HLV Hữu Thắng loại 5 tuyển thủ vào ngày 23/3

21/03/2016 05:58 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng ĐT Việt Nam đang chờ tới thời hạn cuối mới chốt danh sách 23 cầu thủ đăng ký dự trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc). Các thành viên bị loại không được về CLB mà phải ở lại chờ phòng trường hợp thay thế người chấn thương sang Iran đá trận cuối vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á với ĐT Iraq.

Trong danh sách sơ bộ ban đầu, HLV Hữu Thắng triệu tập 32 cầu thủ. Tuy nhiên, hiện tại ĐT Việt Nam chỉ có 28 thành viên do Văn Quyết bị loại vì vụ xô ngã trọng tài ở vòng 4 V-League 2016, Tấn Tài và Anh Đức không còn khát khao cháy bỏng cống hiến và Minh Tuấn không kịp bình phục chấn thương.

Theo quy định, mỗi trận đấu tại vòng loại World Cup 2018, đội chỉ được đăng ký 23 cầu thủ. Điều đó đồng nghĩa với việc tân HLV trưởng của ĐT Việt Nam sẽ phải gạch tên thêm 5 học trò.

HLV Hữu Thắng cho biết đến thời điểm hiện tại ông vẫn chưa quyết định sẽ loại ai. Theo kế hoạch, đến ngày 23/3, chiến lược gia sinh năm 1971 mới đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách cầu thủ đăng ký cho trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc). Nhìn vào danh sách hiện tại, không khó để nhận ra những cái tên có nguy cơ lớn sẽ bị gạch tên vào phút chót.

Đình Tùng là cầu thủ có nguy cơ bị loại nhiều nhất, nguyên nhân là vì chấn thương. Tiền đạo đến từ CLB FLC Thanh Hoá bị đau gót chân trong buổi tập ngày 18/3 và đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể xỏ giày trở lại tập cùng các đồng đội.

Sau khi buộc phải gạt bỏ Văn Quyết và Anh Đức, HLV Hữu Thắng kêu thiếu tiền đạo. Trớ trêu thay, hàng công lại là nơi ông có thể phải loại bỏ nhiều nhất. Ngoài Đình Tùng, nhiều khả năng HLV trưởng sinh năm 1971 còn phải nói lời chia tay với Mạc Hồng Quân. Chấn thương đầu gối của tiền đạo Việt kiều hồi phục rất chậm, chiều qua anh cũng chỉ có thể chạy nhẹ bên ngoài với khuôn mặt khá đau đớn.

Xuân Thanh và Đình Luật cũng bị đau, ngồi ngoài trong buổi tập chiều qua. Tuy nhiên, 2 cầu thủ này không phải đối mặt với nguy cơ phải ra về như Đình Tùng và Hồng Quân bởi chấn thương không nghiêm trọng.

Đội ngũ y tế của ĐT Việt Nam cho biết 2 thành viên đến từ CLB B.Bình Dương chỉ bị căng cơ nhẹ sau trận đấu tập với Than Quảng Ninh. Họ đều được HLV Hữu Thắng đánh giá rất cao về kinh nghiệm trận mạc và chuyên môn, nhiều khả năng sẽ có được suất đá chính khi đối đầu Đài Loan (Trung Quốc).

ĐT Việt Nam hiện có 4 thủ môn trong khi chỉ đăng ký 3 cho trận đấu với Đài Loan. Nguyên Mạnh và Tấn Trường có trình độ vượt trội nên chắc chắn sẽ được giữ lại. Minh Long và Tuấn Linh sẽ cạnh tranh suất còn lại, cái tên thứ 2 có phần nhỉnh hơn bởi đang thi đấu không đến nỗi tồi trong màu áo CLB Than Quảng Ninh.

HLV Nguyễn Hữu Thắng: ‘Tuyển Việt Nam không thể biến hóa kiểu Tôn Ngộ Không'

HLV Nguyễn Hữu Thắng: ‘Tuyển Việt Nam không thể biến hóa kiểu Tôn Ngộ Không'

HLV Nguyễn Hữu Thắng tỏ ra khá hài lòng với màn trình diễn của các học trò nhưng vẫn khẳng định đội tuyển Việt Nam lẽ ra có thể chơi tốt hơn nếu có sự phục vụ của Văn Quyết hoặc Công Vinh trên hàng tiền đạo.


HLV Hữu Thắng chỉ phải đau đầu cân nhắc loại thêm 2 cái tên khác. Trong đó, Văn Thắng đang nằm trong nguy cơ báo động, 2 trận giao hữu vừa qua anh không được tân HLV trưởng sử dụng ngay từ đầu.

Trong các buổi tập, cầu thủ người Thanh Hoá cũng không để lại được dấu ấn nào đặc biệt. Trung vệ trẻ Tiến Duy cũng đang thuộc dạng “thừa” khi không thể cạnh tranh được với các đàn anh cùng vị trí như Đình Luật, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Tiến Thành.

Theo tiết lộ của VFF, dù chốt danh sách 23 cầu thủ vào ngày 23/3 nhưng HLV Hữu Thắng sẽ không cho các cầu thủ bị loại về ngay. Họ sẽ phải ở lại Hà Nội chờ sau trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc) bởi HLV Hữu Thắng e ngại trong trận sẽ có cầu thủ chấn thương, ông phải bổ sung ngay vào danh sách đá trận cuối với Iraq trên sân trung lập ở Iran.

Ngày 24/3, ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón Đài Loan (Trung Quốc) trên sân nhà. Hôm sau, đội sẽ bay sang Iran để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng thuộc vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, gặp Iraq (29/3).

“Đài Loan không yếu như mọi người nghĩ, họ khá mạnh. Đội bóng này có nhiều cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài, nền tảng thể lực lại sung mãn. Dù có lợi thế sân nhà, không dễ để ĐT Việt Nam có được 3 điểm, nhất là khi đối phương đang rất quyết tâm thanh toán món nợ ở lượt đi. Tôi và các đồng đội sẽ phải tập trung tối đa, chơi hết mình”, Duy Mạnh, một trong những cầu thủ đã góp mặt ở trận lượt đi với Đài Loan (Trung Quốc), chia sẻ.

1 Gặp Đài Loan (Trung Quốc) là trận đấu chính thức đầu tiên của HLV Hữu Thắng trên cương vị HLV trưởng ĐT Việt Nam.

2 Có 2 cầu thủ từ chối lên ĐT Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng là Anh Đức và Tấn Tài.

3 Văn Quyết là trường hợp thứ 3 vắng mặt ở đợt tập trung này mà không phải vì lý do sức khỏe hay chấn thương.


Song Ngọc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm