Kỷ lục của Klose và nỗi lo của người Đức

08/09/2013 13:23 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Miroslav Klose đã được đền đáp khi rạng sáng thứ Bảy, chân sút này đã chính thức san bằng kỷ lục 68 bàn cho tuyển Đức của huyền thoại Gerd Mueller.

Phút 33, từ quả căng ngang của Thomas Mueller, Klose đã có một pha băng cắt hoàn hảo, mở tỷ số trận đấu. Một bàn thắng thể hiện đầy đủ phẩm chất của Klose: Khả năng chọn vị trí siêu hạng và kỹ năng dứt điểm đơn giản nhưng chuẩn xác.

Cần cù bù khả năng

Việc Klose san bằng (và sẽ phá) kỷ lục của Mueller đã được dự báo từ lâu. Hồi tháng 5/2013, "Kẻ dội bom" Gerd Mueller từng nhận định rằng: "Ngày cậu ấy vượt qua tôi chỉ là vấn đề thời gian. Tôi rất hài lòng với cậu ấy. Miro là một tiền đạo xuất sắc, một con người tuyệt vời. Tôi đã gặp cậu ấy vài lần khi còn chơi cho Bayern. Cậu ấy rất xứng đáng".

Trong suốt sự nghiệp, Klose chưa bao giờ được đánh giá cao về kỹ thuật nhưng bù lại, được tôn trọng bởi khả năng chọn vị trí và đặc biệt, ý chí chiến đấu không biết mệt mỏi. Từng nhiều lần bị thất sủng (như tại Bayern mùa 2009-2010) nhưng chưa một lần chân sút này ca thán, chỉ trích huấn luyện viên (HLV) mà thay vào đó, nỗ lực hơn gấp bội.


Klose đã ghi được 68 bàn cho tuyển Đức như Gerd Mueller.

Với Klose, bóng đá là một tình yêu bất tận, một hành trình dường như không có điểm kết thúc. Năm 2011, khi đã 33 tuổi, thay vì sang Qatar dối già, tiền đạo này bất ngờ tới Lazio để tiếp tục sự nghiệp đỉnh cao. Trong 2 năm qua, Klose đã khiến tất cả phải choáng váng khi ghi tới 28 bàn chỉ sau 58 trận ở Serie A. Huyền thoại Franz Beckenbauer thậm chí đánh giá: “Đây là Klose xuất sắc nhất trong sự nghiệp”.

Trái với những tâng bốc của giới truyền thông (gọi Klose là Mito, huyền thoại trong tiếng Italy), chân sút 35 tuổi chỉ mong được đối xử như một người bình thường: “Tôi không cần những siêu xe hay xe sang mang hiệu Porsche hay Mercedes. Tôi có một chiếc Audi A3 và một chiếc Mini Cooper. Thế là quá nhiều".   

Ngay sau khi san bằng kỷ lục của Gerd Mueller, Klose tỏ ra rất bình thản: “Thật lố bịch nếu so tôi với ông ấy. Tôi không mong được đặt ngang hàng với Mueller. Không ai có thể sánh được với ông ấy. Mueller là độc nhất vô nhị". Với Klose, việc ghi bàn đơn thuần chỉ là một niềm vui. Sau hàng trăm pha lập công, tiền đạo này vẫn thực hiện cú santo đầy hứng khởi như bàn thắng đầu tiên.

Nỗi buồn của người Đức

Việc Klose san bằng được kỷ lục của Mueller là một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của tiền đạo này trong hơn 12 năm qua. Tuy nhiên, sự "trường tồn" của một chân sút có năng lực hạn chế như Klose cho thấy trong thập kỷ qua, người Đức có vấn đề trong việc đào tạo các tay săn bàn.

Để ghi 68 bàn, Klose cần tới 129 trận còn huyền thoại Gerd Mueller chỉ cần đúng 62 trận. Ngoài ra, Chủ tịch của Bayern, Uli Hoeness, cho rằng không thể so sánh Klose với Mueller bởi “80% số bàn của Klose đến từ các trận đấu với Liechtenstein hay những đội nhỏ như vậy còn Mueller thường xuyên chọc thủng lưới Anh, Pháp hay Italy”.

Trước đây, người Đức luôn sản sinh ra hàng loạt tay săn bàn cự phách như Gerd Mueller, Jupp Heynckes, Karl Heinz Rummenigge, Rudi Voeller hay Juergen Klinsmann. Còn nhiều năm qua, HLV Joachim Loew tìm đỏ mắt cũng chỉ được hai gương mặt là Klose và Mario Gomez. Một chân sút chưa mấy nổi bật như Max Kruse cũng đã được gọi vào đội tuyển Quốc gia.

Với tình hình hiện nay, Klose nhiều khả năng sẽ tiếp tục đóng vai trò thủ lĩnh hàng công của tuyển Đức tại World Cup 2014. Khi đó, Klose sẽ có cơ hội phá sâu thành tích của Mueller cũng như kỷ lục ghi 15 bàn ở các kỳ World Cup của Ronaldo. Nhưng việc phải trông chờ vào một chân sút khi đó đã 36 tuổi và chưa bao giờ được đánh giá cao thực sự là một mối lo ngại cho tham vọng vô địch của tuyển Đức.

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

0 Tuyển Đức đã giữ sạch lưới lần đầu tiên kể từ tháng Ba. Ba trận trước đó, đoàn quân của HLV Loew bị thủng lưới tới 9 bàn.

0 Trong 68 bàn của Miroslav Klose, không có bàn nào do đá phạt đền còn Gerd Mueller có 5 bàn từ chấm 11 mét.

129 Để ghi 68 bàn, Klose cần tới 129 trận (hiệu suất 0,52 bàn/trận) còn Mueller chỉ cần 62 trận (1,1 bàn/trận).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm