Sa thải Pellegrini có tốt cho Man City?

17/03/2015 14:30 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại trước Burnley cuối tuần qua làm dấy lên những nghi ngờ rằng tương lai của HLV Manuel Pellegrini ở Man City sắp được định đoạt. Có phải mọi thứ đã hoàn toàn kết thúc với chiến lược gia người Chile này?

Phần lớn ý kiến cho rằng đây là thời điểm thích hợp để Pellegrini tạm biệt sân Etihad. Tính cách hiền hòa của ông trở thành vấn đề của Man City ở thời điểm hiện tại. Sự xuất hiện của chiến lược gia 61 tuổi này là một phần trong cách tiếp cận mới của nhà ĐKVĐ Premier League. Người tiền nhiệm của ông, Roberto Mancini, đã để lại quá nhiều tai tiếng khi đặt cái tôi của mình lên quá cao và không ngần ngại công kích các cầu thủ.

Một Pellegrini trầm lặng

Cách tiếp cận cứng rắn của chiến lược gia người Italy phần nào đó đã đem lại hiệu quả ở mùa giải 2011-12. Nhưng nó lại ẩn chứa nhiều rủi ro, đặc biệt với những ngôi sao hưởng lương ngất ngưởng ở sân Etihad. Họ luôn đòi hỏi được ra sân mỗi cuối tuần mà chẳng hề quan tâm đến việc phải chứng tỏ mình trước mặt một HLV lúc nào cũng kè kè sau lưng mình. Sự căng thẳng trong phòng thay đồ là lý do khiến các ông chủ quyết định chia tay Mancini, bất chấp việc ông đã giúp Man City lần đầu tiên vô địch Premier League.

Ở chiều ngược lại, Pellegrini hiếm khi bộc lộ cảm xúc, khác với phần lớn các HLV hàng đầu thế giới. Ông khá mềm mỏng, đồng cảm và hiếm khi giận dữ, kể cả khi Man City vừa trải qua một trận đấu tệ hại trước Burnley.

Có thể ông cảm thấy xấu hổ khi những ngôi sao của mình không thi đấu đúng phong độ. Nhưng chúng ta chẳng thể nhận thấy rõ cảm giác đó của Pellegrini trên sân.

Thật khó hình dung Jose Mourinho, Sir Alex Ferguson hay Diego Simeone có thể ngồi im trên băng ghế chỉ đạo. Họ thường xuyên ra sát đường biên, bộc lộ những cảm xúc như một phương thức kích thích các cầu thủ.

Đến lúc này, cách tiếp cận của Pellegrini bắt đầu bộc lộ mặt trái. Màn cãi vã giữa thủ quân Vincent Kompany và tiền vệ Fernandinho cho thấy Man City đang thiếu đi một bàn tay kiểm soát. Chiến lược gia người Chile cũng bị cho là quá ngây thơ khi khư khư sử dụng sơ đồ 4-4-2 trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Barcelona, thay vì một phương án B nào khác. Dễ hiểu vì sao Man City đang nhắm đến một người cá tính hơn trên băng ghế chỉ đạo, như Simeone chẳng hạn.

Cơ hội cuối

Mặt khác, nếu trút hết trách nhiệm lên vai Pellegrini cho tình trạng hỗn loạn của Man City ở mùa này lại là quá bất công.

Việc chuyển từ sơ đồ 4-4-2 sang một hệ thống thi đấu khác nhằm đáp ứng khả năng của những cầu thủ như Sergio Aguero hay David Silva lại khiến Man City chật vật trong việc tìm lại phong độ cũng như giành chiến thắng. Chính những ngôi sao trong đội hình đội chủ sân Etihad phải chịu trách nhiệm về màn trình diễn trên sân Turf Moor, khi họ thi đấu quá tệ và quá thiếu khát vọng.

Pellegrini đang rơi vào hoàn cảnh tương tự với người tiền nhiệm Mancini: các cầu thủ Man City dễ dàng đánh mất sự đoàn kết, tinh thần chiến đấu tới cùng sau khi đã thỏa mãn với những danh hiệu ở mùa giải trước đó. Trong những phát biểu gần đây, các cầu thủ Man City luôn khẳng định họ có thừa động lực chiến đấu lẫn phẩm chất chuyên môn. Vậy thì đây là lúc đội chủ sân Etihad cần phải khẳng định điều đó.

Nếu Man City trắng tay mùa này, việc Pellegrini bị sa thải không phải là điều gì đó quá bất ngờ. Nhưng đội chủ sân Etihad không chỉ cần thay HLV, mà có thể cả nhân sự trong đội hình nữa.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm