Raul Meireles chính thức gia nhập Liverpool: Mảnh ghép còn thiếu?

30/08/2010 12:11 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Khoản tiền 11,5 triệu bảng mà Liverpool bỏ ra cho Porto để có được chữ ký của Raul Meireles không nhiều nhặn gì trong thời buổi của những cuộc chuyển nhượng hàng khủng này, nhưng ảnh hưởng của bản hợp đồng đó với Anfield có thể sẽ lớn một cách bất ngờ.

Ba tháng sau khi Rafael Benitez rời chiếc ghế của ông tại Merseyside, những cố gắng đưa Liverpool trở lại với thời hoàng kim của Roy Hodgson đang bắt đầu thành hình thành dạng. Lúc này đây, khẳng định chắc chắn rằng Meireles, một tuyển thủ quốc gia BĐN khá danh tiếng và đang ở độ tuổi đẹp nhất sự nghiệp (27), sẽ là một thành công ngay lập tức ở Premier League là quá mạo hiểm. Nhưng rõ ràng sự có mặt của anh cho thấy Hodgson đã định vị được điểm yếu đã khiến đội bóng áo đỏ đánh mất vị trí trong tốp đầu, cả ở giải Ngoại hạng và châu Âu, cũng như khiến người tiền nhiệm của ông phải khăn gói ra đi.


Raul Meireles gia nhập Liverpool, Ảnh Getty
Ngay khi vừa đặt chân đến Liverpool, Meireles tuyên bố rằng anh không phải là Mascherano. Thực tế, lối chơi của Meireles khác hẳn Mascherano. Ở Boavista, rồi Porto và ĐT BĐN, vai trò của anh là tạo ra sức ép và phát động tấn công. Meireles có thể chưa sánh được với Alonso về những đường chuyền vượt tuyến có thể thay đổi thế trận, nhưng anh hơn đồng nghiệp người TBN nhờ nguồn năng lượng gần như vô tận, sự quyết liệt sẵn có, nhưng vẫn không kém phần khôn ngoan trong các pha di chuyển, để từ đó tạo ra sức ép cần thiết lên hàng thủ đối phương. Nếu Alonso kiểm soát các khoảng trống bằng nhãn quan thấy trước các tình huống trên sân, thì Meireles tìm cách lấp đầy nó bằng cách hành động: di chuyển đến nơi nào có bóng. Nếu tiền vệ người BĐN tiếp tục được những gì anh đã làm tại World Cup 2010 ở Nam Phi, có thể tin rằng Liverpool sẽ tìm thấy lại sức mạnh xứng đáng với tên tuổi của họ.

Tất nhiên, lúc này còn quá sớm để đoan chắc rằng bộ đôi Meireles và Christian Poulsen, một hợp đồng mới khác ở Anfield, là những người thừa kế xứng đáng với bộ đôi Mascherano-Alonso, hai trong số những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Nhưng ít ra trên giấy tờ, Poulsen và Meireles sở hữu những phẩm chất bổ sung cho nhau rất tốt, và đương nhiên là đầy hứa hẹn.

Như Mascherano, tiền vệ người Đan Mạch là một lá chắn đằng trước bốn hậu vệ, ngăn chặn trước những tình huống nguy hiểm, hỗ trợ các hậu vệ cánh và bộ đôi trung vệ khi cần thiết. Poulsen cũng sẽ đóng vai người giữ nhịp, điều tiết bóng, thay đổi hướng tấn công, hoặc chuyển từ phòng ngự sang phản công khi cần thiết. Tóm lại, Poulsen nắm giữ trục hoành ở tuyến giữa, còn Meireles đảm nhiệm trục tung.

Mặc dù đã thử nghiệm hệ thống 4-4-2 trong trận thua 0-3 trước Manchester City ở Eastlands đầu tuần trước, Hodgson có vẻ như sẽ sử dụng các bản hợp đồng mới trong đội hình 4-2-3-1 mà hầu hết các cầu thủ của ông đều quen thuộc. Gerard sẽ chơi đằng sau Torres, còn ở hai cánh, Dirk Kuyt, Joe Cole, Maxi Rodriguez và Ryan Babel sẽ thay phiên nhau. Nếu Cole có mặt trên sân, anh còn có thể đổi chỗ với Gerrard ở trong và sẽ được chơi tự do hơn nhiều so với ở Chelsea. Như vậy là mặt trận tấn công đã tạm ổn. Hệ thống đó sẽ vận hành thật sự suôn sẻ nếu như những động cơ chính của cỗ máy, số 2 trong 4-2-3-1, Poulsen và Meireles, đáp ứng được kỳ vọng.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm