HLV Hoàng Văn Phúc: ‘Hòa Indonesia là đúng như tính toán của ông Park’

06/01/2023 20:08 GMT+7 | AFF Cup 2022

"Nhìn từ trận đấu có thể thấy mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch, tính toán của ông Park cùng đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đã không thua khi rời Indonesia ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022", HLV Hoàng Văn Phúc đã đưa ra góc nhìn tổng quan về 90 phút đầy căng thẳng trên sân Gelora Bung Karno như thế.

1. HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng việc không thua và vẫn giữ được chút lợi thế cho trận lượt về trên sân Mỹ Đình cũng được xem như kết quả khả quan cho đội tuyển Việt Nam: "Đội tuyển Indonesia đã làm mọi cách, cố gắng hết sức để tìm chiến thắng nhưng không được toại nguyện.

Trong khi đó, có vẻ như tâm thế đá không thua để rồi chờ lượt về giải quyết "trọn gói" như một kế hoạch đã được đội tuyển Việt Nam soạn ra cho trận đấu này".

AFF Cup, AFF Cup 2022, Indonesia vs Việt Nam, Việt Nam vs Indonesia, Park Hang Seo

ĐT Indonesia với lợi thế sân nhà đã chơi rất rát và đầy tiều xảo. Ánh: Song Ngọc

HLV Hoàng Văn Phúc nhìn nhận :"Quả thật rất khó khăn khi phải thi đấu dưới sức ép rất lớn từ sân khách, cả những sự cuồng nhiệt như thế. Rất vui là đội tuyển Việt Nam đã đứng vững.

Chúng ta không bị cuốn vào lối chơi mang hơi hướng khiêu khích của đối thủ. Cho dù đã có những thẻ vàng nhưng rất may mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát, không đi quá xa. Các cầu thủ của chúng ta bằng kinh nghiệm đã đứng vững, không sập vào cái bẫy mà đối phương giăng ra.

Đội tuyển Indonesia hẳn nhiên rất muốn thắng để tạo lợi thế cho trận lượt về. Họ đã chơi với hết những khả năng của mình, tận dụng sức mạnh, không ngại va chạm, cũng không ngại chơi rắn, vào bóng rát, tiểu xảo để "vây" và "phá" cách chơi của chúng ta.

Thực tế đã diễn ra đúng như vậy, khi đội tuyển Việt Nam cầm bóng nhiều hơn nhưng không thể tạo ra được thế trận lấn lướt. Gần như không có những tình huống tấn công có độ sát thương cao, cơ hội ăn bàn cũng vắng bóng.

Lối chơi phòng ngự chủ động từ ½ sân rồi chuyển trạng thái phản công nhanh của đội tuyển Indonesia đã nhiều lần đặt khung thành đội tuyển Việt Nam vào tình huống nguy hiểm. Khi có bóng họ chuyền dài, tấn công nhanh gây ra rất nhiều nguy hiểm.

Rõ ràng cơ hội rõ rệt của Indonesia nhiều hơn chúng ta. Tình huống thủ môn Đặng Văn Lâm xuất sắc cứu thua ở phút 35 cho chúng ta thấy rõ điều này. Pha bóng đó, đội tuyển Indonesia chơi tấn công hay, sắc nét. Bóng được rót sau lưng hàng thủ đội tuyển Việt Nam. Ferdinan dứt điểm nguy hiểm trong vòng cấm nhưng Đặng Văn Lâm chơi quá xuất sắc".

2. HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng đội tuyển Indonesia vẫn chơi bóng rất rát, tiểu xảo nhưng họ cũng đủ tỉnh táo để không có những pha vào bóng "chém đinh chặt sắt" để nhận lấy phần thiệt: "Họ cũng đủ tỉnh đòn để không đi quá giới hạn trong những pha tranh chấp, vào bóng với cầu thủ Việt Nam.

Cùng với đó, đội tuyển Indonesia có những pha phối hợp hay, nhuần nhuyễn trong các pha lên bóng, tổ chức tấn công từ phần sân nhà rất có nét, có độ bất ngờ cao. Tuy nhiên, sự tỉnh táo, độ lạnh lùng cùng khả năng dứt điểm của học trò HLV Shin Tae Yong còn yếu nên không thể có được bàn thắng.

Khi Indonesia thấy không thể có được đường ăn dù đã chơi hết vốn, ngược lại đội tuyển Việt Nam cũng không quá nôn nóng, vội vàng thì phần còn lại của hiệp 2 là một thế trận giằng co.

AFF Cup, AFF Cup 2022, Indonesia vs Việt Nam, Việt Nam vs Indonesia, Park Hang Seo, Đoàn Văn Hậu

Đoàn Văn Hậu đã rất may mắn mới không phải nhận thẻ đỏ ở hiệp 2. Ảnh: Song Ngọc

Đội tuyển Indonesia không còn quá dâng cao, không còn chơi theo kiểu đua sức. Họ cũng hiểu rằng, ở vào thời điểm đó rất dễ dính đòn phản công của đội tuyển Việt Nam.

Ngược lại, ông Park cũng không quá vội vàng để xua học trò lên cao để phải hở sườn. Cùng với đó, đội tuyển Việt Nam đã khôn khéo, tránh sa đà vào những tình huống đua sức, tranh chấp quyết liệt nhằm tránh phải những chân thương hay thẻ phạt.

Tựu trung các mảng miếng của đội tuyển Indonesia áp dụng ở trận bán kết lượt đi này có nhiều nét tươi mới, gây ra nguy hiểm nhưng ở tình huống chuyền bóng cuối cùng chưa đủ độ chuẩn xác, dứt điểm không hiệu quả nên rất khó cho họ.

Thực tế, từ trận đấu này sẽ thấy HLV Shin Tae Yong đã thay đổi đội tuyển Indonesia rất nhiều. Từ một đội bóng chỉ đáng ngại ngờ sức mạnh và tốc độ, Indonesia hiện tại nguy hiểm hơn bởi sự thực dụng và kỷ luật".

HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định với đội tuyển Việt Nam, rõ ràng không thua ở "chảo lửa" Gelora Bung Karno đã hoàn thành mục tiêu đề ra: "Tôi chỉ hơi tiếc, nếu trong thế trận ở hiệp 2, những cầu thủ có tốc độ tốt như Nguyễn Văn Toàn vào sân sớm hơn thì những tình huống phản công của mình sẽ hiệu quả.

Lúc đó, Nguyễn Tiến Linh đã được thay bằng Phạm Tuấn Hải để hàng công chơi kiểu đánh trực diện thì nếu Văn Toàn vào sớm hơn nữa để hợp cùng Tuấn Hải sẽ đa dạng, mới lạ trong các tình huống tấn công và phản công.

Tuy vậy, điều quan trọng nhất là đội tuyển Việt Nam đã không thua khi rời Indonesia. Hơn nữa, chúng ta không sứt mẻ lực lượng vì thẻ phạt và chấn thương cho lượt về với nhiều "đường binh" để giải quyết đối thủ.

Hẳn nhiên, ở trận lượt về, đội tuyển Indonesia cũng sẽ đá với kiểu này. Vậy cùng chờ các ứng biến và những đột biến từ đội tuyển Việt Nam".

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm