Henry và những khoảnh khắc không thể nào quên

17/07/2010 10:09 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Quyết định tuyên bố giã từ ĐTQG Pháp ngay trước khi chính thức ra mắt ở CLB mới New York Red Bulls  chính là động tác cúi chào vũ đài thế giới lần cuối cùng của Thierry Henry. Hãy điểm lại những gì mà anh đã gặt hái được trong thời gian qua.

11/10/1997: Henry ra mắt tuyển Pháp trong trận giao hữu gặp Nam Phi. Pháp thắng 2-1.

12/06/1998: Bàn thắng đầu tiên của Henry cho tuyển Pháp ở một kỳ World Cup là pha lập công vào lưới… Nam Phi, trong chiến thắng 3-0 ở trận ra quân ở France 1998.

Thierry Henry gia nhập Red Bulls- Ảnh Reuters
12/07/1998: Henry cùng Robert Pires và Bernard Diomede giương cao chiếc Cúp VĐ World Cup 1998.


28/06/2000: Henry ghi một bàn vào lưới BĐN ở trận bán kết, trước khi Zidane kết thúc người Bồ bằng cú đá penalty chính xác vào phút 117.

02/07/2000: 2 năm sau chức VĐTG, Henry cùng các đồng đội lại ở trên đỉnh châu Âu.

06/06/2002: Pháp bị loại ngay từ vòng bảng mà không ghi nổi bàn thắng nào, còn Henry nhận thẻ đỏ trong trận gặp Uruguay, thẻ đỏ duy nhất trong màu áo tuyển Pháp của tiền đạo này.

29/06/2003: Henry ghi bàn thắng quyết định cho Pháp vào phút 98 trong trận chung kết Confederations Cup trước Cameroon. Với 4 bàn/5 trận đã đấu, anh cũng đoạt giải Vua phá lưới ở Confed Cup năm ấy.

01/06/2006: Henry ghi bàn duy nhất giúp Pháp đánh bại Brazil ở tứ kết World Cup 2006, từ đường chuyền của Zidane. Năm ấy, Pháp thua Italia trong trận chung kết trên chấm phạt đền.

09/07/2006: Pháp thua Italia trên chấm phạt đền, và điều đáng nói là Trezeguet, người thay thế Henry ở trận đấu năm ấy cũng chính là người duy nhất của Pháp đá hỏng.

17/10/2007: Henry lập một cú đúp vào lưới Lithuania ở vòng loại EURO 2008, chính thức vượt qua Michel Platini (41 bàn) trên BXH các chân sút của “Les Bleus” qua mọi thời đại.

13/06/2008: Henry ghi bàn danh dự cho tuyển Pháp trong thất bại 1-4 trước Hà Lan, và đó cũng là bàn thắng duy nhất của Pháp ở EURO 2008, trước khi bị loại với vị trí bét bảng “tử thần” có sự hiện diện của Hà Lan, Romania và Italia.

18/11/2009: Pha hãm bóng bằng tay trước khi chuyền bóng cho Gallas ghi bàn vào lưới Ireland, mang về cho Pháp chiếc vé dự World Cup 2010, là vết nhơ khó gột rửa trong sự nghiệp lẫy lừng của Henry.

22/06/2010: Trận đấu cuối cùng của Henry trong màu áo Lam, cũng trước Nam Phi (anh chỉ được vào sân từ phút 55).

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm