HLV Hoàng Văn Phúc: 'Tôi chưa nghĩ đến việc bổ sung cầu thủ'

24/10/2013 10:20 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Không sắp xếp được thời gian ra Ninh Thuận theo dõi giải bóng đá quốc tế U21 báo Thanh Niên, nhưng HLV Hoàng Văn Phúc cho biết không bỏ sót bất cứ một trận đấu nào của chủ nhà U21 báo Thanh Niên qua sóng truyền hình, dù ĐT U23 Việt Nam đang tập luyện ráo riết chuẩn bị cho BTV Cup (sẽ khai mạc vào ngày mai) và tới đây là SEA Games 27.

Khi PV Thể thao & Văn hóa liên lạc với HLV Hoàng Văn Phúc thì ông Phúc đang theo dõi trận chung kết giữa U21 Báo Thanh Niên và U21 Sydney (Australia).

* Với thế trận như trong hiệp một, ông có nghĩ rằng chúng ta xứng đáng phải chịu bàn thua ở những phút cuối hiệp không, thưa HLV Hoàng Văn Phúc?

- Rõ ràng là với sự vượt trội về hình thể và cả thể lực cùng tiêu chí chiến thuật rất rõ ràng, U21 Sydney chỉ dành rất ít không gian cho chủ nhà. Chúng ta buộc phải “tìm” bóng để chơi và ở một vài tình huống cụ thể, U21 báo Thanh Niên đã tổ chức lên bóng khá có đường nét.

Tuy nhiên, cầu thủ trẻ của chúng ta đã không giữ được trạng thái thăng bằng, đã “say mồi” và để thua bàn sau một pha bóng lúng túng trước khu vực 16m50. Tôi không cho rằng lỗi thuộc về Duy Khánh (phá hụt bóng), mà điều gì phải đến cũng đã đến thôi!

HLV Hoàng Văn Phúc (phải) cho rằng U23 Việt Nam chưa cần bổ sung thêm cầu thủ vào thời điểm này. Ảnh: V.V

* Ông có thể nói rõ hơn không, bởi ít nhất so với trận thua 0-4 ở vòng bảng, trận này U21 Báo Thanh Niên đã cải thiện đáng kể về tinh thần thi đấu, cũng như lối chơi?

- Tôi có cảm giác như U21 báo Thanh Niên không có một chiến thuật chuẩn bị trận đấu thật tốt.

Việc cố nhao lên tuyến đầu để săn bóng kiểu pressing là một sai lầm, bởi sẽ rất dễ xuất hiện những khoảng trống chết người phía sau. Trước đối thủ mạnh hơn và nhanh hơn, chúng ta chỉ nên bắt đầu từ vạch giữa sân và trông chờ vào những đợt phản công.

* Và bàn gỡ hòa 1-1 đã diễn ra theo kịch bản đó sau sự điều chỉnh về nhân sự cũng như chiến thuật của BHL U21 Báo Thanh Niên, trước khi chúng ta giành chiến thắng chung cuộc trên chấm đá luân lưu?

- Tôi đồng ý! Một pha phản công mẫu mực và chỉ thông qua 2 điểm chạm, lưới của U21 Sydney đã rung lên. Tầm quan sát, tư duy chiến thuật và cả động tác bóng chính xác đến từng milimet. Đáng lẽ ra chúng ta nên chơi như thế ngay từ sau khi bóng lăn, chứ không phải đợi đến khi thua bàn mới vỡ ra. Mặc dù vậy, rất đáng khen cho tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ U21 Việt Nam.

Tôi theo dõi rất kỹ các trận đấu của U19 Việt Nam cũng như U21 báo Thanh Niên, để tự mình có những rút kinh nghiệm, trước mắt là BTV Cup và đích quan trọng nhất là SEA Games 27.

* Các cầu thủ U21 báo Thanh Niên đã chơi tưng bừng tại giải đấu ở Ninh Thuận, ông có ghi vào sổ tay một số cái tên hay không, như Khắc Ngọc, Văn Thuận, Văn Thạnh, Giang Trần Quách Tân hay Đình Bảo chẳng hạn?

- Đấy là những cá nhân nổi bật và không phải đợi đến VCK U21 báo Thanh Niên hay giải quốc tế chúng tôi mới biết điều đó. Họ đã chơi một số trận trong màu áo CLB ở V-League và hạng Nhất, bản thân Quách Tân cũng từng lên tập trung U23 Việt Nam rồi.

Nhưng nếu cho rằng, cần phải gọi một (hay vài) cái tên trong số đó lên U23 là hơi vội vã. Họ còn trẻ và còn nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp, trong khi SEA Games 27 đã đến rất gần rồi! Chúng tôi đang dần đi vào quỹ đạo và tôi chưa nghĩ đến việc thay thế, bổ sung cầu thủ vào lúc này!

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Tùy Phong (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm