Hàng loạt người 60 - 70 tuổi ở Mỹ nộp đơn xin việc

21/10/2024 18:01 GMT+7 | Đời sống

Giá sinh hoạt tăng cao đang buộc thế hệ người già tại Mỹ phải quay lại thị trường lao động, một xu hướng được gọi là "thoát nghỉ hưu" trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới.

Dữ liệu từ mạng xã hội LinkedIn cho thấy số đơn xin việc của nhóm người tuổi 60-78 đã tăng 23% trong năm qua.

Chuyên gia kinh tế trưởng của LinkedIn, bà Karin Kimbrough, nhận định lạm phát phi mã và lãi suất cao đã làm xói mòn khoản tiền tiết kiệm của nhóm lao động đã nghỉ hưu này, buộc họ phải tìm việc trở lại.

Điều này diễn ra trong bối cảnh Phó Tổng thống Kamala Harris gặp khó khăn trong việc thuyết phục cử tri về tác động tích cực từ các chính sách của đảng Dân chủ tới nền kinh tế Mỹ.

Ngày càng nhiều người cao tuổi Mỹ quay trở lại lực lượng lao động - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Getty Images

Mỹ đang có mức phục hồi hậu đại dịch mạnh mẽ nhất trong Nhóm bảy quốc gia công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7). Tuy nhiên, các cuộc khảo sát cho thấy công dân Mỹ vẫn chưa cảm nhận được những tác động tích cực từ điều này. Như hồi đầu năm nay, một cuộc khảo sát của tờ The Guardian cho thấy cứ năm người Mỹ được hỏi thì ba người nhầm tưởng nền kinh tế đang suy thoái. Gần một nửa số người tham gia khảo sát cho rằng tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao nhất 50 năm, dù thực tế con số này gần chạm mức thấp nhất trong nửa thế kỷ.

Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) của Tổng thống Joe Biden, một gói kích thích đầu tư xanh khổng lồ, đã trở thành động lực chính cho tăng trưởng kinh tế Mỹ khi thúc đẩy một làn sóng chi tiêu vào các nhà máy, thiết bị và cơ sở hạ tầng.

Tuy nhiên, bà Heather Boushey, Cố vấn kinh tế của ông Biden, thừa nhận lợi ích chưa đến được với người dân. Bà nhấn mạnh cần thời gian để những thay đổi kinh tế quy mô lớn này lan tỏa, đồng thời chỉ ra nhiều dự án vẫn đang trong giai đoạn phát triển.

Bà Boushey vẫn bảo vệ thành tích kinh tế của chính quyền ông Biden, viện dẫn việc chính phủ đã tránh được kịch bản suy thoái trong hai năm qua. Thị trường lao động vẫn "khỏe mạnh" và lạm phát trở về mức trước đại dịch, cho thấy Mỹ đang có một nền kinh tế vĩ mô ổn định.

Theo cuộc thăm dò vào tháng 9/2024 của Viện Gallup, nền kinh tế là là vấn đề then chốt trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Bà Harris đang đối mặt với thách thức lớn khi chỉ 45% cử tri tin tưởng vào khả năng quản lý kinh tế của bà, so với 54% dành cho ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump.

Hương Thủy/TTXVN (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm