VFF phục chức, HLV Hoàng Văn Phúc chưa nghĩ lại

04/11/2013 13:08 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa có văn bản chính thức, nhưng theo nguồn tin của của Thể thao & Văn hóa, Thường trực VFF sẽ… phục chức cho HLV Hoàng Văn Phúc sau vài ngày bị “treo”. VFF lo sợ mơ hồ về một tiền lệ không hay được tạo ra và sẽ không còn HLV nội nào đủ dũng khí để ngồi ghế nóng nữa, hay HLV Hoàng Văn Phúc đã nhận sai, phấn đấu và cải thiện hình ảnh, sau khi được làm việc tư tưởng?

“Về mặt quan điểm là thế và chúng tôi sẽ có buổi họp trong nay mai, đồng thời đưa ra thông báo chính thức về việc khôi phục lại chức vụ cho HLV Hoàng Văn Phúc”, TTK VFF Ngô Lê Bằng cho biết.

Ai sai, ai đúng?

Trong khi vị TTK VFF không nói gì thêm thì người đứng đầu VFF cũng không hoàn toàn thừa nhận tổ chức này trước đó đã mắc lỗi, khi tạm đình chỉ nhiệm vụ với HLV Hoàng Văn Phúc mà lại thiếu căn cứ. “Anh Phúc chưa bao giờ nói là sẽ thôi làm nhiệm vụ. Và anh ấy sẽ tiếp tục ở lại, như vốn dĩ đã thế”, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ trả lời báo chí như vậy.

Chúng ta đều biết là HLV Hoàng Văn Phúc bị tạm đình chỉ làm nhiệm vụ, khi để xảy ra sự cố mà theo lời PCT VFF, ông Lê Hùng Dũng, là không quản được quân, để các cầu thủ U23 Việt Nam “đá cà giỡn và không tôn trọng khán giả, không thể chấp nhận được”, trong trận đấu với CLB Bangu Aletico ở vòng bảng. Việc VFF “xuống tay” khiến ông Phúc từng hụt hẫng và “hoảng loạn trong chốc lát”.

Các cầu thủ U23 Việt Nam đều muốn HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục ở lại với đội bóng. Ảnh: Đức Đồng

Mặc dù vậy, ông Phúc không cho rằng mình mắc lỗi quá nặng về chỉ đạo chuyên môn, không làm tường trình (với Thường trực VFF) và chỉ thông qua báo chí, ông xin lỗi khán giả vì đã khiến CĐV phải thất vọng. “Tôi có ràng buộc về mặt giấy tờ với VFF, nhưng cơ bản, tôi thấy mình không thể chỉ nghĩ cho mình, nên mới ở lại sau khi VFF có lời”, ông Phúc đã nói thế.

Không một ai nhắc đến vai trò của nguyên trưởng đoàn Trương Hải Tùng nữa, kể từ khi ông này bị cách chức bởi “đã không hoàn thành nhiệm vụ chính trị”. Với cá nhân HLV Hoàng Văn Phúc, phải chăng sau khi VFF đã “làm việc tư tưởng và nhận thấy những thay đổi tích cực”, nên mới… được ở lại. Ai đúng, ai sai phải chăng không phải là điều cần bàn tới nữa vào lúc này?!

Chuyện xưa nay hiếm

Văn hóa ứng xử của người Việt Nam nói chung và VFF nói riêng, cơ bản là sau quyết định “tạm đình chỉ công tác”, nó cũng gần như đồng nghĩa luôn với việc cho… nghỉ luôn. Không thiếu những điển hình, mà có thể thấy vụ trưởng và phó Ban Trọng tài Dương Vũ Lâm, Đoàn Phú Tấn, đến tận bây giờ vẫn để lại nhiều dư chấn không hay. Chuyện phục chức quả thật xưa nay hiếm!

VFF đã đưa ra quyết định với nguyên trưởng đoàn Trương Hải Tùng và HLV trưởng Hoàng Văn Phúc ngay trong đêm, ban đầu bằng điện đàm và tin nhắn, kế đến là văn bản chính thức được đăng tải trên website VFF. Và theo như lời TTK Ngô Lê Bằng, cá nhân ông Phúc cũng đã đọc quyết định “tạm đình chỉ” rồi, chứ không phải là VFF không đưa quyết định ấy cho ông.

Đúng là hài hước và tài tình thật! Từ đầu đến cuối câu chuyện, VFF vừa là đạo diễn và kiêm luôn các vai chính và phụ. Chỉ có điều, dư âm của câu chuyện là không hề nhỏ, với vết thương lòng để lại với cá nhân HLV Hoàng Văn Phúc. Lòng tự trọng cả về mặt con người lẫn nghề nghiệp, đều đã bị tổn thương. Phải chăng ngay cả điều cơ bản về văn hóa ứng xử ấy, cũng không mấy quan trọng?!

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

HLV Hoàng Văn Phúc bỏ ngỏ tương lai

“Tôi đã được VFF thông báo về việc mình được phục hồi chức vụ cũ ở ĐT U23 Việt Nam, nhưng lúc này tôi còn rất nhiều vấn đề phải suy nghĩ, chưa thể nói gì được. Các cầu thủ rất muốn tôi ở lại, và trong thâm tâm tôi cũng không muốn chia tay đội bóng vì đã có thời gian dài gắn bó cùng các cháu, cùng anh em trong BHL. Tuy nhiên, lúc này tâm trạng của tôi còn rất bối rối nên chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng”, HLV Hoàng Văn Phúc bộc bạch.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm