Nguyên nhân duy nhất mà M.U vẫn nhớ C.Ronaldo

10/02/2010 08:16 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Hiệu số bàn thắng thua hiện nay cho thấy Man United không hề yếu đi so với thời còn Ronaldo nhưng đội bóng chủ sân Old Trafford vẫn còn rất nhớ cầu thủ người Bồ Đào Nha vì một nguyên nhân.
 
Với phong độ hiện tại, Man United đã chứng minh cho mọi người thấy rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn tốt đẹp ở sân Old Trafford sau khi ngôi sao C. Ronaldo ra đi. Hiện đội bóng của HLV Alex Ferguson đã ghi được 61 bàn thắng, để thủng lưới 20 bàn và có hiệu suất bàn thắng thua là +41. Tại thời điểm này trong mùa bóng năm ngoái, “Quỷ Đỏ” ghi được 44 bàn thắng, nhưng chỉ để lọt lưới có 10 bàn. Do vậy, hiệu số bàn thắng thua của M.U khi đó là +34.



Portsmouth là đội bóng mới nhất phải đối mặt với sức mạnh tấn công khủng khiếp của “Quỷ Đỏ” trong mùa bóng năm nay. Dù ba bàn được ghi trong chiến thắng 5-0 có dấu ấn của các cầu thủ Portsmouth nhưng không thể phủ nhận hoàn toàn sức ép mà các cầu thủ Man United đã tạo ra trong trận đấu đó. Wayne Rooney giờ đây đã đủ sức thay thế C.Ronaldo để làm “nhạc trưởng” của “dàn nhạc” Man United. Phong độ ấn tượng của Rooney, cầu thủ hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải ngoại hạng với 21 bàn thắng, là một trong những nhân tố giúp Man United đang có được hiệu số bàn thắng thua tốt nhất.

 

Không còn Ronaldo, sức mạnh của Man United giờ đây chính là sự gắn kết của các cầu thủ. Dù đã góp không ít công lao trong chiến tích giành ba danh hiệu vô địch giải ngoại hạng liên tiếp của Man United nhưng sự toàn diện của cầu thủ người Bồ Đào Nha đã “che lấp” các đồng đội. C. Ronaldo là mẫu cầu thủ đẳng cấp thế giới mà đã lâu rồi Man United không có. Sút phạt, sút xa, đánh đầu hay tham gia vào những pha phản công thần tốc… đều là những sở trưởng của C.Ronaldo. Do vậy, các cầu thủ khác ở Man United, đặc biệt là Rooney, không có nhiều cơ hội thể hiện hoặc phải “hy sinh” cho Ronaldo.  


Tuy nhiên, điều mà Man United nhớ Ronaldo nhất chính là việc Rooney thiếu người “chia lửa” trên hàng công. Nếu Rooney bị chấn thương trong thời gian tới, liệu Owen hay Berbatov có đủ sức để dẫn dắt hàng công của Man United?. Không những vậy, khi còn khoác áo “Quỷ Đỏ”, Ronaldo và Rooney luôn là hai mũi công đầy nguy hiểm. Sự phối hợp ăn ý giữa bộ đôi này khiến HLV Ferguson lo lắng khi chứng kiến khả năng phối hợp của Rooney với Berbatov, cầu thủ thi đấu thiếu thuyết phục trong mùa bóng năm nay.
 
Nhờ tài năng gần như toàn diện của Ronaldo, Man United luôn tạo ra một áp lực vô hình lên hàng phòng ngự đối phương. Ngoài ra, những hậu vệ cánh của M.U cũng có nhiều cơ hội để dâng cao hơn vì hai cánh của đối phương luôn phải để mắt tới Ronaldo, cầu thủ luôn được HLV Ferguson cho phép đá tự do và thoải mái đảo cánh.


Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm