10 tình huống “gây hấn” với trọng tài của HLV Alex Ferguson

27/10/2009 19:53 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Trong mấy tuần gần đây, nhà cầm quân người Scotland Alex Ferguson liên tiếp đưa ra những lời chỉ trích gay gắt về vai trò của trọng tài trong một số trận đấu mà Manchester United tham dự. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Sir Alex chạm trán với giới cầm còi.

Trong lịch sử 24 năm dẫn dắt “Quỷ đỏ” MU, HLV Alex Ferguson đã không ít lần có “lời qua tiếng lại “ với các trọng tài. Dưới đây là 10 tình huống tiêu biểu nhất của mà tờ The Sun đã thống kê:

Alan Wiley


Ferguson "đôi co" với trọng tài Alan Wiley


Sau khi để Sunderland cầm chân với tỷ số 2-2 ngay trên sân Old Trafford, HLV Alex Ferguson "chê" trọng tài Alan Wiley đã quá già và không đảm bảo thể lực để cầm còi ở giải đấu căng thẳng như Premier League. Sau đó, Ferguson đã phải chính thức lên tiếng xin lỗi ông Wiley về những phát ngôn không đúng mực của mình và Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đang cân nhắc một án phạt tương xứng dành cho Ferguson.

Mike Dean


"Ý kiến" với trọng tài Mike Dean


Mặc dù Quỷ đỏ vượt qua Hull City 4-3 trên sân nhà Old Trafford mùa trước, nhưng HLV Ferguson vẫn tỏ ra rất không hài lòng với trọng tài Mike Dean vì ông này không rút thẻ đỏ giành cho Andy Turner sau pha va chạm nguy hiểm với Michael Carrick. Khi trận đấu kết thúc, Sir Alex thậm chí còn lao vào sân và đôi co với ông "Vua áo đen". Rốt cuộc là chiến lược gia người Scotland đã phải nhận án phạt không được chỉ đạo hai trận và nộp phạt khoản tiền 10.000 bảng.

Martin Atkinson


Tức tối trong trận thua Portsmouth


Sự việc xảy ra sau khi MU bị Portsmouth loại một cách tức tưởi khỏi Cup FA (tháng 3/2008). Sau trận đấu diễn ra trên sân Old Trafford, chiến lược gia người Scotland giận dữ cho rằng, chính chuyên môn yếu kém của Atkinson và các cộng sự là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của "Quỷ đỏ" thành Manchester. Sau lần “vạ miệng” này, Ferguson đã phải xuất hiện trước báo giới để đính chính những “lời lẽ không hay” đã dành cho ông Atkinson trước đó hòng được FA “giơ cao đánh khẽ”.

Mark Clattenburg


Cấm chỉ đạo hai trận và phải nộp phạt số tiền 5000 bảng là án phạt mà FA dành cho Ferguson khi ông có  nhận xét: “Tôi chỉ nói ông ta thổi tồi trong hiệp 1” về trọng tài Mark Clattenburg sau trận MU thua 0 - 1 trước Bolton tại Reebook hôm 24/11/2007.

Howard Webb


Sir Alex cho rằng Webb đã có phần ưu ái đội chủ nhà Arsenal trong trận MU bị Arsenal cầm hoà trên sân Emirates vào năm 2007.

Herbert Fandel


Sự việc xảy ra khi Paul Scholes nhận thẻ đỏ


Trọng tài Herbert Fandel bị Ferguson tố cáo là cầu thủ thứ 12 của AS Roma khi đuổi Scholes trong trận thua 1-2 trước AS Roma năm 2007.

Phil Dowd


Ông Phil Dowd bi chê là "yếu kém"


Đuổi Paul Scholes năm 2005 trong trận MU- Everton, trọng tài Phil Dowd bị Sir Alex chê: “Chúng ta có một trọng tài yếu kém”.

Jeff Winter


"Mắng" trọng tài bàn Jeff Winter, Sir Alex bị cấm chỉ đạo 2 trận cùng 10.000 bảng Anh năm 2003.

Trận MU- Aston Villa


Ngài Alex đòi đến tận 14 phút bù giờ


Sir Alex đòi trọng tài bù đến 14 phút trong trận gặp Aston Villa năm 2001. Ông lên tiếng: “Bốn phút ư? Đó là một trò đùa, ít nhất cũng phải là 14 phút.”

Trận MU- Liverpool


Năm 1988, sau khi thua trận trên sân Anfield, ông Ferguson nói: "Tôi đã rõ, vì sao các đội đều thất vọng khi rời nơi đây. Bởi vì họ biết tại Anfield, các trọng tài không thể làm tốt công việc của họ."

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm