Thế giới

"Hàng triệu thuê bao được lợi từ 3G"

08/04/2009 09:59 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Sau khi Bộ Thông tin và truyền thông (TT-TT) xướng tên 4 doanh nghiệp (DN) viễn thông trúng tuyển 3G-mạng di động thế hệ mới, các DN đã đồng loạt đưa ra những cam kết để làm sao khách hàng được hưởng lợi từ những dịch vụ do 3G đem lại. Để thông tin thêm vấn đề này, phóng viên TT&VH Online đã phỏng vấn ông Hoàng Trung Hải – Phó Giám đốc thường trực VinaPhone.
 

* Thưa ông, với nền hạ tầng mạng 3G, khách hàng sử dụng điện thoại di động sẽ được những lợi ích ra sao?

Sau khi chính thức nhận được giấy phép 3G một tháng (giấy phép 3G sẽ được cấp sau 90 ngày khi doanh nghiệp nộp tiền đặt cọc) Vinaphone sẽ cung cấp những dịch vụ công nghệ 3G đầu tiên tới khách hàng. VinaPhone sẽ triển khai dịch vụ 3G theo chuẩn WCDMA 2100MHz. Đây là một trong các công nghệ 3G tiên tiến nhất hiện nay, rất phù hợp cho các mạng công nghệ GSM 2G chuyển tiếp lên 3G. Phát triển 3G trước mắt là hỗ trợ cho phần thoại nhưng ứng dụng truyền dữ liệu là rất quan trọng.

Với nền tảng hạ tầng mạng 3G cùng với sự hợp tác của các đối tác cung cấp nội dung, từng bước, khách hàng của Vinaphone sẽ được sử dụng chiếc điện thoại di động của mình như một chiếc ví tiền, văn phòng di động, thiết bị điều khiển các đồ gia dụng trong nhà, bản đồ số, phòng chiếu phim, nhà hát di động hay đơn giản là phương tiện truyền tải thông tin...

Với một chiếc điện thoại di động 3G, người dùng có thể hòa mình trong một thế giới giải trí không dây như: nghe nhạc, xem phim, chơi game trực tuyến, hoặc xem truyền hình, chat với người thân…Thậm chí, chiếc điện thoại sẽ trở thành một văn phòng di động hay một công cụ thanh toán trực tuyến tiện ích. Khách hàng của Vinaphone sẽ từng bước được hưởng những dịch vụ này một tháng sau khi mạng chính thức được nhận giấy phép.

* Thưa ông, so với các nước trên thế giới, việc sử dụng dịch vụ 3G sắp tới tại Việt Nam được xem là “lạc hậu”. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

Đúng là các nước trên thế giới đã bắt đầu triển khai 3G trong vài năm trở lại đây. Tôi cho rằng, việc Việt Nam chính thức cho phép phát triển dịch vụ trên nền 3G vào thời điểm này là rất chín muồi bởi chúng ta dựa trên nền tảng 2G mà chuyển lên 3G. Những trạm vô tuyến (BTS) là vấn đề phức tạp nhất khi triển khai mạng di động. Trong khi đó, các trạm BTS của Vinaphone lắp đăt trên hạ tầng vô tuyến 2G và VinaPhone đã có rồi nên triển khai sẽ rất nhanh chóng. Hơn nữa, trên nền tảng công nghệ 2G mà triển khai lên 3G thì tất cả các nhà đầu tư, cung cấp dịch vụ thiết bị là những hãng uy tín trên thế giới và Vinaphone đã có sự hợp tác lâu dài nên với sự cố gắng tối đa, Vinaphone có thể đảm bảo được tiến độ triển khai cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

* Ông có lo ngại các “đối thủ” khác không khi họ cũng tung ra những dịch vụ tương tự?

Sau khi có giấy phép 3G, tôi nghĩ triển khai thế nào mới là quan trọng nhất. Việc Vinaphone cung cấp dịch vụ tiên tiến nhất tới hàng chục triệu khách hàng mới là động lực theo đuổi của chúng tôi trong thời điểm này. Vinaphone không có gì đáng ngại khi cạnh tranh với các nhà cung cấp khác. Thực tế là trong công tác đầu tư, kinh doanh làm thế nào để quản lý tốt thì mới phát triển mạng 3G thành công được. Khi 3G được triển khai, những nơi xa xôi, thậm chí là người dân ở hải đảo, bản làng đều được truy cập Internet với tốc độ cao rất tốt. Người dân nông thôn, vùng sâu, vùng xa sẽ được sử dụng dịch vụ 3G của Vinaphone. Dựa trên công nghệ 3G thì tốc độ truy cập sẽ rất cao. Đây không chỉ là bước phát triển của riêng ngành thông tin di động mà còn là một cú hích cho nền công nghệ thông tin Việt Nam.

* Xin cảm ơn ông!

Gia Hiển

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm