Công Vinh sang Bồ Đào Nha: Chống lại lịch sử Đông Nam Á

04/08/2009 08:24 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Công Vinh đi “du học” bóng đá ở Bồ Đào Nha là một cơ hội, nhưng sẽ có rất nhiều thách thức, bởi cả ĐNA cũng chưa có cầu thủ nào thực sự thành công trên con đường này.

Sau 2 lần hụt…

Cách đây 2 năm, sau khi cùng ĐTVN và ĐT Olympic VN thi đấu tưng bừng ở Asian Cup 2007 và vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, Công Vinh đã lọt vào tầm ngắm của một số CLB nước ngoài, trong đó bày tỏ sự quan tâm nghiêm túc nhất là CLB hạng Nhì Nhật Bản Ehime FC.

Sau khi nhận được lý lịch chuyên môn bằng tiếng Anh của Công Vinh gửi sang Nhật, Ehime FC còn cử đặc phái viên của mình sang tận Việt Nam để kiểm chứng cũng như thu thập toàn bộ thông tin và hình ảnh Công Vinh từ lúc còn là cầu thủ năng khiếu cho tới khi trở thành tuyển thủ quốc gia Việt Nam.

Tuy nhiên, cuối cùng Ehime FC đã rút lại ý định chiêu mộ Công Vinh vì lo ngại thể hình có phần hơi khiêm tốn của tiền đạo này (Công Vinh chỉ cao 1m72) sẽ khiến anh khó cạnh tranh được với các trung vệ to cao của Nhật Bản.

Xa hơn nữa, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam Edson Tavares từng ấp ủ ý định đưa Công Vinh sang thi đấu cho 1 CLB ở giải hạng Nhì Brazil, và sau này 1 cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam khác là ông Alfred Riedl cũng ngỏ lời giúp Công Vinh thử sức tại giải hạng Nhì của Đức.

Lịch sử buồn của Đông Nam Á ở châu Âu

Xâu chuỗi lại những sự việc này có thể thấy năng lực chuyên môn của Công Vinh đã tiến gần tới tư duy của bóng đá của những nền bóng đá hiện đại hơn như Nhật Bản, Tây Á, Australia hay thậm chí là cả châu Âu, nhưng điều đó không có nghĩa là chặng đường sắp tới của Công Vinh tại Bồ Đào Nha sẽ trải toàn màu hồng. Các cầu thủ đã thành danh ở bóng đá Đông Nam Á khác hầu hết đều thất bại trên con đường này.
 
Công Vinh giờ đây chứng tỏ anh không kém là bao so với những tiền đạo ngoại hàng đầu V-League 2009
 
Chẳng hạn, Kiatisuk trong những năm đỉnh cao của sự nghiệp từng được đưa sang Huddersfield thi đấu ở giải hạng Nhất Anh, nhưng tại đây Kiatisuk hầu như chỉ mài mòn đũng quần trên băng ghế dự bị và phải hồi hương chỉ sau 1 mùa giải.

Hay Kurniawan Dwi Yulianto, tiền đạo người Indonesia từng có thời gian học việc ở Sampdoria và được đá cho đội trẻ Sampdoria mang tên Sampdoria Primavera. Sau đó, Kurniawan đầu quân cho CLB FC Lucerne ở giải VĐQG Thuỵ Sỹ, và tiền đạo này trở thành cầu thủ Đông Nam Á hiếm hoi từng thi đấu và thậm chí ghi bàn ở Cúp Intertoto, nhưng rồi Kurniawan cũng chỉ ở lại Lucerne có 1 năm rồi về nước.

Danh sách những cái tên còn rất dài, mà mới nhất là trường hợp của bộ ba cầu thủ người Thái Kiatprawut Saiwaeo-Teerasil Dangda-Suree Sukha. 3 cầu thủ này được tỷ phú Thaksin “âm mưu” cài cắm vào Manchester City khi cựu Thủ tướng Thái Lan mua lại CLB này, nhưng do không xin được giấy phép lao động nên Kiatprawut phải sang Bỉ đá cho Club Brugge theo 1 hợp đồng cho mượn, còn Teerasil và Suree thì dạt sang Thuỵ Sỹ đá cho Grasshoppers.

Thế nhưng, tại 2 CLB này, cả 3 cầu thủ người Thái đều bị ấn xuống đội hình 2, mà theo họ chất lượng thì chỉ tương đương với đội bóng hạng Ba của Thái Lan, và cuối cùng Kiatprawut, Teerasil và Suree đều rủ nhau bỏ trời Âu về Thái Lan để trở lại là những trụ cột ở các CLB tại Thai-League. Hay Teerathep Winothai, cầu thủ từng được coi là thần đồng của bóng đá Thái và có thời gian học việc khá dài ở Crystal Palace, Everton, nhưng mới đây cũng phải rời bỏ đội bóng hạng Nhì của Bỉ là Lierse S.K để quay lại Thai-League đá cho Muang Thong United.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới sự không thành công của các cầu thủ Đông Nam Á, như khác biệt về khí hậu, lối sống cũng như khả năng hoà nhập… nhưng điều đáng chú ý là có không ít cầu thủ trình độ không tồi, chẳng hạn như Suree, nhưng lại không được tạo điều kiện một cách đúng mức để rồi thất bại.

Rất may cho Công Vinh là chuyến “du học châu Âu” này được coi như là phần thưởng mà T&T HN dành cho Vinh sau 1 mùa bóng xuất sắc, nên chuyện thành hay bại ở Leixoes SC vì thế cũng không quá nghiêm trọng. Chỉ hy vọng là trong quãng thời gian 4 tháng này, Công Vinh sẽ học hỏi được ít nhiều để nâng cao hơn nữa trình độ của mình.

Hoàng Anh
 

Ngày 6/8/2009 chủ tịch tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển sẽ bay sang Bồ Đào Nha để ký hợp đồng với CLB Leixoes SC về việc cho mượn Công Vinh trong thời gian 4 tháng. Thông tin từ T&T cho biết đây là 1 bản hợp đồng được thực hiện trên tinh thần hợp tác giữa 2 bên nên T&T không phải trả khoản phí nào, và lương của Công Vinh sẽ do Leixoes SC chi trả.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm