Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: Ông Calisto như người VN và đã đấu tranh cho bóng đá VN

04/01/2009 19:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Cuối tuần) - Đội tuyển Việt Nam giành AFF Cup đang khiến người hâm mộ như phát sốt. Ông chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng hòa trong niềm vui chung với mọi người, nhưng sau những thành công của tuyển ở giải đấu vừa qua là những câu chuyện chưa được "bật mí" và cả những trăn trở cho chặng đường sắp tới của một nền bóng đá đã có những "cái hay" và không ít điều dở. TT&VH Cuối tuần đã có cuộc trao đổi đầu năm 2009 với người đứng đầu Liên đoàn bóng đá VN:

Cách nhìn về HLV "lạ kỳ"

* Nhìn lại 2008, ông sẽ tổng kết ngắn gọn về bóng đá VN như thế nào?

- Năm 2008 là một trong những năm BĐVN có những kết quả rất tốt. Các chỉ tiêu và kế hoạch Liên đoàn (LĐ) đặt ra đầu năm đều hoàn thành. VFF đã quyết tâm làm được các giải V-League, hạng Nhất, các giải trẻ, các giải quốc tế, hay giải vô địch BĐ nữ... đều tương đối thành công, rồi các giải phong trào đã phối hợp tốt với các bên liên quan. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn đó nạn bạo lực sân cỏ đã làm mất lòng người hâm mộ, làm tổn thương hình ảnh của BĐVN. Rõ ràng chúng ta còn những vấn đề cần khắc phục, và cần phải phấn đấu để làm cho tốt hơn. Với ĐTQG, các cầu thủ VN đã làm được điều người hâm mộ mong muốn. Vấn đề này chắc chắn sẽ còn được tổng kết kỹ càng, nhưng có thể thấy sau thất bại từ SEA Games 24 thì thường trực VFF, Hội đồng HLV đã nhiều lần họp để rút kinh nghiệm và đặt ra những bài học xương máu để đánh giá hết sức thận trọng, tích cực về công tác chuẩn bị, tập huấn của ĐT trong năm 2008 để có thể giành kết quả tốt.
 
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ
 
Có thể nói năm 2008, ĐTVN đã có thành công, nhưng chúng ta phải nhìn lại năm ngoái với thành tích của năm 2007 không phải là quá tồi để làm đà cho năm 2008. Năm 2007, BĐVN có nhiều nhiệm vụ, trong đó với ĐT U23 đã không định hướng được mục tiêu cho các cầu thủ trẻ để xây dựng làm nền tảng cho đội trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 24. Đấy là một trong những nguyên nhân thất bại và đã xóa nhòa những kết quả đã làm được trước đó như lọt vào tứ kết VCK Asian Cup, lọt vào vòng 3 vòng loại Olympic...Tuy nhiên, sau khi rút ra những bài học hết sức cần thiết thì chúng tôi cũng đã nêu quyết tâm cao để không thể lặp lại thất bại như ở SEA Games 24. Từ việc chọn HLV, theo dõi quá trình thi đấu của ĐT trong suốt cả một quá trình, rồi đến khi vào cuộc ở AFF Cup, ĐTVN đã trải qua nhiều thời điểm khó khăn nhưng rất mừng là các cầu thủ đã nỗ lực hết mình để đem lại niềm vui cho người hâm mộ cả nước.

* ĐTQG là một trong những tâm điểm của bóng đá VN năm 2008 và câu chuyện về ông Calisto sẽ còn được "mổ xẻ" nhiều. Nhìn lại hành trình của ĐTVN dưới tay ông Calisto trước AFF Cup (11 trận không thắng), bản thân ông có bị dao động và đã lúc nào tính đến chuyện thay HLV trưởng ĐTQG?

- Chất lượng của ĐTVN không phải là tồi. Nhưng dù sao trong bóng đá thì phải tạo được niềm tin bằng những trận thắng, bởi nếu không có những chiến thắng thì mọi người lúc ấy không có gì để nói cả. Vì vậy, áp lực phải giành chiến thắng với ĐTVN rất lớn. Chỉ khi đội tuyển giành được chiến thắng đầu tiên dưới thời ông Calisto, lại là trận thắng quan trọng trước Malaysia thì sự nhẫn nại của chúng tôi đã được đền đáp.

Khi đội tuyển VN trong thời gian mấy tháng đá không thắng, cá nhân tôi và anh em trong thường trực VFF không còn cách nào khác là phải kiên nhẫn và đặt niềm tin vào HLV. Ông Calisto có những điểm lạ kỳ so với các HLV khác. Ông muốn theo dõi, phát hiện và thử nghiệm cầu thủ liên tục nên kết quả bước đầu chưa tốt. Nhưng ông có điều đặc biệt là rất gần gũi với cầu thủ, với Ban huấn luyện và cả với lãnh đạo. Trong đó, ông có sự tiếp thu. Gần 8 năm ở VN, ông hiểu rất rõ về tâm tư, tình cảm của người VN. Vì thế, ông giống như người VN và đã đấu tranh cho bóng đá VN. Đây là yếu tố để chúng tôi đặt niềm tin.

Trong chuỗi trận chưa biết thắng trước AFF Cup, chúng tôi cũng đã theo dõi, đánh giá kỹ cả quá trình và nhận thấy từ trận thua thứ nhất đến trận hòa trước khi lên đường thì cần phải ghi nhận đội tuyển có tiến bộ. Trước khi đi Phuket, ông Calisto cũng đã gặp tôi và nhấn mạnh ý không nói đến chuyện vào chung kết, hay bán kết, nhưng hứa với tôi là ĐTVN sẽ hoàn thành niệm vụ. Nếu tôi không có niềm tin, không hiểu được tình hình đội tuyển mà chỉ nhận định bâng quơ thì sẽ bị dao động. Lúc ấy, chúng tôi chỉ có 2 cách: thay HLV trưởng, hoặc HLV trưởng làm thay đổi đội bóng. Mà với một HLV có tài, ông ta sẽ có cách sử dụng con người linh hoạt, đem lại bất ngờ cho đối thủ. Kết quả mọi người đã thấy là thầy trò của ĐTQG đã có gắng hết sức để làm được điều đó.
 

HLV trưởng ĐT U23 dự SEA Games 25: Chờ ý kiến ông Calisto

* Sau chức vô địch ở AFF Cup, dư luận thấy rõ những đóng góp lớn của ông Calisto. Vậy sắp tới VFF chỉ cần ông Calisto trong vai trò HLV trưởng, hay có giao thêm cho ông nhiệm vụ nào khác, chẳng hạn như Giám đốc kỹ thuật, để tận dụng chất xám, kinh nghiệm của ông?

- Trước mắt ông Calisto vẫn làm nhiệm vụ ở vòng loại Asian Cup 2011. Trong thời gian khác, ông sẽ là giám đốc kỹ thuật.

* Đây mới chỉ là ý kiến của ông, hay đã là thỏa thuận giữa hai bên?

- Trong hợp đồng với ông Calisto đã nói rất kỹ. Ông Calisto đã nói sẵn sàng giúp bóng đá VN với thời hạn ký trong 3 năm (đến 2010). Đấy là bản hợp đồng tốt, có những điều khoản kèm theo tôi không được phép công bố. Nhưng chúng tôi sẽ làm như thế nào để HLV trưởng sẽ được hưởng công rất xứng đáng.
 
Ông Calisto đã đáp lại niềm tin của VFF và người hâm mộ

* Năm 2009, VFF có mời ông Calisto dẫn dắt ĐT U23 dự SEA Games 25?

- Chúng tôi rất tôn trọng ý kiến của ông Calisto và Hội đồng HLV. Điều đó phụ thuộc vào ý kiến của ông Calisto và Hội đồng HLV. Chúng tôi sẽ xem xét giải pháp tối ưu để BĐVN không bị hẫng. Chúng ta đang tiến và phải duy trì được những kết quả đã làm được. Nếu năm tới, kết quả thi đấu ở SEA Games 25 không tốt thì đấy không phải là kế hoạch toàn diện của BĐVN. Nhưng tôi cũng muốn chúng ta không nên nghĩ bóng đá VN đã vô địch AFF Cup thì phải vô địch SEA Games, vì bóng đá VN sẽ còn nhiều nhiệm vụ khác để từng bước nâng chất của các đội tuyển.
 

Bóng đá VN sẽ sang trang mới

* Với ngôi vô địch AFF Cup, vị thế của bóng đá VN ở khu vực đã khác. Nhưng từ thành công ở AFF Cup đến những giải đấu khác, VFF sẽ đặt ra định hướng như thế nào để duy trì được thành quả và giúp ĐTVN gặt hái được những thành công khác?

- Phải nói những trận thắng trước Singapore, Thái Lan, các nước mạnh trong bóng đá khu vực đã được đánh giá cao. Với nhận định của cá nhân tôi thì bóng đá VN sẽ bước sang một trang mới, vì từ nay trở đí khi chúng ta đã chứng minh được như điều ông Calisto đã nói trước đây là "Thái Lan không phải là con ngáo ộp" và cho thấy "con ngáo" ấy không đáng sợ. ĐTVN lúc này đã gỡ bỏ được tâm lý, có thể những trận đấu sau với Thái Lan có thắng, có thua, nhưng chắc chắn tâm lý với họ đã khác. Tôi cũng mong người hâm mộ từ nay hiểu được trong bóng đá thi đấu có thắng, có thua, chứ không chỉ muốn hôm nay thắng thì ngày mai sẽ buộc phải thắng.

Sắp tới, ĐTVN có nhiều niệm vụ. HLV trưởng, BHL, các cầu thủ sẽ phải phấn đấu giữ bằng được tinh thần phấn đấu, ý chí tập luyện như họ đã thể hiện trong nhiều tháng qua. Về chiến lược lâu dài, không chỉ riêng với ĐTQG mà từ VFF đến Hội đồng HLV, các CLB phải tạo ra được mối quan hệ khăng khít với nhau. BHL ở các CLB sẽ có trách nhiệm giới thiệu các cầu thủ tốt nhất cho ĐT. HLV trưởng ĐTQG sẽ được đặt ở vị trí đúng là HLV trưởng, tìm được tiếng nói, sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa CLB và ĐTQG.

* Ở Đại hội thường niên VFF đầu năm 2008, HLV lão làng Nguyễn Văn Vinh từng ví von: "BĐVN khi thắng chúng ta không biết tại sao thắng. Khi thua chúng ta cũng không biết tại sao thua. BĐVN giống như người vừa đi vừa nhắm mắt". Bây giờ, sau thành công ở AFF Cup, liệu những người làm bóng đá VN đã thấy rõ được bản chất của vấn đề và có thể mở to mắt về một tương lai khả quan cho bóng đá nước nhà?

- Ở thời điểm nào đó, người ta có thể đưa ra những hình ảnh chưa chính xác. Tôi nghĩ không phải ai nhắm mắt cũng đi được. Ý của anh Vinh có thể nhấn mạnh chuyện chúng ta chưa có được người nhạc trưởng để định hướng cho bóng đá VN. VFF đã từng giao cho Giáo sư Dương Nghiệp Chí, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học TDTT, xây dựng đề án phát triển bóng đá VN trong giai đoạn 2015 đến 2020. Nhưng đề án phát triển bóng đá phải nằm trong đề án phát triển ngành thể thao trình Chính phủ. Mãi đến giờ, đề án đó vẫn chưa thực hiện được. Vấn đề này rất quan trọng, bởi bóng đá nằm trong chiến lược phát triển chung của thể thao VN, chứ chúng ta không thể chặt khúc trong đề án để làm riêng một thứ.

* ĐTVN thăng hoa, ông có thể tiết lộ sức hút của bóng đá VN có lên giá?

- Các doanh nghiệp vẫn rất quan tâm, vẫn là đối tác chí cốt với bóng đá VB. Trước đây nói thế thôi chứ người ta không bao giờ bỏ bóng đá. Đến ngày cuối cùng của năm 2008, chúng tôi đã có nhà tài trợ của V-League, giải hạng Nhất. Sẽ không có gì thay đổi. Nhìn thế có sướng không?! Tôi nghĩ đấy là những dấu hiệu tốt cho năm 2009.

* Xin cảm ơn ông.
 
Tuấn Đức (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm