi. Trên hàng công, "Zico Thái" đã sẵn sàng cho Quốc Việt, Minh Bình, Thanh Bình thế chỗ Văn Toàn, Công Phượng. "Vua phá lưới" các giải trẻ trưởng thành từ Học viện Nutifood JMG có thể xem đây là thời cơ để phát triển sự nghiệp.

Vấn đề quan trọng khác với HAGL là mau chóng có được 3 ngoại binh. Đây là điều mang tính quyết định cho thành tích CLB này năm tới. HAGL sẽ có sức bật mạnh mẽ nếu sở hữu những chân sút chất lượng trên hàng công và một trung vệ đáng tin cậy ở hàng thủ.

Nhiều CĐV HAGL thừa nhận đội bóng của bầu Đức cần thay đổi để thích nghi với điều kiện mới. HAGL từ lâu không còn là tên tuổi lớn của V-League khi chỉ lo trụ hạng. 

Mùa giải 2023 hứa hẹn sẽ nhiều thách thức nhưng cũng là cơ hội để HLV Kiatisuk thể hiện tài năng trên ghế lái trưởng. "Zico Thái" cũng không cần lăn tăn đối đầu với những hoài nghi về việc dùng người. Một tập thể đoàn kết và giàu sức chiến đấu hơn có thể hình thành nhờ khát khao chứng tỏ của những con người mới.

Việt Hằng

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm