(TT&VH Online) - Chủ tịch công ty bảo mật TrenMicro Steve Chang đã đưa ra lời cảnh báo trong cuộc phỏng vấn mới nhất rằng các thiết bị chạy hệ điều hành Android dễ bị tấn công hơn người dùng iOS.
Đây là một nhận định khá quan trọng về hai đối thủ sừng sỏ nhất hiện nay trên thị trường các thiết bị di động.
Nguyên nhân được ông Steve Chang đưa ra cho nhận định của mình chính là bởi phương thức hoạt động khác nhau của hai hãng Google và Apple. Trong khi, Google với Android là hệ điều hành mã nguồn mở cho phép phát triển thêm được thì iOS lại “bế quan tỏa cảng”.
Chính vì điều đó mà Android là miếng mồi khá béo bở cho bọn tội phạm mạng dễ dàng tấn công hơn. Trong khi đó, iOS của Apple tỏ ra khá an toàn trước những hiểm họa từ Internet. Tuy nhiên, không gì là không thể khi gần đây hệ điều hành Mac OS lần iOS đã bị tấn công không ít lần.
“Apple rất cẩn thận trong vấn đề bảo mật. Mọi người đều tin rằng như vậy nhưng thực tế không phải iOS là bất khả xâm pham”. Ông Chang khẳng định.
Bản thân những gì mà Apple đã làm được không thể phủ nhận nhưng chính sách “bế quan tỏa cảng” không phải lúc nào cũng tốt. Theo nhận định của nhiều chuyên gia và cả ông Steven Chang thì vô hình chung Apple đã góp phần làm hạn chế những ứng dụng bên ngoài.
Chính điều đó đã nảy sinh ra vấn đề bẻ khóa các thiết bị của Apple. Đó là sự thực và thậm chí có không ít người dùng đã bị tấn công mà không được bảo vệ hoặc được Apple bồi hoàn vì đơn giản họ đã phạm luật.
Nhưng dù sao thì Apple vẫn là một trong những hãng sản xuất thiết bị di động hàng đầu trên thế giới hiện nay với tính bảo mật cao chắc chắn hơn so với Android của Google.
![]() Ảnh minh họa. Nguồn: Latestngadgets |
Nguyên nhân được ông Steve Chang đưa ra cho nhận định của mình chính là bởi phương thức hoạt động khác nhau của hai hãng Google và Apple. Trong khi, Google với Android là hệ điều hành mã nguồn mở cho phép phát triển thêm được thì iOS lại “bế quan tỏa cảng”.
Chính vì điều đó mà Android là miếng mồi khá béo bở cho bọn tội phạm mạng dễ dàng tấn công hơn. Trong khi đó, iOS của Apple tỏ ra khá an toàn trước những hiểm họa từ Internet. Tuy nhiên, không gì là không thể khi gần đây hệ điều hành Mac OS lần iOS đã bị tấn công không ít lần.
“Apple rất cẩn thận trong vấn đề bảo mật. Mọi người đều tin rằng như vậy nhưng thực tế không phải iOS là bất khả xâm pham”. Ông Chang khẳng định.
Bản thân những gì mà Apple đã làm được không thể phủ nhận nhưng chính sách “bế quan tỏa cảng” không phải lúc nào cũng tốt. Theo nhận định của nhiều chuyên gia và cả ông Steven Chang thì vô hình chung Apple đã góp phần làm hạn chế những ứng dụng bên ngoài.
Chính điều đó đã nảy sinh ra vấn đề bẻ khóa các thiết bị của Apple. Đó là sự thực và thậm chí có không ít người dùng đã bị tấn công mà không được bảo vệ hoặc được Apple bồi hoàn vì đơn giản họ đã phạm luật.
Nhưng dù sao thì Apple vẫn là một trong những hãng sản xuất thiết bị di động hàng đầu trên thế giới hiện nay với tính bảo mật cao chắc chắn hơn so với Android của Google.
Vũ Ngọc (Theo Electronista)
