Bóng đá Việt

HLV Avramovic: Cặp trung vệ của Singapore rất “ngon”

16/12/2008 13:44 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Hôm qua, ngay sau buổi tập đầu tiên của Singapore tại sân tập phụ Mỹ Đình, HLV trưởng Raddy Avramovic đã dành cho báo chí VN một cuộc trao đổi khá thẳng thắn về những vấn đề liên quan tới trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008.

* Xin chào HLV Avramovic. Ông đánh giá như thế nào về điều kiện sân bãi và thời tiết ở Hà Nội hiện tại? Liệu có phải đây là những bất lợi mà Singapore gặp phải không?

- Tôi không cho là như vậy, điều kiện sân bãi và thời tiết đều ổn, duy mặt sân chưa được tốt lắm và lẽ ra có thể tốt hơn nữa, nhưng về cơ bản là tôi hài lòng.

* Sau 3 trận đấu của Singapore ở vòng bảng, dường như sự kết hợp giữa cặp trung vệ Singapore là Precious và Baihakki hiện không được tốt? Ông có cảm thấy lo lắng về điều đó hay không?

- Tại sao lại phải lo lắng nhỉ? Đây là những trung vệ tốt nhất của tôi. Họ đã chơi cạnh nhau trong suốt 3 trận vòng bảng và chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn. Tôi chẳng thấy có lý do gì để phải lo lắng về họ cả.

* Ông có xem Việt Nam thi đấu 3 trận vòng bảng chứ? Liệu ông có thể đưa ra nhận xét hay đánh giá nào về màn thể hiện của HLV Calisto và các học trò?

- Tất nhiên là tôi có xem Việt Nam thi đấu ở vòng bảng, nhưng cho tôi xin miễn bình luận về Việt Nam, bởi đây là việc của HLV Calisto chứ không phải của tôi.
 
HLV Avramovic có thực tin tưởng tuyệt đối vào bộ đôi trung vệ Baihakki – Precious ?

* Singapore của ông đã chơi 2 trận đấu giao hữu với Việt Nam trong thời gian qua, và ông cũng xem đội bóng chúng tôi thi đấu ở vòng bảng AFF Suzuki Cup 2008. Ông có nhận thấy sự khác biệt nào giữa những trận đấu này?

- Tôi không nghĩ là nên dùng trận đấu này để phân tích hay so sánh về trận đấu kia. Chúng ta không thể sử dụng một trận đấu đã diễn ra để làm cơ sở chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, nên tôi không quan tâm tới sự khác biệt giữa những trận đấu giao hữu và trận đấu chính thức.

* Sau buổi tập đầu tiên này, ông có cảm thấy lo lắng về điều gì đó trước trận đấu ngày mai hay không?

- Như đã nói với các bạn khi chúng tôi vừa tới Hà Nội, Việt Nam đúng là một đối thủ rất đáng gờm khi được chơi trên sân nhà, nhưng chúng tôi có sự chuẩn bị riêng của mình và chúng tôi hoàn toàn không lo lắng về điều đó.

* Do Duric bị gãy xương nên ông chỉ có thể mang tới VN 3 tiền đạo. Vậy ông có nghĩ đây là một thiệt thòi của Singapore hay không?

- Anh hỏi thế thì tôi xin hỏi lại nhé, mỗi trận một HLV có thể cho vào sân bao nhiêu cầu thủ? Malaysia đã chơi với 5 tiền đạo trước Việt Nam nhưng rút cục vẫn thua 2-3 đấy thôi.

* Thưa ông, ông từng nói sẽ để Noh Alam Shah đá chính trên hàng tiền đạo ở trận bán kết lượt đi nhưng buổi tập này ông lại xếp Agu Casmir và Indra Sahdan bắt cặp với nhau? Phải chăng ông đã thay đổi ý kiến?

- Không hề. Chẳng có thay đổi nào cả. Alam Shah vẫn rất khoẻ mạnh và sung sức, nhất là khi cậu ấy được nghỉ trận cuối cùng của vòng bảng. Đây chỉ là một buổi tập và tôi muốn thử nghiệm những phương án chiến thuật của mình mà thôi.

* Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi này.

Hoàng Anh(ghi)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm