- Hiện nay trong trong đô thị tp HCM hiện hữu,có quá ít những khoảng xanh và không gian công cộng để phục vụ nhu cầu vui chơi ,giải trí của người dân thành phố.
- Về mặt thiết kế đô thị những không gian “ Vàng ” này chưa được chú trọng,quan tâm đúng mức.Cho nên vẫn còn lộn xộn, chưa có tính độc đáo và bản sắc riêng cho đô thị.

2- Ý tưởng đề xuất:
- Tôi xin trích dẫn một cảm xúc,kỷ niệm của tác giả Mai phương viết ở báo tuổi trẻ Chủ Nhật, 23/01/2005, 07:00 (GMT+7): Sài Gòn trước năm 1960. Anh cả tôi và tôi dắt díu nhau từ quê Sa Đéc lên Sài Gòn bươn chải kiếm sống. Nơi đây đã ghi khắc trong tôi bao kỷ niệm mà mỗi lần nhắc nhớ lại, tôi không tránh khỏi bồi hồi; trong đó có hình ảnh một chiếc xe. Đó là chiếc xe thổ mộ lướt trên đường phố Sài Gòn năm xưa, với người đánh xe ngựa trung niên lam lũ chất phác cùng một con ngựa khôn ngoan, khỏe đẹp. Đã có vài cách giải thích cái tên gọi “xe thổ mộ” song vẫn chưa xuôi tai, chưa thuyết phục. Chiếc xe ngựa kéo có cái tên gọi lạ lẫm này đến với hai anh em tôi hồn nhiên, thân thiết như người bạn chí tình, gắn bó với tôi trong niềm vui, chia sẻ cùng tôi bao nỗi niềm của kẻ tha phương cầu thực…
- Hình ảnh trên bến dưới thuyền,những con ngựa kéo xe Thổ mộ chở hàng,chở hoa ra Chợ… đã là một phần bản sắc văn hóa của Sài Gòn,Vì vậy trong quá trình phát triển thành phố chúng ta không được quên,mà hãy kế thừa lưu giữ những giá trị văn hóa tinh thần đó bằng mọi cách có thể.
- Ý tưởng của đồ án muốn khơi gợi lại những hình ảnh đặt trưng.Bằng cách chọn hình ảnh con ngựa cách điệu bằng vật liệu nhẹ,bền,thân thiện với môi trường,dễ tạo hình những tư thế đứng thư thả như đang gặm cỏ,….kết hợp thiết kế chiếu sáng thay đổi linh hoạt màu sắc vào ban đêm.Tôi tin chắc rằng nếu chúng ta có dịp đến,hoặc di chuyển ngang qua không gian đó sẽ để lại trong mỗi chúng ta nhiều cảm xúc.Vậy tại sao chúng ta còn chần chừ gì nữa “ Hãy đễ không gian đánh thức cảm xúc tâm hồn bạn”

3- Mục đích :
- Giới thiệu hình ảnh gắn liền với sự hình thành phát triển thành phố cho du khách thập phương.
- Góp phần làm gia tăng khoảng xanh,tính thẩm mỹ,sự đa dạng về không gian đô thị
- Tạo bản sắc riêng cho đô thị
- Là nền tảng giáo dục người dân hưởng thụ và có trách nhiệm,phát triển,gìn giữ không gian đô thị
4-Giải pháp:


Tác giả: Đỗ Thái Thuận