HLV Calisto: Cô đơn trên đỉnh cao?

16/01/2010 12:01 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) -  Là HLV thành công nhất ở Việt Nam trong gần 10 năm qua ở cả cấp độ ĐTQG lẫn CLB, HLV Calisto đương nhiên được thừa nhận như là một trong những nhà cầm quân xuất sắc nhất Đông Nam Á hiện nay, vì ở bất cứ giải đấu nào mà ông tham dự, đội bóng của ông đều kết thúc ở một trong ba vị trí dẫn đầu. Phải chăng như vậy là đủ để HLV Calisto nhận được sự thừa nhận rộng rãi từ các HLV Việt Nam?

Dường như câu trả lời là không, và dù muốn dù không, người ta vẫn phải công nhận rằng hình như có một khoảng cách nào đó giữa HLV Calisto với một số HLV Việt Nam, đặc biệt là thế hệ U70, U60, và hiếm khi nào 2 bên dùng lời lẽ tốt đẹp để nói về nhau.

Calisto Là HLV thành công nhất ở Việt Nam trong gần 10 năm qua

Chẳng nói đâu xa, ngay ở đợt tuyển chọn HLV trưởng cho ĐT Việt Nam cách đây gần 2 năm, HLV Calisto và HLV Peter Withe được Hội đồng HLV QG đưa vào chung kết để trình lên Thường trực VFF quyết định, nhưng Hội đồng HLV QG vẫn ngả về phía ứng viên Withe với lí do "bài tập của HLV này hay hơn".

Tuy nhiên, cuối cùng chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã"đè cờ" Hội đồng HLV QG để lựa chọn HLV Calisto, và phần còn lại sau đó là lịch sử. Trong thời gian vừa qua, HLV Calisto đã phải hứng chịu khá nhiều lời chỉ trích về thất bại của ĐT U23 Việt Nam ở trận chung kết SEA Games 25 và cả về việc ông dẫn dắt đồng thời cả 2 ĐTQG trong năm 2009.

Ấm ức và cảm thấy không chấp nhận được những lời chỉ trích này, nên bất cứ khi nào có cơ hội, HLV Calisto cũng tranh thủ lên tiếng bày tỏ suy nghĩ của mình về một số HLV Việt Nam không có cùng chí hướng với ông. Thậm chí, HLV Calisto còn tỏ ra bất mãn, khi kể lại chuyện một đồng nghiệp của ông từ Bồ Đào Nha sau khi đọc báo trên mạng Internet mới biết ông Calisto bị một số HLV Việt Nam chỉ trích và thông báo lại cho HLV Calisto.

Ông thầy này nói: "Nếu có ai cảm thấy không hài lòng về cách làm việc của tôi thì có thể tới gặp tôi và thẳng thắn bày tỏ quan điểm. Tôi sẵn sàng lắng nghe. Nhưng rất tiếc chẳng có ai làm như vậy và hầu như mọi ý kiến trái chiều mà tôi nghe được đều là từ nguồn khác. Như thế có phải là công bằng lắm không?"

Thế nhưng, nói như vậy không có nghĩa là HLV Calisto có cái nhìn ác cảm với tất cả HLV Việt Nam, bởi vẫn có những người nhận được sự thán phục từ phía ông thầy người Bồ Đào Nha, chẳng hạn như HLV Lê Thuỵ Hải, Lê Huỳnh Đức hay Nguyễn Văn Sỹ.

HLV Calisto giải thích: "Với tôi, những người được coi là chuyên gia phải là các HLV từng giành được một vài danh hiệu nào đó, không cần biết họ trẻ hay già, nhưng bắt buộc phải có vài chiếc Cúp trong tay. Ở Bồ Đào Nha ai cũng biết Eusebio là cầu thủ số một trong lịch sử bóng đá nước tôi, nhưng không ai coi Eusebio là chuyên gia bóng đá số một của Bồ Đào Nha, đơn giản vì kinh nghiệm huấn luyện của ông ấy là con số 0 tròn trĩnh".

Cũng theo HLV Calisto, sở dĩ ông có quan hệ tốt hơn với các HLV trẻ như Huỳnh Đức hay Văn Sỹ (HLV Lê Thuỵ Hải là một ngoại lệ hiếm hoi, bởi đây cũng là một mẫu chiến lược gia "dị" và "quái" không khác gì HLV Calisto) có thể là vì các HLV này trẻ hơn nên cách nghĩ của họ cũng khác hơn.

Cũng bởi lí do này mà khi lựa chọn nhân sự cho BHL, nếu được VFF giao cho quyền lựa chọn, HLV Calisto luôn lấy những HLV trẻ, và sự có mặt của những trợ lí cứng tuổi như trợ lí ngôn ngữ Ngô Lê Bằng hay trợ lí HLV thủ môn Trần Văn Khánh cũng có thể được coi là ngoại lệ ở ĐT Việt Nam.
 
H.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm