TTK VFF Trần Quốc Tuấn: “VFF muốn hợp tác lâu dài với HLV Calisto”

31/12/2008 11:13 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Sau khi không khí tưng bừng vì thành tích đoạt chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 của ĐTVN đã lắng xuống, hôm qua, TTK VFF Trần Quốc Tuấn đã có cuộc trao đổi thẳng thắn cùng TT&VH để nhìn lại chặng đường đã qua cũng như lộ trình sắp tới của ĐTVN.

* Trước mắt ĐTVN sẽ là vòng loại Asian Cup 2011, ông có thể cho biết VFF đặt ra mục tiêu nào ở sân chơi này?

- Tôi cho rằng cần phải đưa ra mục tiêu thực tế, phù hợp với năng lực của ĐTVN để tránh gây áp lực không cần thiết cho các cầu thủ. Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến chúng ta đoạt chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 là bởi các cầu thủ không phải chịu sức ép tâm lý, nên nhờ thế họ đã thoải mái thực hiện được các yêu cầu chuyên môn của HLV Calisto. Cũng cần phải nói rằng HLV Calisto cũng đã chuẩn bị tâm lý thi đấu cực tốt cho các cầu thủ.

* Vậy mục tiêu thực tế của VFF tại vòng loại Asian Cup 2011 sắp tới là gì, thưa ông?

- Chúng tôi đã thống nhất với nhau về mục tiêu cố gắng đoạt vé tham dự vòng chung kết, và để làm được điều này thì chúng ta phải giải quyết từng trận đấu một. Rõ ràng khi ra sân chơi châu lục thì gặp phải những đối thủ khó khăn hơn nhiều so với khu vực Đông Nam Á, nên chúng ta phải có những tính toán thích hợp. Cũng may là ĐTVN được chọn làm hạt giống của bảng D nên đối thủ của chúng ta ở bảng này không căng như các đội bóng Đông Nam Á khác. Do đó, chúng ta có cơ hội thuận lợi để tính toán đường đi nước bước phục vụ mục tiêu kết thúc vòng loại ở vị trí top 2.

* Chắc chắn sau danh hiệu vô địch bóng đá Đông Nam Á thì ĐTVN sẽ có vị thế khác trong làng bóng đá quốc tế, ông nghĩ sao về điều này?

- Đây là vấn đề mà chúng ta không thể không nghĩ tới, bởi sau khi chúng ta có được danh hiệu quán quân Đông Nam Á, các đội bóng khác từ nay gặp ĐTVN sẽ phải cẩn trọng hơn.
 
TTK VFF Trần Quốc Tuấn muốn VFF ngồi chung con thuyền với HLV Calisto trong một thời gian rất dài nữa.
* Trong năm 2009, VFF sẽ đầu tư như thế nào cho ĐTVN để chúng ta luôn duy trì được phong độ như đã thể hiện ở AFF Suzuki Cup 2008?

- Chúng ta có rất nhiều nhiệm vụ trong năm 2009, trong đó chủ yếu là 2 ĐT bóng đá nam, nữ chuẩn bị cho SEA Games 25, mục tiêu quan trọng nhất trong năm. Do đó, chúng tôi sẽ đầu tư lớn cho ĐT Olympic QG như cho đi tập huấn nước ngoài hay tổ chức giải bóng đá quốc tế. Trước mắt, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức Cúp bóng đá TP.HCM, T&T Cup 2008. Song song với đó, chúng tôi cũng cố gắng tổ chức nhiều trận đấu giao hữu quốc tế cho ĐTVN cọ xát để duy trì sự gắn kết trong lối chơi.

* Với nhiều nhiệm vụ như thế thì liệu lịch thi đấu giải VĐQG 2009 có bị kéo dài hơn so với thông lệ hay không, thưa ông?

- Sẽ không có chuyện kéo dài giải VĐQG bởi như thế sẽ làm ảnh hưởng tới quỹ thời gian chuẩn bị cho SEA Games. Chúng tôi sẽ tổ chức các giải đấu bóng đá cũng như các trận đấu giao hữu quốc tế xen kẽ với giải VĐQG để không làm ảnh hưởng tới lịch thi đấu chung.

* Sau những gì HLV Calisto làm được tại AFF Suzuki Cup 2008, VFF liệu có muốn giữ chân nhà cầm quân này trong một tương lai lâu dài?

- Với thành tích của ĐTVN cũng như khả năng của HLV Calisto thì VFF hy vọng sẽ có được sự hợp tác lâu dài với ông. Điểm mạnh của HLV Calisto là ông ấy rất hiểu bóng đá VN, tạo được sự gắn kết chặt chẽ trong nội bộ đội bóng và đấy chính là nguyên nhân làm nên sức mạnh.

* Theo ông, lối chơi mà ĐTVN thể hiện tại AFF Suzuki Cup 2008 liệu có thể được coi là bản sắc của đội bóng chúng ta?

- Tôi nghĩ là như thế. Lối chơi mà HLV Calisto đang áp dụng cho ĐTVN rất hợp lý vì nó tận dụng được lợi thế khéo léo và tốc độ của các cầu thủ VN. Nếu chơi bóng dài thì rõ ràng các cầu thủ của chúng ta không đáp ứng được yêu cầu về thể hình và sức mạnh. Tại trận bán kết và chung kết vừa qua, dù Singapore và Thái Lan thi đấu bằng lối chơi sở trường của họ, nhưng vì ĐTVN chơi quá tốt nên đã giành chiến thắng chung cuộc.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.

Hoàng Anh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm