Chuyển động ở Anfield: Liverpool sẽ thuộc về người Trung Quốc

03/08/2010 10:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Kenneth Huang, một tỷ phú người Trung Quốc, đã đưa ra đề nghị trực tiếp với Ngân hàng Royal Bank of Scotland để mua lại khoản nợ 237 triệu bảng của Liverpool và qua đó có thể trở thành ông chủ mới của CLB, thay thế bộ đôi người Mỹ George Gillett và Tom Hicks.

Liverpool sắp thuộc về thương nhân người Trung Quốc - Ảnh Reuters

Trong một nỗ lực ngăn cản RBS chấp nhận đề nghị đó, Gillett đã giới thiệu doanh nhân người Syria Yahya Kirdi như một người mua tiềm năng của Liverpool. Gillett đã thông báo với RBS tuần trước rằng ông đang tiến hành các cuộc thương lượng với Kirdi, một cựu tuyển thủ quốc gia Syria, sau khi Huang bắt đầu trao đổi với RBS về hợp đồng sẽ khiến Hicks và Gillett phải rời Anfield mà không được hưởng khoản lợi nào.
    
Huang, một tay môi giới chứng khoán ở Phố Wall và chủ tịch tập đoàn QSL Sports có trụ sở tại Hong Kong, được chống lưng bởi những quỹ đầu tư hùng mạnh ở Viễn Đông. Tin tức cho biết ông đã tiếp cận với một số nhân vật cấp cao ở Liverpool để bày tỏ quyết tâm loại Hicks và Gillett ra. Huang dự kiến cũng sẽ trao đổi với Fernando Torres sau khi tiền đạo người TBN trở về tham gia tập với đội bóng, để thuyết phục anh hoãn quyết định về tương lai của mình cho tới sau cuộc chuyển giao.
    
Đề nghị của Huang là sức mạnh tài chính từ ông giúp tăng cường đội hình cho Liverpool, rũ bỏ các khoản nợ và qua đó Torres sẽ cam kết gắn bó lâu dài với đội bóng. Bằng cách tiếp xúc trực tiếp với RBS, Huang hy vọng có thể giành quyền kiểm soát với tư cách chủ nợ lớn nhất và không phải thương lượng với Hicks và Gillett về mức giá vô lý 600 triệu bảng mà bộ đôi đang nắm giữ đa số cổ phần này đưa ra.
    
Theo điều kiện cho vay được tiết lộ trong năm nay, cùng lúc với việc Liverpool bổ nhiệm Martin Broughton làm tân chủ tịch điều hành, RBS sẽ nắm quyền kiểm soát việc bán lại đội bóng và thương lượng các hợp đồng nếu như những doanh nhân người Mỹ không thể trả các khoản nợ đúng hạn. Gillett đã hy vọng trì hoãn việc đó bằng cách giới thiệu Kirdi làm đối trọng để buộc Huang phải tăng đề nghị của ông.

* Đổi chủ trước khi đóng cửa TTCN
    
Tuy nhiên, các nguồn tin từ Liverpool phủ nhận ý kiến cho rằng doanh nhân người Syria là một người mua hợp pháp với CLB và ông này khó có thể đưa ra một đề nghị được chấp nhận. Kirdi, một người bạn lâu năm của con trai Gillett, Foster, từng được liên hệ với một vụ chuyển giao ở Anfield vào tháng 4, nhưng đã không đưa ra được đề nghị cụ thể nào sau khi báo chí Anh phát hiện ông không hề được ủng hộ bởi các quỹ đầu tư ở UAE như thông tin ban đầu.
   
Hai ông chủ Mỹ chính thức rao bán CLB vào tháng 4, khi chỉ định Broughton làm chủ tịch và hãng Barclays Capital theo dõi quá trình chuyển giao. Vào ngày 1/7, Broughton đã khẳng định ông sẽ đưa đội bóng ra “đấu giá” và khẳng định rằng việc bán lại sẽ hoàn tất trước kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Tuy nhiên, cho tới giờ chưa có đề nghị cụ thể nào được đưa ra và RBS có thể sẽ phải để Hicks và Gillett nắm quyền kiểm soát sau mùa chuyển nhượng, khi Liverpool sẽ trở nên kém hấp dẫn hơn rất nhiều khi họ không thể tăng cường đội hình nữa.
    
Mặc dù có thông tin cho rằng RBS, sau sự kiện bổ nhiệm Broughton, đồng ý gia hạn các khoản nợ thêm một năm nữa để giúp chủ tịch của hãng British Airways có thời gian bán đội bóng, ngân hàng này cũng có “quyền giải thoát” với việc tiếp quản CLB vào tháng 10, nếu họ muốn. Nếu đề nghị của Huang bị từ chối và không có lời hỏi mua nào khác như Hicks và Gillett hy vọng, Liverpool sẽ không thể thanh toán các khoản nợ và có thể bị nhà nước tiếp quản.
    
Trên sân cỏ, Liverpool đã thua Borussia Moenchengladbach ở Đức hôm chủ nhật. Joe Cole có trận ra mắt màu áo đỏ. Cả Glen Johnson, Steven Gerrard và Jamie Carragher cũng góp mặt. HLV Roy Hodgson hiện đang “liên hệ” với tiền vệ của Juventus Christian Poulsen, được định giá 4 triệu bảng. Còn hợp đồng chuyển Emiliano Insua sang Fiorentina đã không thành sau khi hậu vệ cánh người Argentina không thống nhất được các điều khoản cá nhân với đội bóng Italia.

Trần Trọng


Quyền sở hữu Liverpool: Những cột mốc
Tháng 2/2007: Gillett và Hicks mua lại Liverpool với giá 435 triệu bảng.
Tháng 5/2007: Rafael Benitez lên tiếng chỉ trích các ông chủ mới vì sự chậm trễ trên thị trường chuyển nhượng.
Tháng 11/2007: Benitez nổi giận sau khi bộ đôi người Mỹ nói ông nên “tập trung vào chuyên môn”.
Tháng 1/2008: Hicks thừa nhận đã tiếp xúc với Jurgen Klinsmann để thay thế Benitez. Các CĐV biểu tình.
Tháng 6/2009: Rick Parry thay Christian Purslow trong ban lãnh đạo.
Tháng 1/2010: Tom Hicks Junior rời ban lãnh đạo sau khi viết một bức thư xúc phạm CĐV.
Tháng 3/2010: Đề nghị mua từ một công ty quản lý quỹ ở New York thất bại.
Tháng 4/2010: Martin Broughton được bổ nhiệm để theo dõi vụ bán lại CLB.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm